Hoạt động kinh doanh của Workspace phục hồi sau khi Anh dỡ bỏ phong tỏa

09:35' - 08/10/2021
BNEWS Nhà cung cấp không gian văn phòng Workspace ngày 7/10 cho biết, tỷ lệ sử dụng các trung tâm của họ ở London đã đạt hơn một nửa so với mức trước đại dịch vào cuối tháng 9/2021.

Nhà cung cấp không gian văn phòng Workspace ngày 7/10 cho biết, tỷ lệ sử dụng các trung tâm của họ ở London đã đạt hơn một nửa so với mức trước đại dịch vào cuối tháng 9/2021, khi người lao động bắt đầu quay trở lại thành phố sau khi Chính phủ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa xã hội.

Workspace cho biết, tỷ lệ sử dụng các không gian cho thuê của họ vào tháng trước đạt 56% so với mức của năm 2019.

Tỷ lệ lấp đầy không gian văn phòng cho thuê của Workspace cũng tăng 2,7 điểm phần trăm, lên 85,6% trong quý II/2021 và tăng 3,7% trong nửa đầu năm nay.

Giám đốc điều hành (CEO) Workspace Graham Clemett, cho biết số liệu về mức sử dụng cũng như tỷ lệ lấp đầy mới nhất của Workspace cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ của London đang dẫn đầu trong việc quay trở lại văn phòng làm việc.

Workspace, hiện có khoảng 3.000 khách hàng, cho biết giá cả mà công ty này đưa ra vẫn đang ổn định, với giá thuê trung bình trên mỗi feet vuông (0,09m2) tăng 0,3% trong quý II, lên 35,50 bảng Anh.

Workspace cho biết, tính đến nay, họ đã thu được 97% tiền thuê đến hạn trong quý II, đưa tỷ lệ thanh toán tiền thuê của họ trong nửa đầu năm lên 96%.

Công ty này, giống như các đổi thủ khác cùng lĩnh vực, đã phải đối mặt với việc giảm giá thuê đáng kể trong thời kỳ đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục