Libya dự kiến tăng gấp đôi sản lượng khai thác dầu vào năm 2021

07:51' - 08/01/2019
BNEWS Libya đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng dầu lên 2,1 triệu thùng/ngày vào năm 2021 với điều kiện tình hình an ninh và ổn định được đảm bảo.

Ông Mustafa Sanalla, chủ tịch Công ty Dầu khí quốc gia Libya (NOC), vừa cho biết Libya  đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng dầu của nước này lên 2,1 triệu thùng/ngày vào năm 2021 với điều kiện tình hình an ninh và ổn định được đảm bảo.
Hiện thời, Libya sản xuất 953.000 thùng/ngày, ít hơn đáng kể so với mức 1,6 triệu thùng/ngày trước khi bất ổn và xung đột xảy ra tại nước này.
Ông Mustafa Sanalla kêu gọi tăng cường an ninh cho công nhân để hoạt động sản xuất được nối lại tại mỏ dầu Sharara, có công suất khoảng 315.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 1/3 sản lượng hiện tại của Libya.
Theo ông Sanalla, các điều kiện an ninh được cải thiện trong lưu vực Sirte ở miền Trung Libya sẽ cho phép triển khai hoạt động sản xuất tại mỏ khí Farigh (có công suất 24 triệu foot khối mỗi ngày) trong ba tháng, hướng tới mục tiêu sản lượng là 270 triệu foot khối mỗi ngày. (1 foot khối = 0,0283 m3)
Đất nước Libya rơi vào tình trạng bất ổn và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamar Gadhafi năm 2011.

Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục