GM đầu tư 1,4 tỷ USD vào Brazil để sản xuất xe điện

09:44' - 25/01/2024
BNEWS Ngày 24/1, hãng General Motors (GM) thông báo sẽ đầu tư 7 tỷ real (hơn 1,4 tỷ USD) vào Brazil trong 5 năm tới để phát triển sản xuất xe điện (EV) tại nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại thủ đô Brasilia, Chủ tịch phụ trách hoạt động quốc tế của GM Shilpan Amin nêu rõ: “Tương lai của GM hoàn toàn là xe điện”.

 

Về phần mình, ông Lula da Silva đã hoan nghênh thông báo này, nhấn mạnh khoản đầu tư diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi nền kinh tế Brazil tăng trưởng trở lại.

Chính quyền của Tổng thống Lula da Silva vốn luôn thúc đẩy việc sản xuất xe điện trong nước thay vì nhập khẩu từ bên ngoài.

EV và xe hybrid (chạy cả bằng xăng và dầu) vẫn còn hiếm ở Brazil, một nước sản xuất dầu mỏ lớn. Tuy nhiên, theo Hiệp hội xe điện của Brazil (ABVE), doanh số bán các loại xe này tại quốc gia Nam Mỹ trên đã tăng 91% trong năm 2023. GM hiện nhập khẩu toàn bộ EV được bán tại Brazil.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục