BNEWS Vấn đề bảo hộ thương mại đã trở thành chủ đề chính trong vòng đàm phán thứ 2 về sửa đổi Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra tại thủ đô Seoul....
Vấn đề bảo hộ thương mại đã trở thành chủ đề chính trong vòng đàm phán thứ 2 về sửa đổi Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra tại thủ đô Seoul trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng liên quan đến việc Mỹ áp các mức thuế cao đối với máy giặt và pin năng lượng mặt trời nhập khẩu, trong đó có từ Hàn Quốc.
Phát biểu trước báo giới sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên 31/1, ông Yoo Myung-hee, Tổng vụ trưởng phụ trách chính sách thương mại thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, cho biết trong buổi làm việc kéo dài gần 8 giờ đồng hồ, Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận về vấn đề bảo vệ sản phẩm nội địa và hai bên sẽ tiếp tục trao đổi vấn đề này trong cuộc họp 1/2.
Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết cuộc đàm phán.
Trong khi đó, Trợ lí Đại diện Thương mại Mỹ Michael Beeman - Trưởng đoàn đàm phán FTA của Mỹ - không trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo giới.
Vòng đàm phán thứ 2 về FTA giữa Hàn Quốc và Mỹ diễn ra 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành quy định thuế mới đối với các mặt hàng máy giặt và pin năng lượng mặt trời nhập khẩu.
Theo đó, mặt hàng máy giặt phải chịu mức thuế 20% đối với 1,2 triệu sản phẩm đầu tiên được Mỹ nhập khẩu trong năm đầu tiên kể từ thời điểm quy định thuế mới chính thức có hiệu lực và 50% cho các sản phẩm tiếp theo.
Còn mức thuế 30% sẽ được áp dụng cho pin năng lượng mặt trời và các thiết bị dự trữ năng lượng trên 2,5 tỷ wat trong cùng thời gian.
Hiện Chính phủ Hàn Quốc đang tìm cách tham vấn Mỹ về quy định thuế nói trên, dự kiến có hiệu từ ngày 7/2 tới.
Trong trường hợp vấn đề không được giải quyết thông qua các cuộc tham vấn song phương, Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết nước này sẽ đệ đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để tìm kiếm các khoản bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp Hàn Quốc chịu ảnh hưởng từ quy định thuế mới của Mỹ.
FTA Hàn-Mỹ có hiệu lực từ năm 2012 và được coi là một biểu tượng làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng hiệp định này là nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại của Mỹ với Hàn Quốc và yêu cầu đàm phán lại, mặc dù Seoul đã chỉ ra rằng Mỹ đạt thặng dư trong lĩnh vực thương mại dịch vụ với Hàn Quốc.
Kim ngạch thương mại song phương Hàn - Mỹ đã tăng từ 100,8 tỷ USD năm 2011 lên 109,6 tỷ USD năm 2016, theo đó thặng dư thương mại của Hàn Quốc tăng từ 11,6 tỷ USD lên khoảng 27,7 tỷ USD.
Giới chức Hàn Quốc cho biết thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên. Mỹ thâm hụt về thương mại hàng hóa nhưng lại thặng dư về thương mại dịch vụ với Hàn Quốc tới 10 tỷ USD.
Từ khi FTA có hiệu lực, đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ đã tăng từ 2,2 tỷ USD lên 5,8 tỷ USD và tạo ra 45.000 việc làm./.
- Từ khóa:
- hàn quốc
- mỹ
- fta
- fta hàn quốc mỹ
- bảo hộ thương mại
Tin liên quan
Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu vòng đàm phán thứ hai về sửa đổi FTA
Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu vòng đàm phán thứ hai nhằm sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiNgành nhôm Mỹ-Canada kêu gọi hợp tác ứng phó cạnh tranh từ Trung Quốc
Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ duy trì mức thuế 50% đối với nhôm Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiCanada điều chỉnh danh sách hàng hóa áp thuế trả đũa Mỹ
Chính phủ Canada đã loại hải sản Mỹ khỏi danh sách chịu thuế trả đũa và thay bằng một số mặt hàng khác với mức thuế 50%, nhằm điều chỉnh biện pháp đáp trả cho phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đạt thỏa thuận kiểm soát hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela
Thỏa thuận được kỳ vọng giúp Washington tăng nguồn cung dầu từ Tây bán cầu, hỗ trợ an ninh năng lượng và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đầu tư khôi phục ngành dầu khí Venezuela.












