BNEWS Mặc dù một số tiến bộ trong việc mở cửa lĩnh vực tài chính đã được ghi nhận, quá trình cải cách vẫn bị cản trở bởi những hạn chế khác nhau.
“Diễn đàn Đông Á” số mới ra có bài viết của Ligang Song, Phó Giáo sư, Giám đốc Chương trình kinh tế Trung Quốc tại Trường chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Australia cho rằng cải cách trong lĩnh vực tài chính ở Trung Quốc tụt hậu so với các ngành khác.
Theo ông Ligang Song, mặc dù hệ thống tỷ giá hối đoái của Trung Quốc đã được chuyển sang hệ thống định hướng thị trường, nhưng nó vẫn thiếu sự linh hoạt để trở thành một hệ thống thả nổi thật sự.
Tương tự như vậy, Trung Quốc dù đã đạt được tiến bộ quan trọng về tự do hóa tài khoản vốn và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, nhưng quá trình này lại bị thụt lùi mà một phần là do tình hình kinh tế vĩ mô xấu đi trong những năm gần đây. Bên cạnh đó, quy mô đầu tư rất lớn ra nước ngoài của Trung Quốc cũng bị cản trở bởi những hạn chế về tài chính xuyên biên giới.
Trước những thách thức đó, Trung Quốc có nên tiếp tục mở cửa lĩnh vực tài chính hay không? Có ba lý do giải thích tại sao Trung Quốc nên làm điều đó. Đầu tiên, việc mở cửa tài chính là một điều kiện quan trọng mà nhờ đó tăng trưởng kinh tế được duy trì bền vững.Mở cửa tài chính có lợi cho sự đổi mới tài chính, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế.
Thứ hai, mở cửa lĩnh vực tài chính sẽ giúp nước này phòng ngừa những rủi ro tài chính mang tính hệ thống vì nó có thể thúc đẩy những ý tưởng tiến bộ hơn trong quản lý, công nghệ và quy định.
Thứ ba, mở cửa tài chính là một biện pháp để Bắc Kinh tham gia tích cực vào quá trình cải tiến các cơ chế quản trị kinh tế toàn cầu.Tất cả chương trình nghị sự lớn mà Trung Quốc muốn thực hiện đều đòi hỏi nước này phải làm cho hệ thống tài chính của mình tương thích hơn với hệ thống tài chính quốc tế.
Trong bài viết, ông Ligang Song nêu lên một số biện pháp có thể cải thiện hệ thống tài chính của Trung Quốc.Thứ nhất, Trung Quốc nên cải thiện sự phối hợp giữa cải cách tài chính và phi tài chính. Lãi suất chỉ có thể thực sự được quyết định bởi thị trường nếu có những cải cách bổ sung trong các lĩnh vực khác, ví dụ như doanh nghiệp nhà nước.
Tương tự như vậy, thành công của việc mở cửa tài chính sẽ phụ thuộc vào việc liệu các tổ chức tài chính nước ngoài có thể được đối xử bình đẳng như các tổ chức tài chính trong nước hay không?
Thứ hai, Trung Quốc cần tạo điều kiện để các lực lượng thị trường có vai trò lớn hơn nhằm xác định các tín hiệu giá cả trên thị trường tài chính.Bắc Kinh có cơ hội để làm điều đó ngay bây giờ để giải quyết vấn đề tỷ giá hối đoái khi mà nền kinh tế đang ở trạng thái tương đối ổn định.
Việc kiểm soát lãi suất vẫn tiếp tục “bóp méo hành vi” của những người cho vay và người đi vay, hạn chế khả năng cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính, bất chấp thực tế rằng ngành ngân hàng ngoài quốc doanh của Trung Quốc tiếp tục tăng thị phần.
Nếu không có một cơ chế thị trường thích hợp cho phép các tổ chức tài chính thiết lập giá cả theo nguồn cung và nhu cầu vốn, thì các ngân hàng và tổ chức tài chính khác sẽ không thể duy trì vai trò trung gian hiệu quả của các quỹ tài chính.
Thứ ba, Trung Quốc cần xây dựng và phát triển một khuôn khổ cho việc quản lý các dòng vốn xuyên quốc gia ở cả cấp độ vi mô và vĩ mô. Ở cấp độ vi mô, dòng vốn nên được giải thoát khỏi ảnh hưởng của việc điều chỉnh chính sách vĩ mô để thúc đẩy tự do hóa tài khoản vốn cũng như tạo thuận lợi cho đầu tư thương mại dịch vụ và các quy chế tài chính.
Ở cấp độ vĩ mô, cần tập trung duy trì sự ổn định vĩ mô bằng cách thiết lập một khuôn khổ cho việc quản lý kiểm soát vốn (chủ yếu như một biện pháp tạm thời), giảm thiểu rủi ro tài chính, cải thiện các cơ chế đánh giá tài sản và tiếp tục sử dụng thuế giao dịch để làm giảm sự biến động theo chu kỳ.
Thứ tư, Trung Quốc nên đối xử bình đẳng với các tổ chức tài chính nước ngoài và nới lỏng mức trần cổ phần của các tổ chức tài chính trong nước mà các tổ chức nước ngoài được phép nắm giữ nhằm thể hiện một môi trường cạnh tranh cởi mở và công bằng.
Thứ năm, Trung Quốc nên mở cửa thị trường cho xếp hạng tín dụng, làm rõ các vấn đề thuế đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường trái phiếu và cải thiện cơ sở hạ tầng tài chính của Trung Quốc. Điều này sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giữa thông lệ và nguyên tắc thị trường của Trung Quốc so với tiêu chuẩn quốc tế.
Thứ sáu, Trung Quốc nên hướng tới xây dựng và phát triển một hệ thống cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, tận dụng những cơ hội trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước và sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI).
Điều này sẽ giúp cải thiện sâu rộng sự hợp tác và các giao dịch tài chính qua biên giới của Trung Quốc, bao gồm cả với các thị trường vốn ở những nước phát triển và các trung tâm tài chính quốc tế.
Cuối cùng, đối với các lực lượng thị trường, để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực tài chính, Trung Quốc cần giải quyết vấn đề phân mảnh thị trường tài chính bằng cách tích hợp các lĩnh vực tài chính chính thức và không chính thức.
Sự khác biệt đáng kể vẫn còn tồn tại giữa lãi suất cho vay chính thức và không chính thức cũng như giữa khả năng của khách hàng nhà nước và tư nhân trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.
Hơn nữa, sự phân mảnh thị trường là một trở ngại lớn trong việc tạo ra các thị trường vốn tư nhân. Việc hạn chế phát triển thị trường vốn rộng hơn sẽ củng cố vai trò của các mô hình tài chính do ngân hàng nhà nước chi phối và các mô hình đầu tư liên quan.
Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phát triển một hệ thống ngân hàng ngoài quốc doanh để đáp ứng các nhu cầu của những người vay tư nhân.Vì thế, sự phát triển của nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào quá trình cải cách lĩnh vực tài chính.
Theo Phó giáo sư Ligang Song, nếu Trung Quốc muốn vượt qua thời điểm bất ổn này, các nhà hoạch định chính sách cần kiểm soát tốt tỷ giá hối đoái và lãi suất, đồng thời tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các tổ chức tài chính nước ngoài hoạt động tại nước này./.
Tin liên quan
Tiền tệ không phải là yếu tố chính gây ra thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm 2016, ứng viên Donald J. Trump đã đề cập rất mạnh mẽ đến vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ trong buôn bán với Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump yêu cầu các trung tâm dữ liệu AI tự sản xuất điện
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các doanh nghiệp xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tự sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu vận hành.
-
Kinh tế Thế giớiThỏa thuận diesel Mỹ - Nga khó kéo giá nhiên liệu toàn cầu đi xuống
Theo giới quan sát, thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Nga về việc cung cấp dầu diesel ra thị trường khó giúp giá mặt hàng này giảm đáng kể.
-
Kinh tế Thế giớiECB: Kinh tế Eurozone chống chịu trước cú sốc năng lượng tốt hơn dự kiến
Các nhà kinh tế thuộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhận định kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã vượt qua cú sốc năng lượng trong năm nay tốt hơn so với dự báo.
-
Kinh tế Thế giớiAPEC cam kết tăng cường hợp tác trước những rủi ro kinh tế toàn cầu
Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng tài chính APEC cảnh báo tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu đang tạo ra những rủi ro đối với tăng trưởng và ổn định.
-
Kinh tế Thế giớiCác giải pháp thông minh thúc đẩy thương mại Trung Quốc - ASEAN
Hữu Nghị Quan đã củng cố vị thế chiến lược của mình, trở thành trung tâm cốt lõi cho trái cây từ các nước ASEAN nhập khẩu vào Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/10/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/10/2026.
-
Kinh tế Thế giớiViệt Nam công bố 4 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027
Việt Nam công bố 4 chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027, tập trung vào thị trường vốn, tài chính dựa trên dữ liệu, nguồn lực phát triển và nhân lực trẻ.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ triển khai chương trình chống gian lận ngân sách liên bang
Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chương trình Khuyến khích tố giác hành vi gian lận (WHIP) do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) quản lý, với ngân sách ban đầu 25 triệu USD.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc ngày càng phân hóa
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý III/2026 nhỉnh hơn dự báo, nhưng các số liệu mới cho thấy những điểm yếu nghiêm trọng của thị trường nội địa.












