BNEWS Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/3 đề xuất dự thảo luật yêu cầu kho chứa khí đốt tự nhiên phải được lấp đầy tối thiểu 80% trước khi mùa Đông tới.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/3 đề xuất dự thảo luật yêu cầu kho chứa khí đốt tự nhiên phải được lấp đầy tối thiểu 80% trước khi mùa Đông tới, trong khi giá năng lượng tăng cao do ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, biện pháp trên là một trong số các lựa chọn mà khối 27 quốc gia EU đang xem xét như lạm phát và dự báo tăng trưởng kinh tế thấp hơn do xung đột làm ảnh hưởng động lực phục phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID.
Trong một tuyên bố, Ủy viên EU phụ trách năng lượng Kadri Simson cho biết thị trường năng lượng toàn cầu và châu Âu đang trải qua thời kỳ hỗn loạn, đặc biệt là kể từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine.
Vì vậy, châu Âu cần nhanh chóng hành động để đảm bảo cung cấp năng lượng cho mùa đông tới và giảm bớt áp lực của các hóa đơn năng lượng cao đối với công dân và doanh nghiệp.
Các đề xuất do Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra bao gồm kêu gọi mức dự trữ khí đốt tối thiểu 80% sẽ được áp dụng vào tháng 11 năm nay, với khả năng mức này sẽ được nâng lên 90% trong những năm tiếp theo.
Một nhóm công tác đặc biệt sẽ được thành lập chịu trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với các quốc gia và những nhân tố chính trong lĩnh vực này nhằm điều hành việc mua khí đốt và xác nhận việc lưu trữ.
Bên cạnh đó, sự phối hợp này sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung của EU. EC đã thảo luận với các nước sản xuất khí đốt chính nhưNa Uy, Mỹ, Qatar, Algeria.
Chủ tịch EC ban Ursula von der Leyen hôm 21/3 cũng đã có cuộc gặp với các ông chủ của các tập đoàn năng lượng lớn ở châu Âu như E.ON, Shell, Vattenfall, Eni...
Để kế hoạch trên được thông qua, cần có sự nhất trí của Nghị viện châu Âu và được các nước thành viên EU đồng ý./.
- Từ khóa:
- Liên minh châu Âu
- EU
- khí đốt
- Nga
Tin liên quan
Lời giải nào cho bài toán khí đốt “không cần Nga” của châu Âu?
Những cuộc thảo luận về cách giảm giá khí đốt trên đà tăng vọt và “thiết lập” lại tương lai nguồn cung năng lượng cho châu Âu đang diễn ra sôi nổi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.












