Lào đặt mục tiêu xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong năm 2017

07:01' - 31/01/2017
BNEWS Bộ Nông Lâm nghiệp Lào dự định sẽ xuất khẩu khoảng 400.000 tấn gạo trong năm 2017 và đặt mục tiêu con số này sẽ tăng lên 1 triệu tấn vào năm 2020.
Tờ Vientiane Times đưa tin Bộ trên có kế hoạch tăng sản lượng để nâng tỷ trọng loại gạo trắng lên 30% trong tổng sản lượng lúa gạo, và đảm bảo gạo đạt tiêu chuẩn GAP để xuất khẩu. Nông dân và doanh nghiệp Lào hiện đang tìm cách nâng cao chất lượng lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều doanh nghiệp đã xuất khẩu gạo ra các thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Việt Nam, Mông Cổ và các nước châu Âu.
Sản lượng gạo của nước này đạt 4,2 triệu tấn trong năm ngoái, tăng 2% so với năm 2015. Mục tiêu sản lượng của vụ mùa năm nay là 4,3 triệu tấn.
Gạo là một trong những mặt hàng quan trọng trong thị trường nội địa Lào cũng như xuất khẩu, bên cạnh cà phê, ngô, chè, mía, sắn và các loại đậu hạt. Bộ trên đặt mục tiêu lĩnh vực nông lâm nghiệp sẽ tăng trưởng trung bình 3,1-3,4%/năm từ nay đến năm 2020, và đóng góp khoảng 17% trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lào./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục