BNEWS Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke cho rằng không có bằng chứng thuyết phục để chĩa vào Nga trong vụ máy bay của Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine năm 2014.
Kênh truyền hình Channel News Asia ngày 31/5 đưa tin Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Anthony Loke cho rằng không có bằng chứng thuyết phục chứng minh sự liên quan của Nga trong vụ chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine năm 2014.
Ngày 24/5 vừa qua, nhóm điều tra chung (JIT) gồm đại diện Hà Lan, Australia, Malaysia, Bỉ và Ukraine đã ra tuyên bố xác định rằng tên lửa BUK-TELAR bắn trúng chiếc máy bay trên là tên lửa thuộc lữ đoàn phòng không số 53 của quân đội Nga đóng ở khu vực Kursk (Nga) có thể đã được chuyển tới miền Đông Ukraine.
Phát biểu với Channel News Asia, ông Loke nêu rõ: "Không có bằng chứng thuyết phục để chĩa vào Nga theo chứng cớ của JIT". Ông nhấn mạnh "cần tính đến quan hệ ngoại giao và mọi hành động tiếp theo cần phải dựa trên những chứng cớ không thể bác bỏ".
Ngày 17/7/2014, chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines thực hiện chuyến bay số hiệu MH17 từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị nổ tung trên bầu trời miền Đông Ukraine. Toàn bộ 298 người trên máy bay, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, thiệt mạng.
Các nạn nhân là gồm công dân của 10 quốc gia, trong đó chủ yếu là người Hà Lan. Nhà chức trách Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây cáo buộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đứng sau vụ việc này. Trong khi đó, Nga và những người đứng đầu lực lượng đòi độc lập ở Đông Ukraine k
hẳng định máy bay đã trúng một tên lửa bắn đi từ khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát.
Nga đã bác bỏ cáo buộc trên của JIT. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không một hệ thống tên lửa phòng không nào của quân đội Nga được đưa qua biên giới Nga-Ukraine./.>>>Vụ rơi máy bay MH17: Đại sứ Nga tại LHQ tuyên bố "không chấp nhận" kết luận của JIT
Tin liên quan
Vụ rơi máy bay MH17: Đại sứ Nga tại LHQ tuyên bố "không chấp nhận" kết luận của JIT
Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vasily Nebenzya tuyên bố Nga không chấp nhận "những kết luận vô căn cứ" của Nhóm điều tra chung (JIT) về vụ máy bay số hiệu MH17 bị bắn rơi.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.












