Hàn Quốc giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế

17:05' - 29/04/2019
BNEWS Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc, Hong Nam-ki cho biết hiện chính phủ nước này không có kế hoạch điều chỉnh dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế.
 Bảng quảng cáo giảm giá tại một trung tâm thương mại ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Bình luận của ông Hong Nam-ki được đưa ra vài ngày sau khi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này trong ba tháng đầu năm đã giảm khoảng 0,3% so với quý trước đó và là kết quả tồi tệ nhất trong gần một thập kỷ.

Hàn Quốc dự báo tăng trưởng kinh tế quốc gia sẽ đạt mức 2,6% - 2,7% trong năm nay, thấp hơn so với mức 3,1% năm 2017 và 2,9% năm 2016.

Ông Hong cũng yêu cầu Quốc hội Hàn Quốc nhanh chóng thông qua dự luật ngân sách bổ sung. Ông cho biết khoản ngân sách bổ sung 6,7 nghìn tỷ won (5,8 tỷ USD) này có thể tạo đà cho sự phục hồi kinh tế trong 6 tháng cuối năm và góp phần thúc đẩy GDP của Hàn Quốc tăng thêm 0,1 điểm % trong năm nay.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, thấp hơn so với mức dự báo tăng 2,6% mà ngân hàng này đưa ra hồi tháng 12/2018.

Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế châu Á năm 2019" công bố hôm 3/4, ADB dự báo kinh tế Hàn Quốc cũng sẽ ghi nhận mức tăng 2,5% trong năm tới.

Hồi tháng 9/2018, ADB dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng 2,8% trong năm 2019. Tuy nhiên, tới tháng 12/2018, ADB hạ mức dự báo này xuống còn 2,6%, trước khi đưa ra quyết định mới nhất ngày 3/4.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục