Italy đứng ở vị trí cuối cùng trong EU về tỷ lệ việc làm

15:43' - 02/04/2023
BNEWS Italy đang ở vị trí cuối cùng trong EU về tỷ lệ việc làm, bị Hy Lạp vượt qua, với tỷ lệ có việc làm tăng lên 60,7%.

Ngày 1/4, Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố số liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ có việc làm tại Italy đã tăng đáng kể trong năm 2022, với tỷ lệ số người trong độ tuổi từ 15-64 có việc làm đã tăng từ 58,2% lên 60,1%, nhưng vẫn cách xa mức trung bình 69,9% của Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 quốc gia thành viên.

Như vậy, Italy đang ở vị trí cuối cùng trong EU về tỷ lệ việc làm, bị Hy Lạp vượt qua, với tỷ lệ có việc làm tăng lên 60,7%.

 

Italy cũng đứng cuối bảng xếp hạng về tỷ lệ lao động nữ có việc làm (51,1%) kém gần 14% so với mức trung bình của EU (65%) và cũng đứng cuối về tỷ lệ nam giới có việc làm (69,2%) mặc dù đã tăng 2,1% so với năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của EU (74,8%).

Trước đó, Cơ quan thống kê quốc gia Italy (ISTAT) cho biết, tỷ lệ có việc làm tại nước này trong tháng 2/2023 tăng 0,1% so với tháng trước, tạo thêm 10.000 việc làm và nâng tỷ lệ có việc làm lên 60,8%. Nếu so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ có việc làm tháng 2/2023 đã tăng 1,2%, tạo ra thêm 352.000 việc làm so với cùng tháng năm 2022.

ISTAT chỉ ra rằng "sự tăng trưởng trong tháng 2/2022 chỉ liên quan đến các hợp đồng lâu dài, với sự sụt giảm số lượng nhân viên có thời hạn và những người tự làm chủ". Chỉ hơn 23,3 triệu người Italy có việc làm trong tháng 2/2023./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục