Hàn Quốc đón thông tin tích cực về xuất khẩu

15:58' - 24/11/2020
BNEWS Xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 31,3 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 1-20/11, cao hơn so với mức 28,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 23/11 cho biết, xuất khẩu hàng hóa của nước này trong 20 ngày đầu tiên tháng 11/2020 tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại một chút hy vọng về sự phục hồi kinh tế trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 31,3 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 1-20/11, cao hơn so với mức 28,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước, với mức tăng trưởng hàng ngày trung bình 7,6%. Trong khoảng thời gian này, nhập khẩu tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 27,9 tỷ USD.

Xuất khẩu đóng góp 50% nền kinh tế Hàn Quốc, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 bùng phát nhưng tốc độ sụt giảm đã bớt dần kể từ tháng 6/2020 do các nền kinh tế lớn bắt đầu nối lại các hoạt động kinh doanh và dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc - trong giai đoạn từ ngày 1-20/11 đã tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi xuất khẩu của nước này sang Mỹ tăng 15,4%.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự báo nền kinh tế nước này sẽ giảm 1,3% trong năm nay và tăng 2,8% trong năm sau do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19./.

>>>Hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt thông tin về thị trường xuất khẩu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục