Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm phiên 8/10

17:05' - 08/10/2021
BNEWS Chốt phiên 8/10, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,7%, lên 3.592,17 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 0,6%, lên 24.837,85 điểm, còn chỉ số Nikkei 225 tăng 1,3%, lên 28.048,94 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm trong phiên 8/10 theo xu hướng chung trên toàn cầu, khi Thượng viện Mỹ ngày 7/10 đã thông qua dự luật tạm thời nâng trần nợ công, nhằm tránh cho nước này nguy cơ vỡ nợ, trong khi sự chú ý được hướng tới số liệu việc làm chủ chốt được xem là có ý nghĩa quyết định đối với kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tin các các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Mỹ nhất trí nâng trần nợ công đã giảm sức ép trên các thị trường vốn gia tăng lo ngại chính phủ nước này sẽ cạn tiền trong vài ngày tới và sẽ không có khả năng thanh toán nợ.

Các chuyên gia cảnh báo một kịch bản như vậy có thể gây ra một cuộc vỡ nợ, kéo nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái và dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn cầu.

Trong khi đó, một thỏa thuận chỉ có nghĩa nước Mỹ có đủ tiền mặt để cầm cự đến tháng 12 tới, để ngỏ khả năng về một cuộc tranh cãi khác trong vòng vài tháng tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tìm được động lực cho việc mua vào kiếm lời sau các đợt giảm mạnh gần đây trên các thị trường toàn cầu.

Các thị trường Tokyo, Hong Kong, Sydney, Singapore, Mumbai, Bangkok và Jakarta đều phục hồi. Tuy nhiên, thị trường Seoul, Wellington, Manila và Taipei giảm.

Thị trường Thượng Hải cũng đi lên trong phiên giao dịch đầu tiên kể từ ngày 30/9, khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tình hình của tập đoàn bất động sản Evergrande đang gánh số nợ trên 300 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục đi lên cũng phần nào làm giảm bớt những lo ngại sau khi kết thúc kỳ nghỉ kéo dài một tuần ở nước này, trong khi các nhà đầu tư đang theo dõi tình hình cuộc khủng hoảng của Evergrande.

Chốt phiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,7%, lên 3.592,17 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,6%, lên 24.837,85 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo tăng 1,3%, lên 28.048,94 điểm. Chỉ số Kopsi của Hàn Quốc giảm 0,11%, xuống 2.956,3 điểm. 

Những lo ngại đang chuyển hướng sang các kế hoạch của Fed trong việc rút lại các biện pháp hỗ trợ được thực hiện khi dịch bùng phát, vốn là động lực chính cho sự phục hồi mạnh của các nền kinh tế và các thị trường.

Fed cho biết có thể sẽ bắt đầu giảm quy mô chương trình mua trái phiếu vào cuối năm nhưng không nói rõ tốc độ giảm nhanh đến đâu.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố trong ngày 8/10 có thể có ý nghĩa lớn trong việc xác lập một khung thời gian cho kế hoạch của Fed, khi số việc làm tăng mạnh được cho là sẽ hối thúc Fed hành động trong tháng tới.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 8/10, chỉ số VN - Index tăng 6,74 điểm (0,49%) lên 1.372,73 điểm, trong khi HNX - Index tăng 1,52 điểm (0,41%) lên 371,92 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục