BNEWS Mới nhất, tờ Nikkei (Nhật Bản) nhận định do chi phí thuê nhân công Trung Quốc tăng cao, nhiều nhà sản xuất đã chuyển dây chuyền sản xuất sang Đông Nam Á.
Truyền thông Nhật Bản gần đây đưa tin môi trường thương mại toàn cầu thay đổi, cùng với tác động của cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, đã khiến các nước Đông Nam Á ngày càng có lợi thế trong việc thay thế Trung Quốc làm công xưởng sản xuất.
Trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó có sự tham gia của Việt Nam và Malaysia, có hiệu lực vào cuối năm ngoái, các nhà sản xuất còn có thể hưởng những lợi ích của việc bãi bỏ thuế quan. Điều này càng làm tăng sức hấp dẫn của Đông Nam Á trong vai trò là cơ sở sản xuất lớn.
Theo báo trên, tập đoàn Marubeni của Nhật Bản đã lên kế hoạch đầu tư khoảng 12 tỷ yen (khoảng 108 triệu USD) để xây dựng nhà máy sản xuất bìa carton tại Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến sẽ sản xuất 350.000 tấn bìa carton mỗi năm sẽ đi vào hoạt động từ năm 2020 và đạt mục tiêu doanh thu hơn 20 tỷ yen (khoảng 180 triệu USD) mỗi năm.
Marubeni tin rằng các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất đang tập trung tại Việt Nam là khách hàng tiềm năng của họ. Được biết, các doanh nghiệp điện tử như Samsung Electronics của Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam, do đó dự kiến nhu cầu về bìa carton để đóng gói các sản phẩm điện tử và các linh kiện máy móc sẽ tăng lên.
Ngoài ra, công ty mẹ của hãng thời trang Uniqlo của Nhật Bản là Fast Retailing cũng sẽ tăng số các nhà máy may mặc tại Việt Nam. Hiện nay, Fast Retailing đang chuyển một số cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Danh sách các nhà máy may hợp tác chính của Uniqlo được công bố hồi tháng 3/2018 cho thấy số lượng nhà máy tại Việt Nam đã lên tới 39, tăng khoảng 40% so với năm 2017.
Mặc dù Trung Quốc vẫn là cơ sở sản xuất lớn nhất, nhưng ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ khiến người ta lo ngại. Chủ tịch của Fast Retailing, ông Tadashi Yanai cho biết: “Ít nhiều cũng có ảnh hưởng, nhưng chúng tôi có thể sản xuất nó ở các nước và khu vực khác, vì vậy chúng tôi cân nhắc tăng cường hoạt động sản xuất ở Việt Nam”.
Hãng thời trang Adastria (Nhật Bản) đã mua sợi tơ từ Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Mặc dù khoảng 80% sản lượng của công ty vẫn phụ thuộc vào các nhà máy ở Trung Quốc, nhưng họ có kế hoạch tăng sản lượng ở Đông Nam Á lên 30% trong hai hoặc ba năm.
Trong khi đó, các công ty Đài Loan (Trung Quốc) cũng chuyển dây chuyền sản xuất các sản phẩm điện tử từ Trung Quốc đại lục sang Philippines.
Ngoài các công ty Nhật Bản, tập đoàn điện tử New Kinpo Group (Đài Loan) cũng sẽ mở rộng nhà máy tại Philippines, chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc đại lục sang các nhà máy mới.
Chi phí lao động gia tăng là một yếu tố chính trong dự định dịch chuyển của các doanh nghiệp. Theo số liệu từ Cục Xúc tiến thương mại Nhật Bản, mức lương hàng tháng của một công nhân ở Trung Quốc là 493 USD, tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Mặc dù tiền lương công nhân ở Đông Nam Á cũng tăng đáng kể, nhưng ở Việt Nam chỉ khoảng 227 USD, ở Philippines là 220 USD, tương đối thấp hơn so với Trung Quốc.
Ngoài việc giảm chi phí sản xuất, các doanh nghiệp quy mô lớn đầu tư vào Đông Nam Á cũng đang hướng tới việc thâm nhập thị trường ASEAN với dân số trên 600 triệu người. Có nhiều thị trường mới nổi trong số các thành viên ASEAN, và nền kinh tế của các quốc gia này đang tăng trưởng với tốc độ cao với tiềm năng rất lớn./.
Tin liên quan
Chủ nghĩa bảo hộ thương mại tác động ra sao tới Đông Nam Á?
Dữ liệu kinh tế được các nước Đông Nam Á công bố đã ám chỉ rằng việc các nước Đông Nam Á được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung là điều không dễ dàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










