Malaysia nối lại các dự án hợp tác với Trung Quốc
Malaysia mới đây đã chính thức tuyên bố nối lại hai dự án hợp tác lớn với Trung Quốc, bao gồm dự án xây dựng tuyến đường sắt kết nối bờ biển phía Đông (East Coast Rail Link - ECRL) và dự án khu đô thị kết hợp dịch vụ thương mại tại Bandar (Bandar Malaysia).
Theo báo trên, dư luận nói chung đều đánh giá tích cực việc chủ động thúc đẩy đàm phán và nối lại các dự án hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng với phía Trung Quốc của Chính phủ Malaysia trong thời gian vừa qua. Đây được cho là giải pháp phù hợp để góp phần tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, việc làm này được thực hiện đúng vào dịp kỷ niệm một năm cầm quyền của Liên minh Hy vọng, nên nó càng có ý nghĩa trong việc củng cố và nâng cao uy tín trước người dân của Chính quyền.
Chuyên gia Lee Heng Guie, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Xã hội của Malaysia, cho rằng ECRL và Bandar Malaysia sẽ giúp hỗ trợ khoảng 140 ngành nghề hiện đang gặp khó khăn trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc. Điều này không chỉ tạo ra tác động tích cực mà còn góp phấn đưa kinh tế Malaysia vượt qua khó khăn và thách thức do sự mất ổn định của môi trường toàn cầu mang lại.
Giáo sư chuyên ngành kinh tế Jinlong Yao của Đại học Sunway (Malaysia) nhận định việc tái khởi động dự án Bandar Malaysia sẽ giúp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, kích thích GDP tăng trưởng. Bên cạnh đó, nếu tới đây đầu tư nước ngoài vào Malaysia tăng lên sẽ đồng nghĩa với việc chính sách kinh tế của chính quyền ông Mahathir Mohamad đã giành được sự tin tưởng, tín nhiệm của các nhà đầu tư.
Sau khi giành thắng lợi tại cuộc bầu cử hồi tháng 5/2018, chính phủ của Liên minh Hy vọng do ông Mahathir Mohamad đứng đầu đã tuyên bố tạm dừng một số dự án hợp tác với Trung Quốc do nghi ngờ về tính minh bạch, trong đó có hai dự án lớn về xây dựng cơ sở hạ tầng là ECRL và Bandar Malaysia. Tuy nhiên, mặc dù các dự án trên đã được gác lại, nhưng kinh tế Malaysia vẫn không có dấu hiệu được cải thiện.
Thêm vào đó, những cam kết do Liên minh Hy vọng đưa ra khi vận động tranh cử cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Một số cuộc điều tra xã hội gần đây cho thấy, ngày càng nhiều người trẻ tuổi tỏ ra thất vọng với cách thức cầm quyền và điều hành đất nước của Liên minh Hy vọng.
Tờ báo nhấn mạnh chính quyền của ông Mahathir Mohamad trong bối cảnh đó đã nhận thức được rằng cần phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế để trấn an và giành lại sự ủng hộ của người dân. Theo đó, quyết định nối lại hai dự án lớn trong hợp tác với Trung Quốc kể trên chính là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế Malaysia phát triển.
Ông Mahathir Mohamad mới đây cũng phát biểu rằng, trong năm cầm quyền đầu tiên, chính phủ của Liên minh Hy vọng sẽ tập trung củng cố chính trị và kinh tế, đưa Malaysia thoát ra khỏi bóng đen của sự trì trệ và tham nhũng. Bên cạnh đó, ông Mahathir cũng cam kết sẽ bảo đảm cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư bản địa được tham gia vào các dự án ECRL và Bandar Malaysia. Đây chính là biện pháp động viên để giới thương nhân và doanh nghiệp bản địa tiếp tục ủng hộ chính quyền của Liên minh Hy vọng.
Liên quan đến vấn đề này, một nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Kinh tế Malaysia (MIER) cho rằng, điểm chung nhất của việc tái khởi động hai dự án ECRL và Bandar Malaysia là tạo ra nhiều việc làm, cũng như mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp bản địa tham gia các dự án phát triển quy mô lớn. Chuyên gia này khẳng định, dự án Bandar Malaysia tới đây chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh để mở rộng hơn nữa cơ hội tham gia của các doanh nghiệp địa phương.
Cùng quan điểm trên, ông Datuk Matthew Tee, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu châu Á-Thái Bình Dương (IFAWPCA) nhận định rằng Chính phủ Malaysia sau khi tái khởi động các dự án kể trên sẽ tập trung ưu tiên để các doanh nghiệp bản địa cùng tham gia đầu tư tại các dự nước ngoài quy mô lớn, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
Ông Tee khẳng định, mặc dù cần nhiều vốn đầu tư nước ngoài, các dự án ECRL và Bandar Malaysia cũng sẽ mang lại không ít cơ hội cho các thương nhân và doanh nghiệp địa phương. Do đó, việc tái khởi động hai dự án này sẽ có thể góp phần vào nỗ lực chấn hưng kinh tế Malaysia nói chung và ngành xây dựng nói riêng trong thời gian tới./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia và Malaysia phản đối quyết định cấm dầu cọ của EU
06:30' - 20/04/2019
Hai nước cảnh báo mạnh mẽ rằng đã chuẩn bị để thực hiện các biện pháp trả đũa. Hai nước sẽ không ngần ngại đưa vụ việc lên WTO, bên cạnh việc thực hiện các hành động đơn phương.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia: Giải pháp nào để vượt "bẫy" thu nhập trung bình?
06:30' - 03/04/2019
Malaysia cần tiến hành hàng loạt cải cách về vấn đề phân quyền trong việc ra quyết định, nhằm xây dựng một nền kinh tế trí thức và đưa nước này bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.
-
Kinh tế Thế giới
Tâm lý hoài nghi về cam kết cải cách của Chính phủ Malaysia
07:03' - 26/03/2019
Gần một năm từ khi Liên minh PH giành chiến thắng tại Malaysia và đánh dấu lần đầu tiên liên minh đối lập giành thắng lợi trong tổng tuyển cử kể từ 1957, sự thay đổi vẫn chưa diễn ra như kỳ vọng.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc, Malaysia sẽ kết thúc đàm phán FTA trong năm 2019
19:31' - 13/03/2019
Ngày 13/3, Hàn Quốc và Malaysia đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do (FTA) và nỗ lực hoàn thành đàm phán trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia xem xét lại thỏa thuận mua máy bay Boeing 737 Max
13:07' - 12/03/2019
Hiện tại ba hãng hàng không lớn nhất tại Malaysia là MAS, AirAsia và Malindo đều không vận hành Boeing 737 MAX.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia kêu gọi ASEAN thay đổi tư duy hợp tác thương mại
17:56' - 07/03/2019
Thủ tướng Malaysia vừa kêu gọi các nước thành viên ASEAN chấp nhận mô hình kinh doanh cho phép mỗi thành viên chia sẻ lĩnh vực mình lựa chọn với các thành viên khác và có được thị trường lớn hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Ủy ban Năng suất Australia hối thúc chính phủ dỡ bỏ thêm rào cản thuế quan
17:21'
Ủy ban Năng suất liên bang Australia mới đây kêu gọi chính phủ nước này dỡ bỏ thêm một số hàng rào thuế quan còn lại đối với hàng hóa nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh đàm phán
10:43'
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 8/7 cho biết nước này sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm tìm kiếm một thỏa thuận thương mại song phương.
-
Kinh tế Thế giới
Eurogroup thống nhất ưu tiên củng cố tài khóa và thúc đẩy vai trò quốc tế của đồng euro
09:21'
Ngày 7/7, tại Brussels (Bỉ), nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro (Eurogroup) đã tổ chức cuộc họp định kỳ nhằm trao đổi và thống nhất quan điểm về các vấn đề trọng tâm của khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2025 khép lại với nhiều đồng thuận
09:01'
Ngày 7/7, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm 2025 tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã bế mạc sau 2 ngày họp với nhiều đồng thuận.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu điều kiện có thể gia hạn thuế tiếp sau ngày 1/8
08:01'
Ngày 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ngày 1/8 là mốc thời hạn mới cho việc áp thuế đối ứng với các đối tác thương mại của Mỹ nhưng có thể sẽ được tiếp tục gia hạn.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Trump công bố mức thuế quan mới đối với 14 quốc gia kể từ 1/8
06:55'
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/7 tuyên bố ít nhất 14 quốc gia sẽ phải đối mặt với các mức thuế quan cao đối với hàng nhập khẩu vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ áp thuế quan 25% đối với Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 1/8
23:59' - 07/07/2025
Hàng hóa của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế quan 25% của Mỹ kể từ ngày 1/8/2025.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ: EU và Mỹ tăng cường trao đổi cấp cao trước hạn chót
21:24' - 07/07/2025
Theo các nguồn thạo tin, nếu không có đột phá, mức thuế quan mà Mỹ áp đối với hàng hóa EU có thể tăng đáng kể, thậm chí lên tới 50% đối với một số mặt hàng.
-
Kinh tế Thế giới
Tín hiệu tiêu cực từ nền kinh tế Nhật Bản
20:02' - 07/07/2025
Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 7/7 đã hạ thấp đánh giá kinh tế nước này trong tháng 5 xuống mức "tồi tệ", lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ này trong 5 năm, cho thấy kinh tế ngấp nghé bờ vực suy thoái.