BNEWS Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh ngày 7/7 đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump xúc phạm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khi ra lệnh tăng sản lượng và giảm giá dầu.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh đồng thời cho rằng thị trường dầu mỏ không nên bị các yếu tố chính trị chi phối.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình quốc gia Iran, Bộ trưởng Bijan Zanganeh cho biết ông Trump mỗi ngày gửi một thông điệp mới tạo ra sự bất ổn trên thị trường và việc ông Trump ra lệnh cho các thành viên OPEC tăng sản lượng dầu mỏ là sự xúc phạm với chính phủ các nước này.
Bộ trưởng Bijan Zanganeh khẳng định sản lượng và xuất khẩu dầu mỏ của Iran sẽ không thay đổi bất chấp những sức ép của Mỹ.
Hôm 4/7 vừa qua, Tổng thống Mỹ một lần nữa chỉ trích OPEC đẩy giá dầu tăng lên và hối thúc các nước thành viên của khối này hành động nhiều hơn nữa, cụ thể là cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Tổng thống Mỹ cho rằng OPEC đang đẩy giá dầu lên cao trong khi Mỹ đang bảo vệ nhiều quốc gia thành viên của khối này với số tiền không nhỏ. Ông nói rằng đó phải là một “con đường hai chiều", và kêu gọi OPEC “ngừng làm giá”.
Tổng thống Trump cũng cho biết Saudi Arabia đã đồng ý tăng thêm sản lượng dầu tới 2 triệu thùng/ngày theo đề xuất của ông để bù đắp cho sản lượng của Venezuela và Iran.
OPEC và Nga hồi tháng trước thông báo họ sẵn sàng gia tăng sản lượng để giải quyết những lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung do sự gián đoạn tại Venezuela và Libya, và có thể cũng bù đắp cho nguồn cung dầu tại Iran có khả năng sẽ giảm do các biện pháp trừng phạt của Mỹ./.>>>Tehran cảnh báo lệnh cấm mua dầu Iran tác động tiêu cực tới chính nước Mỹ
Tin liên quan
Iran cảnh báo giá dầu sẽ sớm chạm mốc 100 USD/thùng
Đại diện Iran tại Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Hossein Kazempour Ardebili nói rằng giá dầu sẽ sớm chạm mốc 100 USD/thùng do tình trạng gián đoạn nguồn cung.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











