Mưa lũ tại Lào Cai gây nhiều thiệt hại về người và tài sản

10:20' - 23/04/2016
BNEWS Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa đá, sấm sét, gió lốc mạnh trong cơn dông gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, cây trồng các loại.
Gió lốc mạnh trong cơn dông cũng khiến nhiều cây xanh bị quật đổ tại Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Sáng 23/4, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, trong các ngày từ 21 - 22/4, mưa lớn trên diện rộng dữ dội trút xuống tỉnh Lào Cai đã gây nhiều thiệt hại trên địa bàn.
Đặc biệt, tại thôn Dền Thàng, xã Tả Van (Sa Pa), vào đêm 21/4, thấy mưa lớn kéo dài gây nguy hiểm cho ao nuôi cá, anh Nguyễn Văn Tai, sinh năm 1988, quê xã Liêm Phú (Văn Bàn), là công nhân làm thuê cho trại nuôi cá Hồi đi kiểm tra ao nuôi cá, do sơ xuất bị lũ cuốn chết. Đến 12 giờ ngày 22/4 các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa về quê mai táng.
Gió xoáy mạnh trong cơn dông làm tốc mái 36 nhà dân, trường học bị tốc mái 6 phòng, có 5 hộ gia đình bị đất đá từ trên cao sạt lở tràn vào nền nhà. Tại xã Sín Chéng (Si Ma Cai), xã Tân Tiến và Thượng Hà (Bảo Yên) đồng loạt có sét đánh xuống làm chết 5 con trâu, cùng nhiều thiết bị điện của 2 hộ gia đình. Đường điện sinh hoạt bị cháy hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.
Lốc xoáy càn quét cũng làm gãy đổ 6,5 ha ngô xuân và mưa lớn gây ngập úng 3 ha ngô, 17 ha lúa. Ngoài ra, có 2 ha ngô và 140 ha mạ người dân vùng cao mới gieo để cấy lúa mùa bị mưa lớn mang đất cát vùi lấp mất.

Đường liên xã Thanh Kim đi Bản Phùng (Sa Pa) bị mưa to làm sạt lở ta luy dương với khối lượng lớn, vết sạt lở dài 30m gây tắc giao thông trong nhiều giờ. Hệ thống kênh thủy lợi bị gẫy, vùi lấp 85m, trôi 50m ống dẫn nước sạch của người dân…, tổng thiệt hại ước khoảng trên 2 tỷ đồng.
Hiện chính quyền và người dân các địa phương đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục