Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Những quyết sách lớn, kịp thời
Trong 1,5 ngày (từ ngày 17 đến sáng 18/6) của Đợt 2, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025…
Theo dõi các phiên thảo luận qua sóng phát thanh và truyền hình trực tiếp, nhiều cử tri, nhân dân đánh giá các đại biểu Quốc hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm khi tham gia bàn thảo, đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm; vui mừng và tin tưởng khi biết tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 và những tháng đầu năm 2025 ở mức cao, đạt được các mục tiêu đề ra.* Sự đồng hành của Nhà nước với doanh nghiệp và người dân
Đáng chú ý, với việc bỏ phiếu thông qua Nghị quyết giảm thuế giá trị gia tăng (ngày 17/6), cử tri nói chung và đại diện doanh nghiệp bày tỏ vui mừng, phấn khởi cho rằng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) lần này mở rộng thêm đối tượng được giảm thuế so với quy định tại các nghị quyết của Quốc hội trước đây và kéo dài thời gian giảm thuế đến hết năm 2026 Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, cử tri tại Huế nhận định đây là chính sách thiết thực, tạo cú hích cho nền kinh tế, thể hiện sự đồng hành của Nhà nước với doanh nghiệp và người dân. Việc giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế 10% sẽ giúp giảm giá thành sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm và tăng đóng góp cho ngân sách. Giám đốc Công ty Sealife Group Bùi Đức Long (Quảng Ninh) chia sẻ, việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kéo dài đến hết năm 2026 sẽ giúp doanh nghiệp của ông vượt qua khó khăn sau dịch bệnh COVID-19 và bão số 3 (Yagi). Doanh nghiệp có điều kiện tái đầu tư, sớm khôi phục, phát triển sản phẩm du lịch dịch vụ chất lượng cao mới trên vịnh Hạ Long. Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp không có nghĩa ngân sách nhà nước bị giảm theo. Số tiền bị giảm sẽ được bù đắp bởi phần thuế do số doanh thu của doanh nghiệp tăng lên nhờ chính sách thuế thúc đẩy phát triển của doanh nghiệp. Một nội dung đáng chú ý được các đại biểu Quốc hội quan tâm là chỉ trong một tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ 15/5-15/6), lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng. Trong ngày 16/6 vừa qua, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phải tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tổng Bí thư nói: "Những gì là thực phẩm, thuốc chữa bệnh tuyệt đối không được để xuất hiện hàng giả. Những điều này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người". Tại nghị trường, ngày 17/6, đại biểu Tô Văn Tám (Kon Tum) nhấn mạnh, hàng giả là vấn đề xã hội và đạo đức rất nghiêm trọng, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và có hiện tượng móc ngoặc của một số cán bộ suy thoái. Vì vậy, phòng, chống hàng giả và gian lận thương mại cần được nâng lên tầm chiến lược quốc gia để có chính sách hiệu quả, đồng bộ và lâu dài. Liên quan đến bảo vệ sức khỏe nhân dân, có đại biểu cho rằng, phải đưa nông sản sạch, xanh vào bữa ăn của người Việt. Đây là một nhu cầu chính đáng trên quan điểm “thực phẩm là thuốc”. Theo đó, Nhà nước cần bổ sung các chính sách hỗ trợ chủ động chuyển đổi sang hình thức canh tác bền vững. Đại biểu Lê Đào An Xuân (Phú Yên) nêu ý kiến về việc cần quan tâm hơn nữa đến nông sản sạch, xanh cho thị trường nội địa. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân Việt Nam theo quan điểm “thực phẩm là thuốc”, là hướng đi bền vững trong bối cảnh nước chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn. Đối với công tác phòng, chống thuốc giả và thực phẩm chức năng giả, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cũng đã có những chia sẻ. Bộ trưởng cho hay trên thế giới đây cũng là vấn đề nhức nhối. Tại Việt Nam, thời gian qua, các bộ, ngành đã tích cực rà soát hệ thống văn bản pháp luật để đấu tranh, kiểm soát, ngăn chặn quyết liệt tình trạng này. Bộ trưởng cho rằng, thực tế đang bộc lộ những bất cập, cần phải rà soát hệ thống pháp luật, chấn chỉnh hệ thống cán bộ và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm. Bộ Y tế đã trực tiếp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các công điện, chỉ đạo và hiện đang trình các văn bản dự thảo luật, nghị định nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến nội dung này. Quan điểm của Bộ Y tế là thuốc và thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân cần phải có sự cương quyết ở mức cao nhất.Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, thành tựu đạt được là cơ bản, trong 1,5 ngày thảo luận, các đại biểu cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm để đạt được kết quả cao nhất về kinh tế - xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo. Theo đó, năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ nên kết quả thực hiện kinh tế - xã hội năm 2025 đóng góp quan trọng và hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, tạo tiền đề để đất nước phát triển vào giai đoạn mới.
Các đại biểu đề nghị bám sát diễn biến của tình hình thế giới, đặc biệt là động thái chính sách của các nền kinh tế lớn và sự thay đổi của xu hướng toàn cầu hóa, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách, tăng cường năng lực nội sinh, triển khai quyết liệt các đột phá mang tính cách mạng theo các chủ trương của Đảng để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, phải có giải pháp để khắc phục những thách thức khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy; ổn định tâm tư cán bộ, công chức; xử lý tài sản, trụ sở làm việc dôi dư, bảo đảm các điều kiện vật chất, con người để vận hành bộ máy mới thông suốt và hiệu quả. Các đại biểu Quốc hội cũng lưu ý đến vấn đề kiểm soát lạm phát tỷ giá, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với tình hình quốc tế, khu vực. Cùng với đó là tập trung sửa đổi và triển khai có hiệu quả các luật có liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các luật, nghị quyết để tạo hành lang pháp lý phát triển kinh tế số, kinh tế tư nhân, kinh tế xanh và phát triển kinh tế - xã hội đạt các mục tiêu đề ra. Triển khai thực chất, có hiệu quả các giải pháp về tài chính, tiền tệ, ngân sách để đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội và chú ý đến công tác phòng, chống tội phạm, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các đại biểu cũng tham gia ý kiến để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của quyết toán và quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, quản lý các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; về công tác tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; việc chuyển tiếp áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép thực hiện tại một số địa phương sau khi thực hiện sắp xếp bộ máy, mở rộng địa giới hành chính theo chủ trương của Đảng và Nhà nước... Chia sẻ ý kiến của mình, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Mộng Sinh (nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng) đánh giá, phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội là một chuyên đề rất cần thiết của Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội, đặc biệt là trong giai đoạn cả nước đang đi những bước đầu tiên trong kỷ nguyên mới với những quyết sách to lớn thời gian qua. “Tôi rất tâm đắc khi chúng ta đang ở trong giai đoạn thay đổi lớn về thể chế, đặc biệt về quyết sách thu gọn lại bộ máy hành chính của đất nước thông qua việc hợp nhất các địa phương, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này giúp các lãnh đạo gần dân hơn, trực tiếp lắng nghe, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân. Tôi tin tưởng, với những quyết sách lớn về thể chế, nền kinh tế của chúng ta sẽ kịp tiến bước cùng với thế giới, không bị bỏ lại ở phía sau”, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Mộng Sinh kỳ vọng.Nguồn https://baotintuc.vn/thoi-su/ky-hop-thu-9-quoc-hoi-khoa-xv-nhung-quyet-sach-lon-kip-thoi-20250618191138520.htm
- Từ khóa :
- quốc hội
- kinh tế việt nam
- tăng trưởng kinh tế
- thuế vat
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hôm nay 18/6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)
08:12' - 18/06/2025
Sáng 18/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024...
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Đã sẵn sàng triển khai chính quyền địa phương hai cấp
19:37' - 17/06/2025
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn sẽ tận dụng và thúc đẩy quản trị số và hiện đại hóa hoạt động điều hành.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Đấu tranh chống hàng giả đã có kết quả nhưng còn diễn biến phức tạp
18:15' - 17/06/2025
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, chiều 17/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc "Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025"
21:37' - 14/11/2025
Tối ngày 14/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) tổ chức Lễ khai mạc Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Khẩn trương triển khai các dự án, công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027
21:18' - 14/11/2025
Chiều 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang về triển khai các dự án hạ tầng, chuẩn bị phục vụ Hội nghị APEC năm 2027.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia Lai xây nhà máy sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ xe ô tô
21:16' - 14/11/2025
Gia Lai cấp chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô trị giá 7 triệu USD của nhà đầu tư Hoa Kỳ, dự kiến vận hành từ năm 2027 tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định.
-
Kinh tế Việt Nam
Tìm “lối mở” cho bài toán huy động vốn đầu tư công trung hạn
21:05' - 14/11/2025
Trong giai đoạn 2026-2030, TP. Hồ Chí Minh cần huy động hơn 3 triệu tỷ đồng để triển khai các dự án đầu tư công, tuy nhiên khả năng cân đối mới đạt hơn 30%.
-
Kinh tế Việt Nam
Khẩn trương xử lý 21 điểm sạt lở trên tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên
20:49' - 14/11/2025
Sau đợt mưa lũ cuối tháng 10 gây sạt lở 21 vị trí trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên, các đơn vị thi công đã khẩn trương dọn dẹp, đến nay tuyến đường cơ bản thông xe, một số điểm vẫn theo dõi nguy cơ.
-
Kinh tế Việt Nam
“Thúc” tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn
20:49' - 14/11/2025
Bộ Xây dựng đề nghị Tuyên Quang tập trung hoàn thành GPMB, di dời hạ tầng và xây dựng khu tái định cư để bàn giao toàn bộ mặt bằng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu – Trung Sơn trước cuối tháng 11/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Tây Ninh ký kết ghi nhớ triển khai thực hiện Đề án Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á
20:49' - 14/11/2025
Tây Ninh ký kết với liên danh Becamex–VRG–VSIP triển khai Đề án Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á, tập trung phát triển khu công nghiệp, đô thị và hạ tầng kết nối trong giai đoạn 2025–2030.
-
Kinh tế Việt Nam
Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua Đà Nẵng và Gia Lai
20:48' - 14/11/2025
Bộ Xây dựng công bố tình huống khẩn cấp để khắc phục hư hỏng tại hai vị trí trên tuyến Trường Sơn Đông ở Đà Nẵng và Gia Lai, yêu cầu triển khai ngay lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Kiểm kê dung tích trữ hồ chứa, điều tiết lũ khi sắp có mưa lớn ở Trung Bộ
19:49' - 14/11/2025
Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu các tỉnh Quảng Trị–Khánh Hòa kiểm tra, vận hành hồ đập, chuẩn bị phương án chống ngập lụt, úng và bảo đảm an toàn công trình trước mưa lớn.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN