BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Hàn Quốc hiện có thể đại diện cho người lao động từ quốc gia của họ nộp đơn yêu cầu giải quyết bảo hiểm thương tích lao động.
Ngày 26/2, Cơ quan Phúc lợi và Bồi thường cho người lao động Hàn Quốc cho biết trước đây, chỉ có thành viên gia đình trực tiếp của người lao động nhập cư và luật sư lao động được chứng nhận mới có thể đại diện cho người lao động nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Hạn chế này đã làm cho quy trình yêu cầu bồi thường trở nên tốn kém hơn đối với người lao động và khiến họ dễ bị các dịch vụ môi giới gian lận do rào cản ngôn ngữ, khiến nhiều người trong số họ từ bỏ ý định nộp đơn.
Việc cho phép các cơ quan đại diện nước ngoài đại diện cho người lao động được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết những vấn đề này. Biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh làn sóng lao động nhập cư tràn vào Hàn Quốc ồ ạt, bắt đầu từ đầu những năm 1990 do tình trạng thiếu lao động tại đây, đã dẫn đến sự gia tăng số đơn đăng ký bảo hiểm thương tích lao động.
Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số lượng công dân nước ngoài có việc làm tại Hàn Quốc đạt mức cao mới là 923.000 vào năm 2023, tăng 10,7% so với năm 2022. Số lượng đơn yêu cầu bồi thường thương tích lao động của họ cũng tăng lên 9.543 trường hợp vào năm 2023, tăng 25,9% so với 5 năm trước. Chính phủ Hàn Quốc cho rằng số lượng đơn đăng ký bảo hiểm thương tích công nghiệp của người lao động nhập cư sẽ tiếp tục tăng, vì nhiều người trong số họ làm việc ở những nơi làm việc dễ bị thương tích như nhà máy.
Để giải quyết vấn đề này, vào năm 2022, Cơ quan Phúc lợi và Bồi thường cho người lao động Hàn Quốc đã lên kế hoạch giúp người lao động nộp đơn đăng ký bảo hiểm dễ dàng hơn, bao gồm triển khai các đường dây trợ giúp và cung cấp chương trình đào tạo liên quan. Năm nay, cơ quan sẽ triển khai nhân viên tư vấn để hỗ trợ người lao động tốt hơn và cung cấp dịch vụ hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ của họ thông qua điện thoại di động.
Tin liên quan
Liệu mục tiêu tuyển 165.000 lao động nước ngoài của Hàn Quốc có thành hiện thực?
Mặc dù Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng hạn ngạch lao động nước ngoài lên mức 165.000 nhưng quá trình xử lý chậm chạp và do thiếu nhân lực chuyên trách nên triển khai thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.










