BNEWS Italy có kế hoạch cấm các tàu mang cờ nước ngoài chở người di cư được cứu trên Địa Trung Hải cập các cảng của nước này.
Một nguồn tin thân cận với Chính phủ Italy ngày 28/6 cho biết, trong thư gửi Liên minh châu Âu (EU), đại diện của Italy tại EU Maurizio Massari thông báo nước này sẽ đóng cửa các cảng đối với tàu nước ngoài cứu người di cư tại vùng biển ngoài khơi Libya.
Theo ông Massari, làn sóng người di cư được cứu trên biển mới đây cho thấy tình hình đã trở nên "không thể tiếp diễn". Dự kiến, đại diện Italy tại EU sẽ có cuộc gặp với Ủy viên châu Âu về vấn đề nhập cư Dimitri Avramopoulos để bàn về vấn đề này.
Chuyên gia về vấn đề Libya tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu Mattia Toaldo bày tỏ nghi ngờ về tính pháp lý của biện pháp mà Italy đề xuất.
Ông cho rằng việc từ chối tiếp nhận các tàu cứu người di cư trên biển cập cảng là "không rõ ràng", trong khi việc cứu những người di cư gặp nạn trên biển là nghĩa vụ hợp pháp của tất cả các tàu, kể cả tàu thương mại.
Italy từng nhiều lần lên tiếng cho rằng nước này phải một mình giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên EU tăng cường tiếp nhận người di cư từ Libya.
Chỉ trong vài ngày qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã giải cứu hơn 10.000 người di cư tại vùng biển ngoài khơi Libya. Nhiều tàu treo cờ nước ngoài, trong đó có các tàu viện trợ của các tổ chức phi chính phủ Pháp và Đức, cũng đã tham gia công tác giải cứu.
Theo thống kê của LHQ, kể từ đầu năm đến nay, hơn 73.300 người di cư đã tới Italy, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có hơn 2.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích.
Theo thỏa thuận giữa Italy và Libya về người di cư, những người di cư được phát hiện trong lãnh hải Libya sẽ được đưa trở lại nước này và sẽ ở tại các trại tị nạn tại đây, trong khi những người đã vào vùng biển quốc tế sẽ được đưa đến các trại tị nạn của Italy./.
- Từ khóa:
- người di cư
- italy
- libya
Tin liên quan
EU tiếp tục mở cửa thị trường và ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
Ngày 23/6, lãnh đạo các nước thành viên EU đã nhất trí tiếp tục mở cửa thị trường, đồng thời nỗ lực kiểm soát các đường biên giới bên ngoài nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.











