INSEE: Kinh tế Pháp có thể giảm 4,5% trong quý IV/2020

09:41' - 04/12/2020
BNEWS Viện Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE) tối 2/12 cho hay đà phục hồi kinh tế Pháp hậu phong tỏa dự kiến sẽ dừng lại trong quý IV/2020.

Viện Thống kê Quốc gia Pháp (INSEE) tối 2/12 cho hay đà phục hồi kinh tế Pháp hậu phong tỏa dự kiến sẽ dừng lại trong quý IV/2020 trong bối cảnh các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 lần thứ hai được triển khai tại nước này đã tác động đến hoạt động kinh doanh.
Nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ giảm khoảng 4,5% trong quý IV/2020 sau khi tăng 18,7% trong quý III.

Trước đó, INSEE dự báo mức giảm này sẽ trong khoảng 2,5-6% tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh.
Cơ quan này cho hay sau khi phục hồi mạnh trong quý III, hoạt động kinh tế của Pháp sẽ giảm trở lại trong quý IV/2020 do các biện pháp hạn chế một phần.

Ngày 30/10, để ngăn chặn làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, Chính phủ Pháp đã ra lệnh đóng cửa tất cả các cơ sở kinh doanh không thiết yếu.
INSEE lưu ý rằng ảnh hưởng kinh tế của đợt hạn chế thứ hai có thể sẽ ít nghiêm trọng hơn so với đợt hạn chế trong hai tháng đầu tiên được áp đặt hồi giữa tháng 3/2020, với các hoạt động kinh tế ước tính giảm 12% trong tháng 11/2020 so với mức giảm 30% hồi tháng 4/2020.

Trong giai đoạn từ tháng 10-12/2020, hoạt động kinh tế Pháp ước tính giảm khoảng 8%.

Tính cả năm 2020, INSEE dự báo tăng trưởng kinh tế của Pháp sẽ giảm 9% so với dự báo của chính phủ là 11%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục