BNEWS Iran đã đề ra một kế hoạch nhằm ứng phó với những đe dọa của Tổng thống Trump và rằng kế hoạch này đang được thực hiện thành công.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, ông Bijan Zanganeh, vừa tuyên bố hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ của nước này không có sự thay đổi đáng kể, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đe dọa ngừng các hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia Trung Đông này.
Ông Zanganeh cho biết Iran đã đề ra một kế hoạch nhằm ứng phó với những đe dọa của ông Trump và rằng kế hoạch này đang được thực hiện thành công. Người đứng đầu Bộ Dầu mỏ Iran cũng chỉ trích việc Mỹ gây sức ép để Saudi Arabia tăng sản lượng, cho rằng những nỗ lực như vậy sẽ gây bất ổn cho các thị trường.Ông Zanganeh nói thêm việc gây áp lực như vậy đi ngược lại các nguyên tắc của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), trong đó cả Saudi Arabia và Iran là những thành viên sáng lập.
Các nguyên tắc của OPEC sẽ không bao giờ cho phép các sức ép chính trị làm thay đổi những định hướng của thị trường.
Ông Zanganeh cảnh báo rằng điều này sẽ chỉ phá vỡ thị trường bằng cách làm gia tăng những quan ngại trong các nước sản xuất bởi họ nhận thấy chủ quyền của mình bị đe dọa do sức ép của Mỹ.
Tổng thống Trump mới đây nói rằng Saudi Arabia đã nhất trí tăng sản lượng khai thác thêm 2 triệu thùng/ngày để hạ nhiệt giá dầu trên thị trường quốc tế.Điều này được xem là một phần trong chiến dịch chính trị của Mỹ nhằm gây sức ép để Saudi Arabia tăng nhanh sản lượng nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung từ Iran sau khi Mỹ dọa đưa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehrran trở về "con số không".
Trước đó ngày 6/7, các quốc gia còn lại trong thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), tuyên bố ủng hộ quyền xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Iran, bất chấp sự đe dọa trừng phạt từ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.Ba cường quốc châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức cùng với Nga và Trung Quốc khẳng định trong một tuyên bố chung với Iran rằng họ vẫn giữ cam kết duy trì quan hệ kinh tế với Iran, trong đó có "việc Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt" cũng như các sản phẩm năng lượng khác.
Tin liên quan
Iran cáo buộc Tổng thống Mỹ xúc phạm các nước thành viên OPEC
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh ngày 7/7 đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump xúc phạm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) khi ra lệnh tăng sản lượng và giảm giá dầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











