Hợp tác thương mại Việt Nam - Cộng hoà Séc còn nhiều dư địa
Đặc biệt, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã và đang đem lại cho cả Việt Nam và Cộng hoà Séc những lợi ích thực chất về kinh tế-thương mại-đầu tư. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Cộng hòa Séc trong ASEAN. Ngươc lại, Cộng hoà Séc là nền kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định, công nghiệp phát triển mạnh, thịnh vượng trong số các quốc gia chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Đông Âu.
Vì vậy, chuyến thăm chính thức Cộng hoà Séc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kỳ vọng đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên một tầm cao mới, sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
*Quan hệ bổ trợ
Theo các chuyên gia, Việt Nam và Cộng hòa Séc là 2 nền kinh tế có tính bổ trợ cho nhau. Việt Nam có thế mạnh về nông nghiệp, thuỷ hải sản, dệt may, da giày, đồ gỗ, công nghiệp điện tử và hàng tiêu dùng. Ở chiều ngược lại, Cộng hòa Séc là quốc gia có nền công nghiệp phát triển, nhiều sản phẩm, thương hiệu nổi tiếng thế giới về cơ khí, máy móc, xe ô tô, xe tải, đầu máy xe lửa, động cơ tàu thủy, thiết bị quốc phòng và nhiều sản phẩm tiêu dùng có chất lượng mà Việt Nam có nhu cầu lớn.
Tại buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam Hynek Kmonicek, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết: Việt Nam và Cộng hòa Séc có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó từ nhiều thập kỷ qua. Năm 2022, hai bên đã tổ chức thành công Khóa họp lần thứ VII - Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam – Cộng hòa Séc về hợp tác kinh tế tại Praha. Sự kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Về hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Cụ thể, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch ngoại thương của cả Việt Nam và Cộng hòa Séc, cơ cấu hàng hóa giữa hai nước còn hẹp, đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ của nhau còn thấp. Trong khi đó, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc vẫn còn lớn; đồng thời, môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam đang ngày càng được cải thiện sẽ là tiền đề thuận lợi để nghiên cứu, tìm giải pháp tăng cường hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng.Hơn nữa, trước việc Việt Nam và Cộng hoà Séc là hai nước đang thúc đẩy nhanh tiến trình hội nhập, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên mong muốn Cộng hòa Séc và các nước liên quan đẩy việc sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA về bảo hộ đầu tư; đồng thời, có thể trao đổi kỹ hơn một số hướng hợp tác.
Đại diện Vụ Thị trường châu Âu- châu Mỹ (Bộ Công Thương), kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt gần 1,134 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Cộng hoà Séc 958 triệu USD; ngược lại, nhập khẩu từ thị trường này đạt hơn 176 triệu USD. Tính đến hết tháng 11/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Cộng hoà Séc đạt 1,8 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 1,6 tỷ USD và nhập khẩu đạt 207 triệu USD. Theo đại diện Vụ Thị trường châu Âu- châu Mỹ, thương mại giữa hai nước những năm gần đây có tăng trưởng nhưng còn khiêm tốn so với tiềm năng. Việt Nam xuất khẩu sang Cộng hoà Séc các mặt hàng như cà phê, hạt tiêu, hoa quả tươi - khô, lạc, chè, gạo, cao su, hải sản, giày dép, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, linh kiện vi tính… Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Cộng hoà Séc hàng điện tử, máy móc, hóa chất, hàng may mặc, sợi dệt vải, hàng da, máy móc thiết bị, sữa và các sản phẩm từ sữa, dược phẩm, các sản phẩm cơ khí, chất dẻo, sản phẩm thuỷ tinh… Đặc biệt, Cộng hoà Séc luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên về hợp tác kinh tế ngoài EU. Về đầu tư, Cộng hoà Séc có 41 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam với tổng số vốn 92 triệu USD (đứng thứ 50/147) và tập trung chủ yếu trong ngành chế biến, chế tạo, khai khoáng. Các lĩnh vực hợp tác đầu tư có thế mạnh của Cộng hoà Séc là năng lượng, đầu máy - toa xe lửa, xe buýt, tàu điện, máy nông nghiệp, thiết bị tưới tiêu. Hiện tại, Cộng hoà Séc đang triển khai dự án thành lập liên doanh sản xuất ô tô của Tập đoàn SKODA Auto với Tập đoàn Thành Công tại Quảng Ninh tổng trị giá 450 triệu USD (dự kiến đi vào hoạt động vào quý 1/2025). Ngoài ra, Tập đoàn Sev.en Global investment của Cộng hoà Séc đang hoàn tất bổ sung các hồ sơ còn thiếu mua lại 51% cổ phần nhà máy điện than Mông Dương 2 tại Quảng Ninh. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Cộng hoà Séc với tổng số vốn 1,5 triệu USD.*Khai thác lợi thế
Chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn khi xuất khẩu sang Cộng hoà Séc, bà Nguyễn Thị Hồng Thủy, Tham tán Thương mại tại Cộng hòa Séc cho hay: Hợp tác thương mại đầu tư Việt – Séc đang có đà tăng trưởng tốt, tận dụng được quan hệ gắn bó truyền thống; trong đó, vai trò của Việt kiều đã và đang đóng góp một phần không nhỏ, nếu đánh giá đúng và có biện pháp hỗ trợ kịp thời sẽ tiếp tục phát huy tốt.Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành năng lượng và khai khoáng của Cộng hoà Séc có lịch sử phát triển lâu đời nếu hợp tác bổ sung tốt cho ngành công nghiệp phụ trợ và công nghiệp nặng của Việt Nam.
Bên cạnh những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh năm như điện thoại, máy tính, dệt may, giày dép của khu vực doanh nghiệp có vốn nước ngoài, sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu góp mặt trong nhóm Top 10 nhóm hàng có doanh số tăng trưởng nhanh như hoa quả tươi, các sản phẩm ngũ cốc chế biến thuộc chương 19 biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam, trà, cà phê. Các công ty trong lĩnh vực nhiệt điện, môi trường, khai khoáng, sản xuất vũ khí, sản xuất xe chuyên dụng của Cộng hoà Séc đặc biệt quan tâm thị trường Việt Nam, một số tên tuổi có thể kể đến như Enelex (Hệ thống quản lý chất lượng than dùng cho nhà máy nhiệt điện), ARMEX Group (điện, khí, xăng dầu), Tập đoàn CSG (xe chuyên dụng, vũ khí)… Thương vụ tại Cộng hoà Séc đã vinh dự kết nối thành công FPT của Việt Nam với Skoda qua đó, FPT cung cấp một số dịch vụ phần mềm cho ô tô của Skoda tại Việt Nam. Thương vụ cũng đang giúp công ty cơ khí chính xác của Séc 2JCP với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực chế biến chế tạo…Tuy nhiên, so với hàng hoá từ các nước thành viên EU, Việt Nam chưa cạnh tranh được về chất lượng, giá thành và dịch vụ, đặc biệt đối với các nhóm hàng hoa quả tươi, rau và gia vị tươi, vật liệu xây dựng ... do các nước thành viên EU có lợi thế về khoảng cách địa lý, về tiêu chuẩn chất lượng hài hoà trong khối.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ, khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay là các rào cản kỹ thuật của EU ngày càng nhiều, đặc biệt đối với nhóm hàng nông sản, thực phẩm tiêu dùng thường xuyên và nhóm sản phẩm đắt tiền như yến sào, dược liệu, đông trùng hạ thảo ...Vì vậy, Bộ Công Thương và Đoàn đàm phán Chính phủ phối hợp với cơ quan liên quan trong nước đàm phán dỡ bỏ các rào cản với EU để các doanh nghiệp có thể đa dạng hoá thêm mặt hàng xuất khẩu. Hơn nữa, chi phí vận chuyển hàng hoá từ Việt Nam sang địa bàn đã đứng ở mức cao trong vài năm gần đây. Do đó, đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến với các bộ, ngành liên quan về phương án hỗ trợ, tăng cường hiệu quả logistics trong nước giải quyết khó khăn về cước vận chuyển cho doanh nghiệp, khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư sản xuất trực tiếp tại địa bàn. Tại buổi thăm và làm việc tại trụ sở chính Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO), ông Marek Výborný - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Séc chia sẻ: Doanh nghiệp Cộng hoà Séc đã và đang có nhiều tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm. Nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước, Bộ Công Thương cho rằng: Thời gian tới, hai bên cần nghiên cứu tiếp thúc đẩy hợp tác đầu tư, thông qua hợp tác đầu tư sẽ hỗ trợ Việt Nam để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp có tính chất nền tảng như cơ khí, chế biến chế tạo, vật liệu mới, luyện kim, hóa chất...Ngoài ra, khuyến khích và kêu gọi các nhà đầu tư của Cộng hoà Séc tăng cường hợp tác lĩnh vực năng lượng. Đặc biệt, hai bên cần tích cực tận dụng và tạo mọi điều kiện để cộng đồng người Séc gốc Việt làm ăn, kinh doanh, phát triển ở cả hai nước.
Đặc biệt, để triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận trong Biên bản Khóa họp lần thứ VII Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam – Cộng hòa Séc về hợp tác kinh tế, dự kiến hai bên sẽ tổ chức Khóa họp lần thứ VIII vào quý I năm 2025 tại Hà Nội; trong đó, sẽ kết hợp khai trương nhà máy lắp ráp ô tô Škoda tại Quảng Ninh.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - LHQ tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình
10:41' - 18/01/2025
Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã gặp Phó Tổng thư ký LHQ Jean-Pierre Lacroix để trao đổi về hợp tác giữa Việt Nam và LHQ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.
-
Ý kiến và Bình luận
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc: Không ngừng được thúc đẩy lên tầm cao mới
10:02' - 18/01/2025
Quan hệ hai nước không ngừng được coi trọng thúc đẩy, mở rộng và đi vào chiều sâu đã phản ánh tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam và Uruguay cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác
09:47' - 18/01/2025
Việt Nam mong hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của Uruguay để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế-thương mại...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Một số chỉ tiêu tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực năm 2025
10:56'
Tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
-
Kinh tế Việt Nam
Mục tiêu tăng trưởng GRDP của 63 địa phương
10:32'
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng gợi mở 6 định hướng, giải pháp phát triển doanh nghiệp
10:27'
Ngay trong năm 2025, phải thực sự đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng “kiến tạo phát triển”, từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; đề cao phương pháp “quản lý theo kết quả”...
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với doanh nghiệp
09:49'
Sáng 10/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp về nhiệm vụ, giải pháp để doanh nghiệp tư nhân tăng tốc, bứt phá.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng bằng sông Cửu Long thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao
09:26'
Là vùng đất giàu tiềm năng, Đồng bằng sông Cửu Long luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tại địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Hòa Phát phải sản xuất thép chất lượng cao phục vụ các dự án đường sắt
21:20' - 09/02/2025
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Hòa Phát nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao, phục vụ các dự án đường sắt, đặc biệt dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam giới thiệu các mặt hàng chất lượng tại "sân chơi" của các thương hiệu mạnh
19:53' - 09/02/2025
Từ ngày 7-11/2, tại thành phố Frankfurt, bang Hessen của Đức diễn ra "Ambiente 2025", hội chợ hàng đầu thế giới về hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
19:52' - 09/02/2025
Chiều 9/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi công dự án đường bộ song hành đường Vành đai 5 – Vùng thủ đô Hà Nội
18:54' - 09/02/2025
UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành đường Vành đai 5 – Vùng thủ đô Hà Nội (giai đoạn I).