BNEWS Phiên tòa tại New Mexico có thể buộc Meta cải tổ mô hình kinh doanh Facebook, Instagram và WhatsApp, đối mặt khoản bồi thường và chi phí hàng tỷ USD.
Một phiên tòa quan trọng sẽ diễn ra tại bang New Mexico (Mỹ) ngày 4/5 có khả năng dẫn đến phán quyết buộc “gã khổng lồ” công nghệ Meta phải thực hiện những thay đổi sâu rộng trong cách vận hành các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và WhatsApp – động thái mà tập đoàn này cảnh báo có thể khiến họ phải rút khỏi địa phương.
Vụ kiện do Tổng Chưởng lý bang New Mexico, ông Raúl Torrez khởi xướng, cáo buộc Meta đã cố tình thiết kế các sản phẩm gây nghiện đối với người dùng trẻ tuổi và thất bại trong việc bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị lạm dụng tình dục trên các nền tảng của mình.
Phiên tòa tuần này là giai đoạn hai của vụ kiện. Theo đó, vào tháng 3/2026, bồi thẩm đoàn đã xác định Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang khi đưa ra thông tin sai lệch về mức độ an toàn của Facebook và Instagram đối với người dùng trẻ tuổi và yêu cầu công ty bồi thường 375 triệu USD.
Trọng tâm của phiên tòa lần này là xác định liệu các nền tảng của Meta có tạo ra "mối nguy hại công cộng" theo luật của bang New Mexico hay không. Nếu thẩm phán chấp thuận cáo buộc này, Meta sẽ bị buộc phải áp dụng các biện pháp khắc phục quy mô lớn nhằm hạn chế tác hại đối với trẻ vị thành niên.
Đây là vụ kiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt, khi hơn 40 bang và hơn 1.300 học khu trên khắp nước Mỹ đã đệ trình các vụ kiện tương tự, yêu cầu tòa án ra lệnh thay đổi cách thức hoạt động của các nền tảng mạng xã hội.
Văn phòng Tổng chưởng lý New Mexico dự kiến sẽ yêu cầu thẩm phán buộc Meta thực hiện một loạt thay đổi trên nền tảng dành cho người dùng tại bang này, bao gồm xác minh độ tuổi người dùng, thiết kế lại thuật toán để ưu tiên nội dung chất lượng cho người dùng vị thành niên, đồng thời chấm dứt tính năng tự động phát video và cuộn vô hạn đối với nhóm đối tượng này.
Theo các tài liệu tòa án, giới chức trách New Mexico có kế hoạch yêu cầu Meta nộp 3,7 tỷ USD để tài trợ cho kế hoạch chăm sóc sức khỏe tâm thần kéo dài 15 năm tại bang này. Meta cho rằng yêu cầu này là phi lý vì điều này đồng nghĩa với việc sẽ buộc họ chi trả chi phí chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tất cả thanh thiếu niên trong bang, bất kể nguyên nhân.
Về phía Meta, tập đoàn khẳng định đã giải quyết nhiều mối lo ngại của bang và thực hiện các biện pháp toàn diện để bảo vệ người dùng trẻ tuổi. Công ty lập luận rằng họ không thể bị coi là tạo ra "mối nguy hại công cộng" vì không can thiệp vào quyền công cộng, đồng thời cho rằng không có bằng chứng khoa học nào chứng minh mạng xã hội gây ra các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Vụ kiện tại New Mexico diễn ra trong bối cảnh các quy định kiểm soát mạng xã hội đang thắt chặt toàn cầu. Mới đây, Meta cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng những rào cản pháp lý tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) "có thể gây tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh và kết quả tài chính" của tập đoàn trong thời gian tới.
Tin liên quan
EU sơ bộ xác định Meta vi phạm quy định số về bảo vệ trẻ em
Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra đánh giá sơ bộ rằng tập đoàn Meta vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), do không ngăn chặn hiệu quả việc trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng Facebook và Instagram.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpGO! Pleiku được đầu tư hơn 602 tỷ đồng, khởi công năm 2027
Gia Lai cấp chứng nhận đầu tư dự án GO! Pleiku vốn hơn 602 tỷ đồng, dự kiến khởi công quý I/2027, mở thêm hạ tầng bán lẻ và đầu ra cho nông sản địa phương.
-
Doanh nghiệpTikTok Shop chi 100 tỷ đồng hỗ trợ thương mại điện tử 15 tỉnh miền Bắc
Tại Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố miền Bắc, TikTok Shop công bố dành gói hỗ trợ 100 tỷ và cam kết đồng hành cùng 15 địa phương triển khai mô hình “Xã, Phường Thương mại điện tử”.
-
Doanh nghiệpTăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững: Hành trình không thể đi một mình
Đích đến tăng trưởng hai con số phải được đặt trên một nền tảng bền vững và doanh nghiệp chính là chủ thể trung tâm của mô hình này.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 20-NQ/TW: Hạ tầng điện đồng hành cùng phát triển kinh tế biển
Phía sau mỗi đầm nuôi, nhà máy hay bến cảng là hạ tầng điện sẵn sàng làm lực đẩy cho kinh tế biển theo Nghị quyết 20-NQ/TW.
-
Doanh nghiệpDệt may Việt Nam ghi dấu ấn với 11 sản phẩm Thương hiệu quốc gia
Tám doanh nghiệp dệt may với 11 nhóm sản phẩm sẽ được vinh danh tại chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, khẳng định sức cạnh tranh và năng lực đổi mới.
-
Doanh nghiệpEVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn phát triển lưới truyền tải điện đến năm 2030
EVNNPT chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, huy động 204.000 tỷ đồng phát triển lưới điện truyền tải đến năm 2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
-
Doanh nghiệpGia Lai đặt mục tiêu có 60.000 - 65.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030
Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 có 60.000-65.000 doanh nghiệp hoạt động, ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân.
-
Doanh nghiệpGiảm nghĩa vụ thuế, chi phí tuân thủ, doanh nghiệp được tiếp thêm dư địa phục hồi
Trong bối cảnh sức mua còn chịu nhiều sức ép, doanh nghiệp rất cần những chính sách giúp giảm chi phí và chủ động hơn về dòng tiền.
-
Doanh nghiệpKhởi công chuỗi chế biến lúa gạo 500.000 tấn/năm kết hợp năng lượng sinh khối
Chiều 3/10, tại xã Đông Thuận (thành phố Cần Thơ) đã chính thức khởi công chuỗi nhà máy chế biến lúa gạo công suất 500.000 tấn/năm và Trung tâm cung ứng nhiên liệu sinh khối.












