Hàn Quốc: Doanh số bán xe Kia vẫn tăng trong dịch COVID-19 và thiếu chip

06:40' - 05/09/2021
BNEWS KIA Corp., nhà sản xuất ô tô lớn thứ 2 Hàn Quốc cho biết doanh số bán xe của hãng này trong tháng 8/2021 đã tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước giữa bối cảnh tình trạng thiếu chip trên toàn cầu kéo dài.

Trong một thông báo, KIA cho biết hãng đã bán được tổng cộng 217.204 chiếc trong tháng 8/2021, tăng 0,1% so với mức 217.089 chiếc trong cùng kỳ năm trước.

Trong đó doanh số bán xe trong nước tăng 6,6% lên 41.003 chiếc nhờ nhu cầu xe SUV Sportage tăng. Tuy nhiên, doanh số bán ô tô ở nước ngoài lại giảm 1,4% xuống 176.201 chiếc.

Từ tháng 1-8/2021, doanh số bán xe của KIA đã tăng 19% lên 1,9 triệu chiếc so với 1,6 triệu chiếc trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, công ty Hyundai Motor Co. cùng ngày thông báo doanh số bán xe giảm 7,6% trong tháng 8/2021 do tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip trên toàn cầu đã tiếp tục ảnh hưởng để hoạt động sản xuất xe và doanh số bán hàng.

Hãng sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc này đã bán được 294.591 chiếc trong tháng 8/2021, giảm so với con số 318.700 chiếc cùng kỳ năm trước.

Doanh số bán xe trong nước giảm 6,5% xuống 51.034 chiếc trước đó do tình trạng thiếu chất bán dẫn đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất, còn doanh số bán xe ở nước ngoài giảm 7,8% xuống 243.557 chiếc trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài.

Trong thời gian từ tháng 1-8/2021, doanh số bán xe của Hyundai đã tăng 18% lên 2,64 triệu chiếc so với mức 2,24 triệu chiếc trong cùng kỳ năm ngoái. Hyundai đặt mục tiêu bán được 4,16 triệu chiếc trong năm nay, cao hơn 11% so với mức 3,74 triệu chiếc mà hãng đã bán được trong năm ngoái.

GM Korea Co., công ty con của GM Motor tại Hàn Quốc, cũng báo cáo doanh số bán xe sụt giảm mạnh trong tháng 8/2021 do tình trạng thiếu phụ tùng và đại dịch COVID-19 kéo dài.

Trong tháng 8/2021, GM Korea Co. đã bán được 16.616 chiếc, giảm 40% so với mức 27.747 chiếc của cùng kỳ năm trước. Doanh số bán xe trong nước đã giảm 20% xuống còn 4.745 chiếc, trong khi xuất khẩu giảm 46% xuống 11.871 chiếc.

Từ tháng 1-8/2021, doanh số bán xe của GM Korea đã giảm 17% xuống 190.614 chiếc.

Nhà sản xuất ô tô Detroit có ba nhà máy tại Hàn Quốc, trong đó có hai nhà máy ở tỉnh Bupyeong và một nhà máy ở tỉnh Changwon, với tổng công suất sản xuất vào khoảng 630.000 xe/năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục