Mexico và Mỹ đẩy mạnh hợp tác hải quan, biên giới

10:07' - 27/03/2018
BNEWS Mexico và Mỹ vừa ký 3 thỏa thuận nhằm cải thiện các thủ tục hải quan song phương và đẩy mạnh lưu thông nông sản qua biên giới chung giữa hai nước có chiều dài gần 3.220km.

Phát biểu ngày 26/3 tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kirstjen Nielsen, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray nhấn mạnh thỏa thuận đầu tiên hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu xuyên biên giới.

Với thỏa thuận thứ 2, hai bên nhất trí thực hiện các chương trình kiểm tra hàng hóa giữa hai nước, vốn có kim ngạch thương mại song phương trị giá tới 500 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, theo thỏa thuận thứ 3, hai bên nhất trí thúc đẩy hoạt động giao thương các mặt hàng nông nghiệp.

Về phần mình, Bộ trưởng An ninh nội địa Nielsen cho biết Mỹ và Mexico cũng đang đàm phán khoảng 20 bản ghi nhớ (MoU) và các văn kiện hợp tác khác.

Các thỏa thuận hợp tác nói trên đạt được trong bối cảnh mối quan hệ song phương Mexico-Mỹ leo thang căng thẳng do tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó nhấn mạnh Mexico phải thanh toán chi phí xây dựng bức tường biên giới chung ở khu vực phía Nam, một biện pháp mà ông chủ Nhà Trắng quyết tâm theo đuổi nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Ngoài ra, hai bên còn căng thẳng sau hàng loạt cảnh báo của Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) nếu hiệp định này không được sửa đổi phù hợp với đề xuất của Washington./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục