Lại rộ lên khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu, Quảng Nam
Ngày 11/4, sau hàng giờ len lỏi giữa các hẽm núi, giữa trời nắng gay gắt, phóng viên đã có mặt tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. Đập vào mắt chúng tôi là tình trạng người dân địa phương và một số tỉnh phía bắc vào đây lén lút khai thác vàng trái phép.
Hầu hết, người dân khai thác quặng một cách thủ công, tức là đào lấy quặng rồi cho vào bao tải, chở về nơi xay và đãi quặng để lấy vàng.
Theo thông tin từ phía xã Tam Lãnh, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 60 người đến 70 người đến khu vực mỏ vàng Bồng Miêu khai thác vàng trái phép.
Một số người đào quặng ở những khu vực lộ thiên, một số người đã chui vào những hầm đã có sẵn, thậm chí là phá cả cây chống hầm để lấy quặng. Nguy cơ sập hầm gây chết người rất cao nhưng họ vẫn bất chấp.
Được biết, trung bình mỗi người lao động khai thác vàng trái phép có thu nhập từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày.
Được biết, đây là khu vực do Công ty vàng Bồng Miêu trước đây được cấp phép khai thác nhưng hiện giấy phép đã hết hạn và đang bỏ hoang. Khu vực được cấp phép trên diện tích 320 ha, trong đó có 220 ha là mỏ lộ thiên và diện tích còn lại là khu vực núi Kẽm.Do còn nợ thuế và giấy phép khai thác hết hạn, Công ty vàng Bồng Miêu chỉ còn để lại một số ít người ở lại bảo vệ nhà máy, còn khu vực mỏ không quản được nên “vàng tặc” mặc sức hoành hành.
Ông Nguyễn Tấn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh cho biết, Công ty vàng Bồng Miêu rút đi đã để lại hệ lụy to lớn cho địa phương.Thứ nhất, công ty đang nợ thuế nhà nước. Hai là, số lao động trước đây là công nhân cho nhà máy hiện thất nghiệp nên quay lại đào quặng vàng trái phép, gây mất trật tự trị an.Ba là, theo cam kết, sau khi đào lấy quặng, công ty phải hoàn thổ và trồng cây xanh để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đến nay Công ty vàng Bồng Miêu vẫn không thực hiện như đã cam kết.
Do không được quản lý, diện tích khu mỏ đã bị người dân khai thác vàng trái phép đến đây dựng lán trại để khai thác vàng. Một số “vàng tặc” đã phá các cửa hầm trước đây để giật các cọc chống rồi len lỏi trong các hầm có chiều dài hàng trăm mét để khai thác vàng.Mặc dù cơ quan chức năng của xã Tam Lãnh đã tổ chức tiến hành truy quét nhưng cũng không thể giữ nổi khu vực mỏ. Bởi vì, mỗi lần truy quét, những người khai thác vàng trái phép lại trốn vào khu vực rừng núi để tránh cơ quan chức năng. Sau khi lực lượng chức năng rút, họ lại ra khai thác lại.
Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Tam Lãnh cho biết: do lực lượng mỏng, mỗi lần tổ chức truy quét cũng chỉ từ 1 ngày đến 3 ngày rồi rút. Khi đến hiện trường, “vàng tặc” đã rút sâu vào trong khu vực rừng núi, không thể xử lý được. Nếu phát hiện được những máy móc, trang thiết bị của những người làm vàng cũng chỉ phá hủy tại chỗ mà thôi.Sau khi rút quân, sự việc lại đâu vào đấy. Ngày 5/3, lực lượng Công an xã tiến hành mật phục và phát hiện ra vụ vận chuyển cyanua trái phép để phục vụ việc đãi vàng. Đối tượng đã bỏ cả xe máy và cyanua để chạy thoát thân.
Tại hiện trường, Công an xã thu giữ 50kg cyanua và đã bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh xử lý theo quy định của pháp luật.
Tình trạng khai thác vàng làm ô nhiễm môi trường, tàn phá thiên nhiên, gây mất trật tự trị an tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu là quá rõ ràng, thậm chí, dẫn đến chết người. Gần đây nhất là vào ngày 4/4, ông Nguyễn Đức Trọng (58 tuổi) cùng vợ là Phạm Thị Dưỡng (59 tuổi, cùng trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) vào khu vực đồi Sim khai thác vàng trái phép.Không may, hầm bị sập khiến ông Trọng tử vong tại chỗ do đất đá vùi lấp. Tuy nhiên, lực lượng của xã Tam lãnh và huyện Phú Ninh không thể giải quyết tận gốc vấn đề mà phải có sự vào cuộc những cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường...
Ông Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho biết: việc Công ty vàng Bồng Miêu không thực hiện việc hoàn thổ, bảo vệ môi trường đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Giấy phép khai thác của công ty đã hết hạn từ tháng 3/2016.Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa bàn giao lại mỏ cho địa phương và cơ quan chức năng để quản lý, bảo vệ.
Chính vì vậy, người làm vàng trái phép vẫn đến đây khai thác làm mất trật tự trị an, gây nguy hiểm đến tính mạng. Huyện đề nghị lãnh đạo tỉnh, các bộ, ngành Trung ương sớm có hướng xử lý triệt để vấn đề. Làm thế nào để vừa khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nhưng cũng phải bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự trị an.
Theo tìm hiểu, hiện nay, trên diện tích bỏ hoang của khu vực mỏ vàng Bồng Miêu, một số hộ dân đã chiếm dụng để trồng cây. Nếu cơ quan chức năng không sớm có biện pháp xử lý, sau này, khi thu hồi và giao mỏ vàng Bồng Miêu cho đơn vị nào đó quản lý, khai thác sẽ gặp không ít rắc rối trong chuyện đền bù, giải tỏa. Tài nguyên là vốn quý của quốc gia.Các bộ, ngành liên quan cần sớm có những giải pháp căn cơ để quản lý, bảo vệ, khai thác một cách hài hòa, hợp lý./.
>>> Lợi dụng thủy điện để khai thác vàng sa khoáng
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Quảng Nam: Tuyên phạt các bị cáo trong vụ khai thác vàng trái phép làm 4 người chết
15:06' - 18/11/2016
Ngày 18/11, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án khai thác vàng trái phép làm 4 người bị chết.
-
Kinh tế & Xã hội
Tái diễn khai thác vàng trái phép tại huyện Tây Trà, Quảng Ngãi
14:38' - 26/08/2016
Sáng 26/8, ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Tây Trà về tình hình khai thác vàng, khoáng sản trên địa bàn huyện.
-
Kinh tế Việt Nam
Làm rõ thông tin khai thác vàng trái phép tại Bắc Kạn
16:20' - 18/07/2016
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bắc Kạn làm rõ nội dung phản ánh của báo Thanh Niên về tình trạng khai thác vàng trái phép diễn ra tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.
-
Kinh tế Việt Nam
Phá bỏ các hầm khai thác vàng trái phép ở KonTum
11:02' - 29/06/2016
Lực lượng dân quân xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi (tỉnh Kon Tum) đã cơ bản hoàn thành việc phá 10 hầm khai thác vàng trái phép trên dãy Sạc Ly cùng 1 hầm vàng thuộc huyện Sa Thầy.
-
Kinh tế Việt Nam
Lợi dụng thủy điện để khai thác vàng sa khoáng
09:35' - 08/05/2016
Sau 6 năm triển khai, tất cả những gì mà công trình thuỷ điện Đăk Brót tại xã Đăk Kroong huyện Đăk Glei, Kon Tum, "làm được" là hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực khai thác vàng sa khoáng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng ứng phó với chính sách thuế mới của Hoa Kỳ
16:16'
TP. Hồ Chí Minh với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và cửa ngõ xuất khẩu hàng hóa vùng kinh tế phía Nam sẽ chịu tác động trực tiếp từ chính sách áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Xây dựng ước giải ngân 8.302 tỷ đồng trong quý I
15:59'
Hết tháng 3/2025, con số ước giải ngân đạt khoảng 8.302 tỷ đồng, tương đương 9,98% tổng kế hoạch năm.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ngãi đứng thứ 4 Bắc Trung Bộ về tăng trưởng kinh tế
15:57'
Ngày 9/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Hiện thực hóa ước mơ kết nối đôi bờ sông Sài Gòn
15:56'
Đại lộ Đông Tây xuyên suốt chiều dài 22 km, với điểm nhấn hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, là một công trình “biểu tượng” không chỉ cho thành phố, mà là dự án ấn tượng cả nước 20 năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất các giải pháp tiếp tục mở rộng Đề án 1 triệu ha lúa
12:26'
Qua hơn một năm triển khai, Đề án 1 triệu ha lúa đã từng bước khẳng định tính đúng đắn, cần thiết và bước đầu mang lại những kết quả rất đáng ghi nhận.
-
Kinh tế Việt Nam
Giải ngân chậm, Bộ Xây dựng thúc tiến độ hàng loạt dự án
11:34'
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký ban hành Công điện Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam
11:32'
Sáng 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/4.
-
Kinh tế Việt Nam
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
11:15'
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế Việt Nam
Quý I GRDP Hà Nội tăng 7,35%, cao nhất trong 5 năm gần đây
10:17'
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội quý I/2025 ước tính tăng 7,35% so với cùng kỳ năm 2024, mức tăng cao trong 5 năm gần đây.