BNEWS Tờ Washington Post mới đây đăng bài viết có tựa đề "Phải chăng kinh tế là cứu cánh của Tổng thống Trump?", trong đó phân tích những tác động của tăng trưởng kinh tế Mỹ đối với uy tín Tổng thống Trump.
Theo bài viết, nền kinh tế Mỹ năm 2018 đang chứng kiến những tín hiệu tích cực.Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển, uy tín của Tổng thống Trump sẽ được tăng cường.Ngược lại, nếu kinh tế Mỹ chậm lại hoặc rơi vào suy thoái, uy tín của ông Trump sẽ bị đe dọa vì kinh tế được coi là điểm mạnh của ông.
Thông thường, các yếu tố bên ngoài, các chính sách trước kia và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh chứ không phải Tổng thống. Tuy nhiên, dư luận vẫn thường gắn trách nhiệm của Tổng thống đối với các vấn đề kinh tế.
Đây là thông tin tốt đối với Tổng thống Donald Trump.Hiện kinh tế Mỹ đang tiến triển tích cực, hầu hết các chuyên gia phân tích cho rằng xu hướng này sẽ được duy trì trong suốt cả năm 2018.Kinh tế thế giới đang chuyển biến tích cực cũng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển.
Theo nghiên cứu của IHS Markit, một trong những công ty hàng đầu thế giới chuyên phân tích và dự báo tình hình kinh tế thế giới, kinh tế Mỹ có thể đạt mức tăng trưởng 2,6% trong năm 2018, cao hơn mức 2,3% của năm 2016.
Tỉ lệ thất nghiệp hiện tại ở mức 4,1% sẽ giảm xuống mức dưới 4% trong năm 2018. Tuy nhiên, lạm phát sẽ tăng. Giá tiêu dùng của Mỹ được dự đoán sẽ tăng 1,3%, thấp hơn so với mức 2,1% năm 2017.
Ông Nariman Behravesh, trưởng nhóm các nhà nghiên cứu của HIS, cho biết tình hình trên gợi nhớ đến nền kinh tế Mỹ cuối những năm 1990, khi đó tăng trưởng đã tạo ra nhiều việc làm, song cũng khiến lạm phát tăng cao.
Đảng Dân chủ cho rằng 90% trong tổng số 17,6 triệu việc làm mới có được từ thời kỳ "đại suy thoái" được tạo ra từ thời kỳ ông Obama nắm quyền. Những người ủng hộ ông Trump thì phản biện rằng những tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán cho thấy chính sách kinh tế của ông Trump sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Từ năm 2016-2017, chứng khoán đã tăng 26% nhờ sự tăng điểm của các cổ phiếu công nghệ.Một số chuyên gia kinh tế lại cho rằng giá cổ phiếu tại Mỹ được cho là đang ở mức cao, đây là nguy cơ không thể xem nhẹ.
Các nhà kinh tế Gail Fosler và Edward Logan của tập đoàn GailFosler cho biết "giá cổ phiếu là nguồn gốc gây ra nguy cơ suy thoái kinh tế".Khi giá cổ phiếu cao, nhiều người trở nên giàu có, chi tiêu nhiều hơn
Một số chuyên gia kinh tế tin rằng cổ phiếu tại Mỹ đang ở mức quá cao, thậm chí đang trong tình trạng "bong bóng", và khi "bong bóng" vỡ, nhiều người sẽ gặp khó khăn về kinh tế, khi đó chi tiêu sẽ giảm và suy thoái có thể xuất hiện.
Một số nhà kinh tế bi quan hơn thì cho rằng đánh giá giá trị cổ phiếu quá cao không chỉ có tại Mỹ, mà là vấn đề mang tính toàn cầu, phản ánh chính sách phát hành tiền một cách quá dễ dàng của ngân hàng trung ương các nước.
Desmond Lachman, chuyên gia kinh tế của Viện doanh nghiệp Mỹ, cho biết "bong bóng năm 2008 chủ yếu xuất hiện tại các thị trường tín dụng và nhà ở của Mỹ, giờ đây chúng được tìm thấy ở trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế thế giới".
Mặc dù không đưa ra thời điểm chính xác nhưng ông Desmond Lachman cho biết ông cảm thấy khá tự tin rằng chứng khoán sẽ suy giảm.
Tình hình kinh tế Mỹ năm 2018 đang có những dấu hiệu tích cực, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất phát từ các thị trường chứng khoán. Do đó, khả năng ông Trump có gia tăng được uy tín trong năm thứ 2 của nhiệm kỳ tổng thống thông qua những chuyển biến tích cực của nền kinh tế hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ./.
Tin liên quan
Chính quyền Tổng thống Trump mở ra cuộc Chiến tranh Lạnh về kinh tế với Trung Quốc
Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI) mới đây đăng bài phân tích về mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung của ông James Pethokoukis, biên tập viên phụ trách chuyên mục kinh tế của viện nghiên cứu này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 7/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiĐặc khu Kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam
Đặc khu kinh tế Coega của Nam Phi kết hợp cảng nước sâu, sản xuất đa ngành, logistics và năng lượng xanh, mang đến mô hình tham chiếu cho Việt Nam trong thu hút FDI.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Malaysia
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia cho năm 2026 lên 5,1%, tăng 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC 2026: Thâm Quyến - từ “công xưởng” đến trung tâm đổi mới và sản xuất tiên tiến
Giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị toàn cầu sẽ lại hướng về châu Á, khi thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 vào hai ngày 18-19/11.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Australia tin tưởng đạt mục tiêu hơn 80% năng lượng tái tạo vào năm 2030
Thủ tướng Anthony Albanese tin tưởng Australia sẽ đạt mục tiêu 82% năng lượng tái tạo vào năm 2030, dù quá trình chuyển đổi năng lượng trong nước còn nhiều khó khăn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ cân nhắc tạm ngưng thuế xăng liên bang khi giá nhiên liệu tăng mạnh
Tổng thống Donald Trump cho biết đang cân nhắc tạm ngưng thuế nhiên liệu liên bang nhằm giảm chi phí xăng dầu cho người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiChuyển đổi xanh và bài toán nguồn nhân lực của Đông Nam Á
Đông Nam Á có thể tạo tới 30 triệu việc làm xanh vào năm 2030, nhưng thiếu nhân lực kỹ năng cao đang trở thành thách thức lớn đối với quá trình chuyển đổi năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN+3 được dự báo duy trì tăng trưởng kinh tế 4,1%
Khu vực ASEAN+3 (gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cùng 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 4,1% trong cả 2 năm 2026 và 2027.













