Hàn Quốc và Triều Tiên ấn định thời điểm tổ chức đối thoại cấp cao

14:59' - 12/10/2018
BNEWS Hãng tin Yonhap ngày 12/10 đưa tin Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc đối thoại cấp cao vào ngày 15/10 tới
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (thứ 6, phải) và Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam (thứ 5, phải) tại lễ kỷ niệm lần đầu tiên ngày tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều năm 2007, Bình Nhưỡng ngày 5/10/2018. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Hãng tin Yonhap ngày 12/10 đưa tin Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức cuộc đối thoại cấp cao vào ngày 15/10 tới với mục đích thảo luận các cách thức triển khai thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều gần đây nhất.

Nguồn tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay hai bên nhất trí lấy Nhà Hòa bình, vốn do phía Seoul kiểm soát tại làng đình chiến Panmunjom, là địa điểm tiến hành sự kiện trên.

Tại vòng đối thoại cấp cao này, phái đoàn Hàn Quốc sẽ do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon dẫn đầu, trong khi nhiều khả năng phía Triều Tiên sẽ do Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Ri Son-gwon làm đại diện.

Thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết thêm hai bên sẽ có những cuộc tham vấn tổng thể bàn về cách thức triển khai Tuyên bố Bình Nhưỡng tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 9 vừa qua, đồng thời sẽ quyết định về lịch trình cho cuộc đối thoại sắp tới về từng vấn đề cụ thể.

Bên cạnh đó, hai nước được kỳ vọng thảo luận một số nội dung khác như kế hoạch thiết lập một ủy ban quân sự hỗn hợp và triển khai cuộc khảo sát thực địa chung về dự án hiện đại hóa tuyến đường sắt và đường bộ tại Triều Tiên.

Hai bên cũng sẽ cố gắng ấn định thời điểm và địa điểm cho các cuộc họp trực tuyến của Hội chữ thập đỏ và trao đổi thông tin giữa các gia đình li tán.

Quan chức hai nước cũng sẽ thảo luận kế hoạch biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Bình Nhưỡng tại Seoul vào tháng 10 này, đề xuất thành lập đoàn thể thao thống nhất giữa hai miền tham gia Olympic 2020 và cùng vận động xin đồng đăng cai tổ chức Olympic 2032.
Trước đó, Hàn Quốc đề xuất tiến hành cuộc họp cấp cao vào ngày 12/10, song phía Triều Tiên lại đưa ra phương án vào ngày 15/10 và Seoul đã đồng ý với kiến này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục