Iraq đề xuất làm trung gian hòa giải giữa Iran và Mỹ
Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim đưa ra ngày 26/5 trong cuộc họp báo tại Baghdad với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif đang ở thăm nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng al-Hakim cho biết Iraq đang nỗ lực trợ giúp và sẽ là nhà trung gian hòa giải giữa Mỹ-và Iran nhằm đạt được một giải pháp thỏa đáng.
Theo ông, Iraq sát cánh cùng nước láng giềng Iran, đồng thời nhấn mạnh phong tỏa kinh tế là biện pháp "vô dụng" và gây tổn hại nặng nề đối với người dân Iran.
Do đó, Baghdad phản đối biện pháp này cũng như các biện pháp đơn phương mà Washington áp đặt đối với Tehran.
Về phần mình, Ngoại trưởng Zarif khẳng định mong muốn của Iran thiết lập quan hệ cân bằng với các nước láng giềng Arab vùng Vịnh, theo đó đưa ra đề xuất ký kết hiệp ước không tấn công nhau với các quốc gia Arab tại vùng Vịnh.
Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi các nước châu Âu nỗ lực hơn nữa để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) hồi năm 2015.
Cùng ngày, Văn phòng truyền thông của Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbousi ra tuyên bố cho biết trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran, Chủ tịch Quốc hội Iraq khẳng định mong muốn của Baghdad đóng vai trò nòng cốt trong việc giảm căng thẳng giữa Tehran và Washington nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.
Ngoại trưởng Zarif cũng nêu rõ Iran không muốn xảy ra bất kỳ cuộc leo thang quân sự nào và Tehran sẵn sàng chấp nhận bất kỳ sáng kiến nào có thể giảm căng thẳng.
Ngoại trưởng Iran Zarif đã đến thủ đô Baghdad chiều 25/5, gặp Thủ tướng nước chủ nhà Adel Abdul Mahdi và Tổng thống Barham Salih, thảo luận các mối quan hệ song phương và tình hình khu vực.
Chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran căng thẳng, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5/2018 đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 và tái áp đặt trừng phạt Iran.
Căng thẳng leo thang sau khi Mỹ chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt đối với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ mua dầu thô của Iran gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hy Lạp, Italy, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) vốn hết hiệu lực hồi đầu tháng này.
Mỹ đã điều động nhiều khí tài quân sự hạng nặng, trong đó có các máy bay ném bom và hàng không mẫu hạm tới Trung Đông, động thái mà Washington tuyên bố là để đối phó với những mối đe dọa từ Iran.
Ngày 15/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên không làm nhiệm vụ khẩn cấp tại Đại sứ quán ở Baghdad và Lãnh sự quán tại Erbil rời Iraq.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực, Thủ tướng Iraq Mahdi cho biết nước này sẽ cử các phái đoàn đến Mỹ và Iran nhằm làm giảm căng thẳng.
Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 26/5 đưa tin Tổng thống nước này Hassan Rouhani đã đề cập Tehran có thể tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về chương trình hạt nhân của nước này.
Theo IRNA, Tổng thống Rouhai đề cập vấn đề trên trong cuộc gặp với các nhà báo thuộc các cơ quan báo chí lớn của Iran ngày 25/5.
Theo đó, ông Rouhani cho biết năm 2004, thời điểm ông giữ cương vị nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, ông đã đề xuất với Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei về việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân và Đại giáo chủ Khamenei đã chấp nhận ý tưởng này.
Tổng thống Rouhani nhấn mạnh dù đã không có cuộc trưng cầu ý dân nào được tổ chức, song một cuộc bỏ phiếu như vậy "có thể là một giải pháp bất cứ lúc nào".
Hiện Đại giáo chủ Khamenei chưa đưa ra bình luận nào về ý kiến trên của Tổng thống Rouhani./.
- Từ khóa :
- iran
- mỹ
- donald trump
- iraq
- căng thẳng mỹ iran
- dầu thô
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc không thể là "phao cứu sinh" cho Iran trước các lệnh trừng phạt của Mỹ
05:30' - 22/05/2019
Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục chiến lược gây sức ép tối đa đối với Iran, quan hệ Washington-Tehran đang chứng kiến giai đoạn căng thẳng chưa từng thấy trong những thập kỷ gần đây.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang
16:14' - 21/05/2019
Trong phiên giao dịch ngày 21/5 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 0,3% so với mức giá chốt phiên trước lên 72,18 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,5%, lên 63,41 USD/thùng.
-
Kinh tế & Xã hội
Iran đáp trả lại lời đe dọa của Tổng thống Mỹ
20:10' - 20/05/2019
"Những trò công kích mang tính diệt chủng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không "xóa sổ được Iran".
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ đe dọa hủy diệt Iran
08:06' - 20/05/2019
Ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Trump đã đe dọa hủy diệt Iran, qua đó làm gia tăng quan ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa 2 nước trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran ngày càng leo thang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện Kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
07:50' - 22/02/2026
Dưới đây là cập nhật những thông tin kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Các đối tác thương mại của Mỹ ở châu Á bắt đầu lo ngại về những bất ổn mới
07:29' - 22/02/2026
Các đối tác thương mại của Mỹ ở châu Á bắt đầu lo ngại về những bất ổn mới sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan tạm thời.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15%
07:28' - 22/02/2026
Tối 21/2 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15%.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ và Brazil ký MoU củng cố chuỗi cung ứng thép và khoáng sản
06:30' - 22/02/2026
Ấn Độ và Brazil ký MoU hợp tác khai thác khoáng sản, củng cố chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành thép, hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trước năm 2030.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc
17:59' - 21/02/2026
Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tới Trung Quốc từ ngày 31/3 - 2/4 để hội đàm với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tạm áp đặt mức thuế toàn cầu mới 10%
12:40' - 21/02/2026
Sau phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, Tổng thống Trump áp thuế 10% theo Đạo luật Thương mại 1974, hiệu lực từ 24/2, thay thế một số mức thuế bị bác bỏ.
-
Kinh tế Thế giới
Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao
09:27' - 21/02/2026
Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hơn 175 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump tuyên bố tạm áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
07:23' - 21/02/2026
Sau khi bị bác quyền áp thuế theo IEEPA, ông Trump tuyên bố sẽ viện dẫn Điều 122 Đạo luật Thương mại 1974 để áp thuế 10% tạm thời với hàng nhập khẩu, gây phản ứng từ Canada, EU, Anh và Hàn Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hàng loạt mức thuế quan toàn cầu của ông Trump
07:23' - 21/02/2026
Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20/2 ra phán quyết nêu rõ Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt một loạt mức thuế quan làm đảo lộn thương mại toàn cầu.

Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim (phải) và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại cuộc họp báo ở Baghdad ngày 26/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN