BNEWS Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố chính phủ của ông sẽ nỗ lực đưa nền kinh tế trở lại với con đường phát triển hợp lý.
Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc trải qua những khó khăn trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối thập niên 1990 hiện vẫn đang ám ảnh nhiều người dân và doanh nghiệp của nước này cũng như các chính sách của chính phủ.
Trong bản thông điệp quốc gia trình bày trước Quốc hội, nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ: “Nền kinh tế Hàn Quốc đã thay đổi hoàn toàn so với khi chúng ta phải đối mặt với khả năng vỡ nợ quốc gia. Hậu quả của việc này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân.Tăng trưởng chậm và tình trạng không có việc làm đã được cơ cấu, trong khi niềm tự hào là người thuộc tầng lớp trung lưu đã không còn nữa. Mọi người đã phải tự cứu mình và gia đình”.
Tổng thống Moon còn nêu rõ rằng chính sách kinh tế mới hướng tới con người và đổi mới của ông có mục tiêu là làm cho chính phủ có trách nhiệm hơn đối với phúc lợi và điều kiện sống của người dân, đồng thời khẳng định: “Một nền kinh tế hướng tới con người là sự thay đổi mạnh mẽ vì bản thân chúng ta và vì các thế hệ tương lai của chúng ta. Tôi tin rằng bây giờ đúng là lúc để đổi thay”.Ông Moon cho rằng sự thay đổi này cần bắt đầu ở cách phân phối của cải xã hội và chỉ rõ rằng các tập đoàn gia đình lớn, vẫn được gọi là chaebol, đang được nhận quá nhiều trong khi những người làm công không nhận được những gì họ đáng được nhận.
Liên quan đến phần chi của chính phủ trong năm tới, được đề nghị tăng 7,1% so với năm nay lên 429.000 tỷ won (tương đương 383,9 tỷ USD), Tổng thống Moon đảm bảo rằng việc này có thể bắt đầu thay đổi được tình hình vì mục tiêu chính là tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình và tăng cường an ninh và an toàn công cộng.>>>Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân
Tin liên quan
Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố không phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân
Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định nước này sẽ không phát triển hay sở hữu các loại vũ khí hạt nhân, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên từ bỏ các tham vọng hạt nhân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/7/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/7 có các tin nổi bật như thiên tai, AI và thương mại toàn cầu; trong khi Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu, các tập đoàn công nghệ tiếp tục tái cấu trúc và mở rộng đầu tư.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan gia hạn giấy phép lao động cho hàng trăm nghìn lao động Lào, Myanmar và Việt Nam
Ngày 14/7, nội các Thái Lan đã thông qua việc gia hạn giấy phép lao động cho khoảng 770.000 lao động nước ngoài mang quốc tịch Lào, Myanmar và Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiIran xem xét dự luật bảo đảm an ninh eo biển Hormuz
Quốc hội Iran bắt đầu xem xét dự luật về eo biển Hormuz khi xung đột với Mỹ gia tăng, làm dấy lên lo ngại gián đoạn hàng hải và đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan đặt mục tiêu đón 33 triệu khách quốc tế năm 2027
Cơ quan Du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút ít nhất 33 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2027, đồng thời chuyển trọng tâm từ tăng số lượng sang nâng cao chất lượng và mức chi tiêu của du khách.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ và giấc mơ "nền kinh tế yoga"
Yoga đã trở thành ngành giải trí, thời trang và sức khỏe trị giá hàng chục tỷ USD trên toàn cầu. Nhưng ngay tại "quê hương của yoga", các doanh nghiệp lại chật vật tìm cách thương mại hóa bộ môn này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nỗ lực bình ổn thị trường năng lượng toàn cầu
Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong vài ngày qua, Mỹ đã liên tiếp rút dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) nhằm ghìm đà tăng giá nhiên liệu và giảm áp lực cho kinh tế trong nước.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Các khoản hoàn thuế nhập khẩu đẩy thâm hụt ngân sách tháng 6 lên 120 tỷ USD
Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/7 cho biết, các khoản hoàn thuế nhập khẩu ngày càng tăng đã đẩy thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 6 lên 120 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiCanada: Tăng thuế thu nhập có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế khó lường
Theo mạng tin “nationalpost.com” ngày 13/7, một báo cáo mới từ Viện Fraser cho biết, các gia đình có thu nhập cao ở Canada đang phải đóng một phần thuế lớn hơn mức bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiThượng viện Mỹ làm việc trở lại, Tổng thống Trump đối mặt bài toán khó
Thượng viện Mỹ ngày 13/7 nối lại kỳ họp sau hơn 2 tuần nghỉ, bắt đầu giai đoạn làm việc áp lực, với hàng loạt nội dung quan trọng, từ phê chuẩn nhân sự, ngân sách liên bang đến tình hình Trung Đông.












