BNEWS Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia dự báo nước này sẽ trở thành nhà sản xuất điện địa nhiệt lớn nhất thế giới vào năm 2021.
Dự báo này dựa trên xu hướng phát triển của các nhà máy điện địa nhiệt tiếp tục tăng nhanh trong những năm gần đây tại quốc gia "vạn đảo".
Trong thời gian tới, công suất điện của Indonesia sẽ tiếp tục gia tăng mạnh nhờ nguồn điện từ các nhà máy: Sarulla, Karaha, Sorik Marapi và nhà máy nhiệt điện Lumut Balai.
Người phát ngôn của Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia, Dadan Kusdiana, cho biết theo các phân tích chuyên ngành, năng lực của các nhà máy điện địa nhiệt ở Indonesia sẽ phát triển mạnh, vượt qua các nhà sản xuất lớn nhất thế giới như Mỹ và Philippines vào năm 2021.Trước mắt, năm 2018, Indonesia có khả năng sẽ vượt Philippines để trở thành nước sử dụng năng lượng địa nhiệt lớn thứ hai trên thế giới với mức tiêu thụ điện năng 2.023,5 MW.
Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia cũng đưa ra dự báo về lộ trình nước này sẽ vượt Mỹ để trở thành quốc gia sản xuất năng lượng địa nhiệt lớn nhất thế giới, vào năm 2021, với công suất điện địa nhiệt đạt 3.559,5 MW. Dự báo được đưa ra trên cơ sở có tính đến sự phát triển địa nhiệt ở Philippines đã đạt đến trữ lượng hiện có, trong khi phát triển địa nhiệt ở Mỹ sẽ không tăng đáng kể do không có các ưu đãi. Hiện nay, việc sử dụng địa nhiệt ở Indonesia mới ở mức 1.698,5 MW, tương đương với khoảng 10% dự trữ.Trên thực tế, có 331 địa điểm địa nhiệt tiềm năng trên cả nước và là chiến lược đầu tư trong tương lai của quốc gia "vạn đảo".
Chính phủ Indonesia đang tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư địa nhiệt thông qua các biện pháp ưu đãi về tài chính và phi tài chính.Tin liên quan
Indonesia “đánh tiếng” cân nhắc việc tái gia nhập OPEC
Ngày 25/7, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia nói rằng đang cân nhắc việc tái gia nhập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nếu không bị buộc phải cắt giảm sản lượng dầu thô.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Tuần qua ghi nhận Canada áp thuế trả đũa Mỹ, kinh tế Mỹ giảm tốc còn 1,5% trong quý II, giá vàng chạm 4.680 USD/ounce, bitcoin vượt 80.000 USD lần đầu từ giữa tháng 5...
-
Kinh tế Thế giớiDữ liệu trở thành động lực thúc đẩy AI và đổi mới sáng tạo ở Trung Quốc
Công nghiệp dữ liệu của Trung Quốc đang phát triển nhanh, trong khi các hình thức dịch vụ liên quan đến dữ liệu mới cũng đang xuất hiện khi trí tuệ nhân tạo ngày càng thâm nhập sâu vào nền kinh tế.











