BNEWS Canada đang trải qua những tháng mùa Đông ấm áp hơn so với những năm trước.
Nhiệt độ mùa Đông ấm bất thường đang khiến ông Gilbert Cardin lo lắng về tương lai của những con đường được hình thành trên một con sông bị đóng băng ở phía Tây thành phố Montreal (bang Quebec) mà ông vẫn luôn nỗ lực duy trì để kinh doanh mỗi dịp Đông về.
Ông chia sẻ: "Ở một số thời điểm, chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không thể duy trì việc mở cửa con đường băng này nếu những mùa Đông tới thời tiết vẫn ấm áp như hiện nay".
Kể từ ngày 14/2, con đường dài 900 m, được dọn sạch tuyết và được đánh dấu bằng cây linh sam, đã cho phép người điều khiển xe gắn máy đi lại giữa hai ngôi làng đối diện bên bờ sông Ottawa mà không cần phải di chuyển một quãng đường dài tới 40 km để đến cây cầu gần nhất.
Những con đường trên sông băng như vậy từng là điều rất đỗi bình thường ở những khu vực này.
Người dân địa phương và du khách đều tận dụng tối đa những con đường này vào mùa Đông, thậm chí coi chúng như một hình thức giải trí.
Tuy nhiên, ở các vùng phía Nam của Canada, những con đường băng theo mùa như vậy đang trở nên ngày càng ít ỏi do nhiệt độ mùa Đông có sự thay đổi lớn - từ mức nhiệt "lạnh thấu xương" khiến các dòng sông bị đóng băng nay lại chuyển sang nền nhiệt ôn hòa và ấm áp hơn - khiến các con đường trên sông băng như vậy khó có thể được hình thành hoặc tồn tại lâu.
Ngày nay, chỉ có vài chục dấu tích của những mùa Đông lạnh giá trước đây còn tồn tại trên khắp đất nước Canada. Riêng tại bang Quebec, số con đường băng được hình thành từ các dòng sông chỉ tính trên đầu ngón tay.
Con đường mà ông Cardin nhắc tới nằm giữa Pointe-Fortune và Saint Andrew d'Argenteuil là một trong 3 con đường duy nhất ở vùng Montreal mở cửa trong năm nay.
Ông than thở: "Mùa Đông năm nay chúng tôi mở cửa muộn hơn một tháng", phàn nàn nguyên nhân là do nhiệt độ mùa Đông năm nay ấm hơn.
Dưới bầu trời xanh tươi, ông Cardin, tài xế xe đầu kéo 54 tuổi, dùng máy khoan khoan và cắt một khối băng ở giữa dòng sông băng. Ông nhấc lên một khối băng và đo được độ dày của nó là hơn 35 cm. Độ dày này đủ để cho phép các ô tô chạy qua dòng sông băng, ngoại trừ các xe tải.
Vào những mùa Đông năm trước, lớp băng thậm chí còn dày tới 1 m, song năm nay con số này ước tính chỉ đạt 65 cm. Ông Cardin cho biết nếu lớp băng không dày hơn, ngay khi thời tiết ấm áp đến, những con đường băng như thế này sẽ tan chảy và biến mất.
Trong khi đó, ông Claude Desjardins, chủ sở hữu một con đường băng khác, chia sẻ sẽ rất tốt nếu con đường này có thể mở cửa cho người dân dù chỉ 1 tháng.
Ông cho biết đã không thể cho mở cửa con đường băng dài 2 km giữa Hudson và Oka trong năm nay do điều kiện băng tuyết "thực sự không an toàn". Tình trạng này tương tự như vào năm 2017 và 2018.
Bên cạnh điều kiện thời tiết không ủng hộ, ông Cardin cho biết năm nay, các biện pháp hạn chế chống dịch bệnh COVID-19 càng khiến có ít tài xế đi lại trên đường.
Trong những ngày này, ước tính chỉ 30 người lái xe gắn máy di chuyển mỗi ngày, giảm so với mức thông thường 100 người/ngày.
Anh Eric Deschamps, một người thường xuyên di chuyển trên đường băng, cho biết đã trả 7 CAD (5,55 USD) để đi tắt qua con đường băng của ông Cardin thay vì phải di chuyển thêm quãng đường 50 km. Điều này giúp anh tiết kiệm xăng hơn, đặc biệt với một chiếc xe bán tải./.
Tin liên quan
Sông Hàn ở thủ đô Seoul đóng băng toàn mặt sông
Mặt nước sông Hàn chảy qua thủ đô Seoul đã đóng băng sau khi Hàn Quốc hứng chịu một đợt lạnh khắc nghiệt trong những ngày gần đây khi có thời điểm nhiệt độ ở mức dưới -20 độ C.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra cháy
Hai vụ cháy tại nhà dân và cơ sở sản xuất ở TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 3-4/10, trong bối cảnh mưa lớn, ngập cục bộ, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc hướng tới hệ thống giao thông an toàn, chuẩn quốc tế trước APEC 2027
Các tuyến giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc được định hướng vừa đáp ứng yêu cầu phân luồng sự kiện, vừa tạo nền tảng cho hệ thống giao thông hiện đại, vận hành lâu dài.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội dẫn đầu Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026
Hà Nội tiếp tục dẫn đầu PII 2026 với 63,80 điểm, giữ vị trí thứ nhất năm thứ tư liên tiếp; Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.
-
Kinh tế xã hộiPhục vụ APEC 2027 Phú Quốc hướng tới trung tâm điều hành giao thông thông minh
Trên các trục phục vụ APEC 2027, Phú Quốc định hướng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, kết nối camera, cảm biến, bãi đỗ, xe buýt và đường sắt nhẹ để điều hành giao thông theo thời gian thực.
-
Kinh tế xã hộiĐất hiếm Việt Nam: Từ lợi thế tài nguyên đến chuỗi giá trị công nghệ cao
Phó Giáo sư Đặng Đức Huy (Viện Môi trường và Khoa Hóa học, Đại học Trent, Canada) đánh giá Việt Nam có tiềm năng đất hiếm đáng kể và cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại tại phường Yên Hòa
Ba công trình trường học tại phường Yên Hòa, Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 513 tỷ đồng, được khánh thành, bổ sung cơ sở vật chất hiện đại phục vụ học tập và giảng dạy.
-
Kinh tế xã hộiĐổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của toàn xã hội
Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 nhấn mạnh yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI trở thành động lực nâng năng suất, sức cạnh tranh và tạo giá trị mới.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phản hồi kiến nghị bỏ làn dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao không phù hợp quy chuẩn và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng hơn.
-
Kinh tế xã hộiLao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung
Quảng Trị và Savannakhet hoàn thiện hồ sơ, cơ chế để trình Chính phủ hai nước ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới Lao Bảo - Densavan vào tháng 12/2026.











