Lào nỗ lực cải tổ toàn bộ hệ thống thu ngân sách nhà nước

06:30' - 08/06/2017
BNEWS Lào nỗ lực cải tổ toàn bộ hệ thống thu ngân sách nhà nước và bịt các khe hở nhằm tránh thất thu thuế. Đây là thông tin được đăng trên tờ Tin Tham khảo của Thông tấn xã Lào.
Lào nỗ lực cải tổ toàn bộ hệ thống thu ngân sách nhà nước. Ảnh: Reuters

Theo đó, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính Lào, ông Somdee Duangdee, mới đây đã phải thừa nhận rằng việc thu ngân sách của Chính phủ Lào trong 3 tháng đầu năm 2017 đã không thể đạt được kế hoạch đề ra, chỉ thu được hơn 4.621 tỷ kip, tương đương với 19,3% của kế hoạch thu ngân sách trong năm 2017. 

Trong đó, nguồn thu trong nước đạt trên 4,183 tỷ kip, trong khi nguồn đến từ viện trợ không hoàn lại của nước ngoài chỉ được trên 438 tỷ kíp.

Số tiền viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 438 tỷ kíp được xem là giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016, chỉ bằng trên 57%.

Nguyên nhân dẫn đến việc nước ngoài giảm viện trợ không hoàn lại cho Lào vẫn chưa rõ, nhưng nguyên nhân khiến cho nguồn thu trong nước của Lào sụt giảm được cho là do hệ thống thu ngân sách chưa minh bạch, quá rườm rà, quá nhiều công đoạn.

Liên quan tới vấn đề này, ông Bounmy Manivong, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lào cho biết Chính phủ Lào đang khẩn trương đưa vào sử dụng hệ thống thu ngân sách.

Hệ thống này sẽ vận hành theo kiểu dịch vụ một cửa cho tất cả các ban ngành liên quan công tác thu ngân sách trên địa bàn cả nước, đặc biệt là các đơn vị liên quan đến lĩnh vực xuất-nhập khẩu và các đơn vị trực tiếp nhập khẩu phương tiện máy móc từ nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Lào đã bắt đầu tổ chức triển khai dự án hệ thống thông tin và quản lý việc thu thuế. Đây là dự án được thực hiện bằng nguồn vốn vay từ Quỹ hợp tác và phát triển kinh tế của Chính phủ Hàn Quốc trị giá 28,5 triệu USD, trong khi nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 4 triệu USD.

Dự án này hiện do Tập đoàn LG của Hàn Quốc chịu trách nhiệm triển khai và dự kiến sẽ đi vào hoạt động chính thức chậm nhất là trong năm 2019.

Việc đưa hệ thống hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế nói trên đi vào hoạt động sẽ giúp tăng tính hiệu quả trong hoạt động thu thuế.

Khi hệ thống này đi vào hoạt động đầy đủ, các chỉ thị về việc thông báo nộp ngân sách, kiểm tra sau thông báo, ước tính nguồn thu, quy định mã số người nộp thuế, việc kết nối với các hệ thống khác của Bộ Tài chính với các ban ngành khác thông qua hệ thống kĩ thuật, tất cả sẽ được qui về một đầu mối là Trung tâm lưu trữ thông tin, dữ liệu tại một tòa nhà xây mới 6 tầng. 

Theo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Chính phủ Lào đặt mục tiêu thu ngân sách tăng 50% so với giai đoạn 2011-2015, đạt 149.600 tỷ kíp, tương đương 19-20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Mặt khác, Chính phủ cũng sẽ quản lý chặt chẽ việc chi ngân sách, chi không quá 176.400 tỷ kíp. Việc chi ngân sách 176.400 tỷ kíp trong giai đoạn 5 năm 2016-2020 nếu so với giai đoạn 2011-2015 cũng đã tăng 48,7%, song con số này chỉ bằng 25% GDP của 5 năm 2016-2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục