BNEWS Mexico đã chứng kiến những kỳ tích trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế của Việt Nam, coi đó là hình mẫu không chỉ đối với khu vực Mỹ Latinh mà trên quy mô quốc tế.
Thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào thời điểm dân tộc Việt Nam vừa giành độc lập, trong suốt 50 năm qua, Mexico đã chứng kiến những kỳ tích trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế tại quốc gia nhỏ bé này, coi đó là hình mẫu không chỉ đối với khu vực Mỹ Latinh mà trên quy mô quốc tế.
Đây là nhận định của bà Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mexico, trong buổi tiếp Đại sứ Việt Nam được bổ nhiệm tại Mexico Nguyễn Văn Hải ngày 18/3, sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (19/5/1975 – 19/5/2025).
Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong không khí thân tình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Yeidckol Polevnsky Gurwitz cho biết Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam dẫn lối đến mọi thành công của Việt Nam và khẩu hiệu “Việt Nam – Hồ Chí Minh” luôn là nguồn cảm hứng gắn liền những năm tháng tuổi trẻ. Niềm tin đó khiến bà trong nhiều năm đã cất công tìm bằng được cuốn sách viết về Người bằng tiếng Tây Ban Nha.
Khẳng định tình cảm thân tình mà Chính phủ và nhân dân Mexico dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua, bà Yeidckol khẳng Thượng viện cũng như các cơ quan lập pháp Mexico sẽ hỗ trợ tối đa trong việc phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, coi đây là cơ hội để tăng cường hiểu biết, cũng như tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Nghị viện Mexico luôn sẵn lòng làm đầu mối hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai nước nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương và đầu tư lên xứng tầm với tiềm năng và bề dày quan hệ Việt Nam – Mexico.
Cảm ơn những đánh giá tích cực và tình cảm mà Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mexico, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ truyền thống với các nước khu vực Mỹ Latinh, đặc biệt là với Nhà nước, Nghị viện và nhân dân Mexico.
Theo Đại sứ, Mexico là một trong những nước Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, vào thời điểm dân tộc Việt Nam vừa giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.
Trong những thời khắc lịch sử đó, hàng triệu người yêu chuộng công lý và hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Mexico, đã ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ sự ủng hộ quý báu này của Chính phủ và nhân dân Mexico.
Đồng tình với nhận định của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về đẩy mạnh quan hệ thương mại – đầu tư song phương, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải cho biết trong thời gian qua, Đại sứ quán đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong các hoạt động giao thương và xúc tiến thương mại. Một số doanh nghiệp Việt Nam hiện đang hoạt động hiệu quả tại Mexico, trong đó có 2 doanh nghiệp lớn là Tập đoàn sản xuất ô tô Vinfast và Tập đoàn công nghệ thông tin FPT.
Liên quan đến chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ được bổ nhiệm Nguyễn Văn Hải cho biết bên cạnh việc tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa đậm nét, trong dịp này cơ quan lập pháp 2 nước cần tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai cơ quan quốc hội.
Tin liên quan
Các ngân hàng Thụy Sỹ và Tây Ban Nha hạ dự báo tăng trưởng Mexico năm 2025
Trong báo cáo gần đây, UBS nhận định nền kinh tế Mexico đang phải đối mặt với nguy cơ trì trệ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.











