BNEWS Ngày 18/2, nhóm phóng viên TTXVN đến rừng phòng hộ Phi Liêng (Đam Rông, Lâm Đồng), thâm nhập các tiểu khu rừng đã bị triệt hạ, được trồng cây nông nghiệp thế vào, được phân lô, treo biển bán đất rừng.
Hàng trăm cây thông ba lá, khoảng 20 năm tuổi thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đã bị triệt hạ, đốt cháy. Điều đáng nói là khu vực rừng bị tàn phá nằm sát Quốc lộ 27 và gần UBND xã Phi Liêng. Tuy nhiên, cán bộ phụ trách lâm nghiệp cũng như những người có trách nhiệm của địa phương đều không nắm được thông tin vụ việc.
Ông N, một người dân xã Phi Liêng, cho biết: Nhân dân bức xúc vì tình trạng phá rừng xảy ra nhiều năm nay tại địa phương nhưng không được ngăn chặn và xử lý dứt điểm. Những đối tượng phá rừng là người địa phương còn thách thức, đe dọa cả lực lượng làm nhiệm vụ. Những diện tích rừng bị lấn chiếm nhanh chóng được trồng cây nông nghiệp, phân lô, rao bán công khai.Cụ thể, tại Tiểu khu 216 (nằm trên địa bàn xã Phi Liêng) đã xảy ra tình trạng phá rừng từ nhiều năm nay. Các đối tượng thường lựa chọn những thời điểm đốt thực bì (là biện pháp đốt cây bụi, tạo đường ranh cản lửa để hạn chế cháy rừng của tỉnh Lâm Đồng) để đốt cháy cả đám rừng lớn; trong đó có diện tích đã phá từ trước, được trồng cây nông nghiệp. Các đối tượng phá rừng dùng cưa máy cưa ngang thân cây. Các phóng viên TTXVN nhận thấy trên một số thân cây nhựa vẫn còn tươi mới, bên cạnh là số điện thoại để liên hệ mua bán: 0911027xxx.
Tại hiện trường, hơn 100 cây thông có đường kính 20-40 cm, dài khoảng 20m đã bị đốt cháy bên ngoài, sau đó bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Tổng diện tích rừng bị phá khoảng 1ha. Đây là khoản rừng thông được trồng từ năm 1997, đến nay đã hơn 20 năm tuổi, nằm trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng.Ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Phi Liêng, cho biết, do mới đảm nhận chức vụ lãnh đạo nên chưa nắm rõ vụ việc cụ thể. Ông Sơn cũng thừa nhận việc một số đối tượng lợi dụng việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại huyện Đam Rông, trong đó một số diện tích đất rừng sẽ được chuyển sang thành đất sản xuất, để lấn chiếm những khu vực giáp ranh.
Theo nhận định của nhóm phóng viên, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất rừng là do người trực tiếp quản lý thiếu trách nhiệm, không nắm rõ địa bàn. Cụ thể, khi nhóm phóng viên làm việc với UBND xã Phi Liêng và cán bộ địa chính, kiểm lâm địa bàn thì không ai cung cấp được thông tin về số hiệu tiểu khu bị phá cũng như hồ sơ liên quan.Trước đó, năm 2018, tại tiểu khu nói trên, UBND xã Phi Liêng phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đã tiến hành giải tỏa đất do bà Hà Thị Tỏa (thôn Đồng Tâm, xã Phi Liêng) lấn chiếm để trồng cây mắc ca. Tuy nhiên, việc giải tỏa không hiệu quả, việc khảo sát thực tế cho thấy toàn bộ quả đồi vẫn được trồng cây mắc ca và cà phê. Bên cạnh diện tích bị lấn chiếm trước đó và đã được trồng cây là diện tích mới phá vào khoảng cuối tháng 1/2019.
Theo báo cáo của UBND xã Phi Liêng gửi UBND huyện Đam Rông số 02/BC –LN: “Ngày 22/1/2020 tại Tiểu khu 216 phát hiện có đối tượng khai thác lâm sản trái phép. Ban Lâm nghiệp xã liên hệ với cán bộ Tiểu khu 216, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng nhưng không ai nghe máy.Trong lúc tuần tra (Ban Lâm nghiệp xã) đã phát hiện ba đối tượng đang khai thác gỗ, tạm giữ được một người và ba xe máy". Cả một diện tích đất rừng khá lớn bị triệt hạ nhưng UBND xã Phi Liêng chỉ báo cáo có 4 cây thông bị cưa hạ.
Còn theo báo cáo của UBND huyện Đam Rông, trong năm 2019, trên địa bàn huyện đã xảy ra 12 vụ vi phạm có tính chất phức tạp, trong đó nổi lên 8 vụ khai thác rừng trái phép làm thiệt hại hàng chục nghìn mét đất rừng. Đã xảy ra 44 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép với tổng diện tích trên 11 ha./. Xem thêm:>>Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng
>>Phát hiện vụ phá rừng phòng hộ quy mô lớn tại Lâm Đồng
Tin liên quan
Lâm Đồng: Điều tra vụ lấn chiếm đất rừng phòng hộ hồ Tuyền Lâm
Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Lạt đã có báo cáo UBND thành phố, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng và cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiGiấc mơ an cư lập nghiệp của 1.104 hộ nghèo Tây Ninh sắp thành hiện thực
Theo thống kê, toàn tỉnh Tây Ninh hiện có 10.238 hộ nghèo và hộ cận nghèo. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định 1.104 hộ có nhu cầu về nhà ở trong năm 2026, gồm 216 hộ nghèo và 888 hộ cận nghèo.
-
Kinh tế xã hộiTháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng: Điểm tựa mới cho thể thao Tây Ninh
Tỉnh ủy Tây Ninh đã thống nhất đề xuất phương án sắp xếp, bố trí và tổ chức hoạt động của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Tây Ninh tại cơ sở 2 ở xã Châu Thành.
-
Kinh tế xã hộiKhi sức mạnh lòng dân hóa giải bài toán hạ tầng giao thông Cần Thơ
Tại cuộc họp lấy ý kiến về phương án triển khai xây dựng tuyến đường nông thôn Quang Phong, tại ấp Phương Thạnh, người dân xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ đồng tình ủng hộ chính quyền thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiTháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án nút giao An Bình
Sau hơn 8 năm đình trệ, Dự án cải tạo nút giao An Bình (trên địa bàn phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) được khởi động trở lại nhưng hiện nay, dự án tiếp tục gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị cần sớm khắc phục sạt lở đập Rẫy Họ trước mùa mưa lũ
Đập Rẫy Họ, thuộc tổ dân phố Nghĩa Ninh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, đang xuống cấp nghiêm trọng với nhiều vị trí sạt lở, hư hỏng.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng vào Top 6 điểm đến châu Á hút khách quay lại
Đà Nẵng tăng hai bậc lên vị trí thứ 6 châu Á về sức hút du khách quay lại, nhờ lợi thế biển, vị trí thuận lợi và chi phí du lịch hợp lý.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long phấn đấu hoàn thành lấy mẫu ADN mộ liệt sĩ trước 15/10
Tỉnh Vĩnh Long xác định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành sớm nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm lấy mẫu đúng quy trình, chính xác, không để xảy ra sót lọt, bảo đảm an toàn và chất lượng mẫu.
-
Kinh tế xã hộiĐối ngoại nhân dân - chất keo và động lực trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mở thêm dư địa hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nhân lực và kết nối doanh nghiệp hai nước.
-
Kinh tế xã hộiCuộc đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ
Cần Thơ tập trung khắc phục khó khăn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ còn lại, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu và chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong năm 2026.















