BNEWS Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio mới đây cho biết Hiệp định Kinh tế và Thương mại Toàn diện (CETA) giữa Canada và EU sẽ không được phê chuẩn ở Italy vì đang gây nhiều tranh cãi ở Quốc hội nước này.
Phó Thủ tướng Italy đưa ra thông báo trên chỉ vài ngày sau khi ông Di Maio thuộc đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) và cũng là Bộ trưởng Bộ Lao động và Công nghiệp Italy cho biết "đa số thành viên trong nghị viện Italy sẽ từ chối" phê chuẩn CETA vì Italy phải bảo vệ chính mình và nền kinh tế của mình. Bất kỳ một quan chức Italy nào ở nước ngoài muốn bảo vệ CETA thì sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng sự nghiệp.
Cùng quan điểm với Phó Thủ tướng Di Maio, Hiệp hội nông dân Coldiretti cũng phản đối mạnh mẽ việc phê chuẩn CETA với Canada. Theo hiệp hội này, ngành thực phẩm và nông nghiệp có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai Italy, sau ngành chế tạo máy, với tổng giá trị đạt 40 tỷ euro mỗi năm. Hai ngành này đại diện cho 1,6 triệu nông dân Italy và tạo việc làm cho 300.000 lao động. Cả hai ngành đều phản đối mạnh mẽ CETA. Hiệp hội nông dân Coldiretti cho rằng CETA dường như ít bảo vệ các sản phẩm mang nguồn gốc từ Italy, chẳng hạn như các loại rượu vang nổi tiếng, pho mát và giăm bông.Phát biểu với báo giới, ông Lorenzo Bazzana, người đứng đầu Hiệp hội Nông dân Coldiretti, khẳng định CETA sẽ tạo ra tiền lệ xấu, nguy hiểm cho Italy. Ông lấy ví dụ một nhà sản xuất Canada sẽ được phép làm pho mát Parmesan gắn nhãn mác tiếng Anh và không sử dụng từ tiếng Italy là Parmigiano. Điều này sẽ gây khó khăn cho Italy khi đàm phán các hiệp định thương mại với Nhật Bản, hay khối thương mại Nam Mỹ Mercosur để giải thích với các nước rằng họ phải tôn trọng các sản phẩm của Italy. Một vấn đề khác gây tranh cãi trong việc phê chuẩn CETA ở Italy là việc sử dụng thuốc diệt cỏ có chứa hoá chất glyphosate, một loại hoá chất được sử dụng phổ biến ở Bắc Mỹ nhưng gây tranh cãi ở EU. Tháng 10/2017, Nghị viện châu Âu (EP) đã bỏ phiếu cấm hoàn toàn việc sử dụng hoá chất này vào năm 2022, tuy nhiên sau đó một tháng, EU lại đồng ý cho sử dụng thuốc diệt cỏ có chứa glyphosate trong 5 năm vì cho rằng “không có mối liên hệ giữa glyphosate và ung thư ở người".Theo Viện Nghiên cứu và Bảo vệ Môi trường Quốc gia (ISPRA), ở Italy, thuốc diệt cỏ bị cấm hoàn toàn trong các công viên, khu vực giải trí, trường học và bất kỳ khu vực nào mà thuốc diệt cỏ có thể thấm vào nước ngầm. Thuốc diệt cỏ này cũng bị cấm sử dụng trong việc trồng trọt nhằm làm tăng năng suất cây trồng.Ông Bazzana đã đưa ra ví dụ về đậu lăng khô và đậu hũ khô nhập khẩu từ Canada được trồng tại các trang trại có sử dụng thuốc diệt cỏ chứa hoá chất glyphosate. Ông cho biết ở châu Âu, những loại đậu này sẽ được chế biến, ngâm nước, đóng hộp và bán dưới nhãn hiệu châu Âu mà không cần phải xác định xuất xứ. Ông Bazzana nói thêm các trang trại đậu và đậu lăng của Italy không thể sử dụng thuốc diệt cỏ nên sẽ kém năng suất hơn so với các trang trại của Canada. Đây là vấn đề khó khăn cho nông dân Italy. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến phản đối CETA, Hiệp hội các ngành công nghiệp (Confindustria) và thậm chí cả Bộ trưởng Kinh tế Italy Giovanni Tria lại có quan điểm ngược lại. Chủ tịch Confindustria Vincenzo Boccia ủng hộ việc Italy phê chuẩn CETA vì hiệp định này "có lợi cho Italy vì chúng tôi là một nước xuất khẩu và thông qua xuất khẩu, chúng tôi tạo ra sự giàu có". Bộ trưởng Tria cũng bình luận ủng hộ thương mại tự do, ủng hộ phê chuẩn CETA. Ông nói: "Theo cá nhân tôi, thương mại tự do... luôn là điều tốt. Tuy nhiên chúng ta phải xem xét các thỏa thuận thương mại này được thực hiện như thế nào vì sẽ luôn có những hạn chế trong các chi tiết".Hiệp định CETA có hiệu lực một phần từ tháng 9/2017 sau khi được Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Theo Ủy ban châu Âu (EC), Canada đã đồng ý dỡ bỏ thuế quan hàng năm đối với hàng xuất khẩu của EU trị giá 400 triệu euro (tương đương 468 triệu USD). Tuy nhiên, để có hiệu lực đầy đủ thì hiệp định cần nhận được phê chuẩn của tất cả quốc hội các nước thành viên EU.Hiện tại chưa biết đến lúc nào CETA mới được toàn bộ các nước thành viên EU thông qua, đặc biệt trong bối cảnh hiệp định này đang gây ra nhiều tranh cãi ở một số nước, trong đó có Italy. Ngày 16/7, trên mạng xã hội Twitter cá nhân, Bộ trưởng Nông nghiệp Italy Gian Marco Centinaio chia sẻ rằng Italy muốn biết cụ thể những lợi ích mà CETA có thể đem lại và liệu rằng CETA có thực sự đem lại lợi ích cho nước này không. Ông Centinaio cho biết tính đến thời điểm hiện tại, CETA dường như chưa mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Italy. Nhận định này cho thấy các tranh cãi về CETA sẽ vẫn còn tiếp tục.Tin liên quan
Canada bắt đầu áp thuế nhập khẩu các mặt hàng của Mỹ
Canada ngày 1/7 đã bắt đầu áp thuế trị giá 12,6 tỷ USD đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, nhằm trả đũa việc Washington đánh thuế mới đối với mặt hàng nhôm, thép nhập khẩu của Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ áp thuế 100% với drone, hàng Hàn Quốc hưởng trần 15%
Tổng thống Donald Trump ký áp thuế tới 100% với một số drone và linh kiện nhập khẩu, trong khi hàng hóa từ Hàn Quốc có thể chịu tổng mức thuế tối đa 15% nếu đáp ứng điều kiện xuất xứ.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Tòa thương mại cho phép ông Trump chấm dứt miễn thuế đối với kiện hàng nhỏ
Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ khẳng định Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền chấm dứt chính sách “de minimis”, vốn miễn thuế cho các kiện hàng nhập khẩu trị giá từ 800 USD trở xuống.
-
Kinh tế Thế giớiSân bay quốc tế Algiers lọt top 5 trung tâm hàng không lớn nhất châu Phi
Sân bay quốc tế Algiers đứng thứ 5 châu Phi về số hành khách đặt vé trong tháng 8/2026, với khoảng 680.000 lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.












