BNEWS Tại Tây Ninh, đẩy mạnh hướng nghiệp và phân luồng giáo dục được xem là chìa khóa giúp học sinh nhận diện năng lực bản thân, lựa chọn hướng đi phù hợp và phát huy tốt nhất tiềm năng của mình.
Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực ngày càng đa dạng, việc lựa chọn đúng hướng học tập và nghề nghiệp trở thành yếu tố quan trọng quyết định tương lai của mỗi học sinh. Tại Tây Ninh, đẩy mạnh hướng nghiệp và phân luồng giáo dục được xem là chìa khóa giúp học sinh nhận diện năng lực bản thân, lựa chọn hướng đi phù hợp và phát huy tốt nhất tiềm năng của mình.
Mở lối tương lai từ công tác hướng nghiệp học đường Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 674 cơ sở giáo dục phổ thông, gồm 349 trường tiểu học, 251 trường trung học cơ sở và 74 trường trung học phổ thông; trong đó có 2 trường chuyên và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú. Tây Ninh có 1.041 đơn vị, trường học với 582.606 học sinh các cấp. Với quy mô học sinh lớn, việc định hướng nghề nghiệp và phân luồng sau các cấp học trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm giúp học sinh xác định năng lực bản thân, lựa chọn ngành nghề phù hợp, tránh tình trạng học tập theo tâm lý đám đông hoặc chạy theo bằng cấp. Cụ thể, Kế hoạch thực hiện hướng nghiệp và phân luồng trong giáo dục giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, mục tiêu là giúp người học hiểu bản thân và nghề nghiệp, nhận biết khả năng, sở thích, tính cách để lựa chọn hướng đi phù hợp với nhu cầu lao động của xã hội.Tỉnh triển khai hướng nghiệp và phân luồng từ đầu không chỉ tạo điều kiện để học sinh chủ động lựa chọn lộ trình học tập sau trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Thực tế cho thấy, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, trung cấp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học trình độ cao đẳng còn thấp, nhiều năm chưa đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, công tác hướng nghiệp ngày càng được xác định là khâu quan trọng giúp học sinh nhận diện năng lực, sở thích và cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Theo ông Lý Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, một trong những nguyên nhân là ngành nghề đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thật sự phong phú, chưa tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho học sinh, nhất là các ngành nghề phù hợp với nữ. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến định hướng học tập của con em; nhiều gia đình mong muốn con đi làm sớm để hỗ trợ kinh tế hoặc lo ngại việc học xa. Không ít học sinh chưa nhận thức đầy đủ về hướng đi nghề nghiệp, trong khi điều kiện kinh tế gia đình khiến các em phải tham gia lao động sau khi tốt nghiệp. Một số học sinh có năng lực học tập còn hạn chế, chưa xác định được động cơ học tập nên gặp khó khăn trong việc tiếp tục học trung học phổ thông hoặc học nghề.Vì vậy, hướng nghiệp ngày càng được xác định là khâu quan trọng, giúp học sinh nhận diện điểm mạnh, sở thích, năng lực bản thân, từ đó lựa chọn ngành nghề và lộ trình học tập phù hợp với nhu cầu xã hội và cơ hội phát triển trong tương lai.
Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng, hướng nghiệp và phân luồng học sinh phải bảo đảm nguyên tắc không ép buộc mà dựa trên năng lực, kết quả học tập, sở thích và nguyện vọng của người học. Các cơ sở giáo dục sẽ tăng cường hỗ trợ học sinh tự đánh giá năng lực, sở thích; tổ chức các hoạt động tư vấn, trải nghiệm hướng nghiệp và trải nghiệm nghề nghiệp; tăng cường sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong quá trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua các hoạt động tham quan, trải nghiệm, thực hành nghề nghiệp. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về ý nghĩa của hướng nghiệp, phân luồng, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn con đường phù hợp với năng lực và sở trường của mình. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp vào chương trình các môn họcSở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 là tích hợp giáo dục hướng nghiệp vào chương trình các môn học và hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh tự đánh giá khả năng, sở thích của bản thân để định hướng nghề nghiệp từ sớm. Học sinh sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở được định hướng tiếp tục học lên trung học phổ thông hoặc tham gia các chương trình giáo dục nghề nghiệp phù hợp với năng lực và nguyện vọng.
Công tác hướng nghiệp, phân luồng được triển khai có hệ thống, liên tục, gắn với các hoạt động trải nghiệm thực tiễn nhằm giúp người học hiểu rõ năng lực, nguyện vọng và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Đồng thời, tỉnh chú trọng tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục, gia đình, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. UBND tỉnh Tây Ninh cũng định hướng, giai đoạn 2026-2028 sẽ hoàn thành việc thống kê, đánh giá thực trạng công tác hướng nghiệp và phân luồng; phấn đấu đến cuối năm 2028 có 90% người trong độ tuổi trung học cơ sở hoàn thành giáo dục bắt buộc và ít nhất 75% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% người trong độ tuổi trung học cơ sở hoàn thành giáo dục bắt buộc và ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương.Theo ông Đoàn Trung Kiên, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng về các định hướng học tập sau trung học cơ sở và trung học phổ thông; tích hợp nội dung hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp để cung cấp thông tin ngành nghề, tuyển sinh, tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm và thực hành nghề nghiệp cho học sinh.
Đối với công tác phân luồng, tỉnh tập trung truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp, giúp học sinh lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và sở thích; hỗ trợ tiếp cận thông tin tuyển sinh, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm. Các mô hình vừa học văn hóa, vừa học nghề và các chương trình liên thông giữa các trình độ đào tạo tiếp tục được khuyến khích triển khai, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn lộ trình học tập phù hợp.Tin liên quan
Tây Ninh biến dâu tằm, dưa lưới thành mỏ vàng hút khách
Những trái dâu tằm chín mọng trong vườn hữu cơ, những quả dưa lưới ngọt lành dưới chân núi Bà Đen hay đặc sản mãng cầu nổi tiếng của Tây Ninh giờ không chỉ là nông sản đơn thuần.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiThúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và chuyển đổi xanh
Nếu hiệu quả sử dụng năng lượng được cải thiện 10%, GDP của Việt Nam có thể tăng khoảng 1%, tiêu thụ năng lượng và phát thải cùng giảm; thu nhập khả dụng của tất cả các nhóm hộ gia đình đều tăng.
-
Kinh tế xã hộiChỉnh trang kênh rạch mở rộng không gian phát triển TP. Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, từng bước khơi thông dòng chảy, giảm ô nhiễm và tạo động lực phát triển không gian đô thị ven kênh.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai: Di dời các trụ điện nằm giữa đường sau phản ánh của báo chí
Sau phản ánh, Điện lực Đồng Phú, Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Đồng Nai, UBND xã Tân Lợi cùng đơn vị thi công đã thống nhất phương án di dời toàn bộ hệ thống điện nằm trong phạm vi dự án.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Nai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn kèm dông lốc
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, mưa lớn kèm gió mạnh đã ảnh hưởng đến các xã Phú Nghĩa, Long Hà, Thiện Hưng, Cẩm Mỹ và phường Minh Hưng.
-
Kinh tế xã hộiNhộn nhịp vụ mùa trên vùng cao Tuyên Quang
Tháng 7, mùa nước đổ về cũng là lúc những thửa ruộng bậc thang nơi vùng biên Tuyên Quang bừng lên sức sống, mở đầu cho một vụ sản xuất mới.
-
Kinh tế xã hộiTrùng tu thành tháo dỡ, di tích 141 năm chỉ còn mặt tiền
Di tích kiến trúc nghệ thuật Dinh tỉnh trưởng Gò Công xây dựng năm 1885 dưới thời Pháp và được UBND tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh năm 2012.
-
Kinh tế xã hộiDinh tỉnh trưởng Gò Công bị phá bỏ gần như hoàn toàn sau trùng tu
Dinh tỉnh trưởng Gò Công (còn gọi là Dinh Chánh Tham Biện) được xây dựng vào năm 1885, đây là một trong những công trình bề thế, đồ sộ bậc nhất Nam Kỳ lục tỉnh thời kỳ đầu.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh khởi động trục giao thông kết nối hơn 20.700 tỷ đồng
Tây Ninh đang tăng tốc hoàn thiện pháp lý để khởi động dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh hơn 20.700 tỷ đồng, tạo đòn bẩy hạ tầng xuyên suốt hướng Đông - Tây và thúc đẩy kinh tế liên vùng.
-
Kinh tế xã hộiSớm hoàn thành dự án nhà ở xã hội Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ hai dự án nhà ở xã hội tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở tại Ninh Bình.

















