BNEWS Tổng thống mới đắc cử Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ tuân thủ hai nguyên tắc đơn giản là "mua hàng do người Mỹ làm ra và thuê nhân công người Mỹ" nhằm thực hiện khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết".
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 12/12 cho biết sẽ bổ nhiệm Chủ tịch tập đoàn Goldman Sachs, ông Gary Cohn, đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC) của Nhà Trắng - nhóm chuyên điều phối chính sách kinh tế của các cơ quan trực thuộc chính phủ.
Trong một tuyên bố, Tổng thống đắc cử Trump nêu rõ: "Với tư cách là cố vấn kinh tế hàng đầu của tôi, ông Gary Cohn sẽ sử dụng tài năng của một doanh nhân thành đạt để phụng sự nhân dân Mỹ". Ông Cohn, 56 tuổi, sẽ theo chân các cựu lãnh đạo cấp cao của Goldman Sachs là Robert Rubin và Stephen Friedman để điều hành NEC. Với sự bổ nhiệm này, Ông Cohn là một trong ba cựu quan chức của Goldman Sachs được dự kiến sẽ tham gia chính quyền của ông Donald Trump, bên cạnh ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon.NEC được cựu Tổng thống Bill Clinton thành lập vào năm 1993 và đã trở thành cơ quan hoạch định chính sách kinh tế quan trọng nhất của Nhà Trắng, làm nhiệm vụ điều phối chính sách kinh tế ở nhiều cơ quan khác nhau.
Trước đó một ngày, tờ "Inside US Trade" đưa tin Tổng thống đắc cử Trump đã chỉ định Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn hóa chất Dow Chemical.Co, ông Andrew Liveris, làm Giám đốc Hội đồng sản xuất Mỹ.
Phát biểu tại thành phố Grand Rapids, bang Michigan, ông Trump tuyên bố Hội đồng các nhà sản xuất do ông Liveris đứng đầu có nhiệm vụ đưa sản xuất trở lại nước Mỹ, đồng thời tin rằng không ai có thể làm tốt nhiệm vụ này hơn ông Liveris.Tỷ phú địa ốc cũng cho biết chính quyền Mỹ sẽ tuân thủ hai nguyên tắc đơn giản là "mua hàng do người Mỹ làm ra và thuê nhân công người Mỹ" nhằm thực hiện khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết". Truyền thông Mỹ đưa tin ông Liveris, 62 tuổi, một người Mỹ gốc Australia, đã tuyên bố chấp nhận đề cử của Tổng thống đắc cử Trump.
Hội đồng các nhà sản xuất Mỹ là Ủy ban tư vấn liên bang được thành lập dưới thời Tổng thống George.W.Bush vào năm 2004 với mục tiêu: bảo đảm trao đổi thông tin thường xuyên giữa Chính phủ với khu vực sản xuất; tư vấn cho Bộ trưởng Thương mại về các chính sách và chương trình có tác động tới ngành sản xuất và tạo diễn đàn để trao đổi về các vấn đề sản xuất, bảo đảm nước Mỹ là điểm đến hàng đầu cho hoạt động đầu tư sản xuất trên toàn thế giới.
Cùng ngày 12/12, các nguồn tin thân cận với nhóm phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Trump cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ đang cân nhắc đề cử ông Scott Gottlieb làm Giám đốc Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA). Ông Gottlieb, 44 tuổi, từng là cựu quan chức cấp cao tại FDA và hiện là thành viên của Liên hiệp các doanh nghiệp mới - một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, và Viện Doanh nghiệp Mỹ - tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington.Ông Gottlieb là người có tiếng trong giới hoạch định chính sách y tế và thường xuyên xuất hiện trên truyền thong với tư cách là nhà bình luận. Ngoài ông Gottlieb, ông Trump cũng đang xem xét đề cử ông Jim O'neil cho vị trí người đứng đầu FDA.
Tin liên quan
Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử Chủ tịch ExxonMobil làm Ngoại trưởng
Ông Tillerson, 64 tuổi, là người có nhiều kinh nghiệm về đàm phán quốc tế và có mối quan hệ kinh doanh với Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.













