BNEWS Ngày 2/8, Chính phủ Mỹ đã công bố kế hoạch “đóng băng” các quy định về tiết kiệm nhiên liệu ở mức của năm 2020 cho đến năm 2026, và sau đó sẽ xem xét lại.
Trước những nỗ lực “đóng băng” các quy định về tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải có hiệu lực từ thời Tổng thống Barack Obama của Chính phủ Mỹ, các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Mỹ có thể sẽ tiếp tục tuân thủ chúng cho đến khi tình hình trở nên rõ ràng hơn.
Ngày 2/8, Chính phủ Mỹ đã công bố kế hoạch “đóng băng” các quy định về tiết kiệm nhiên liệu ở mức của năm 2020 cho đến năm 2026, và sau đó sẽ xem xét lại.Điều này có nghĩa là các dòng ô tô mới sản xuất ở Mỹ sẽ phải có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 30 dặm/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2026. Tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu trước đây dưới thời của Tổng thống Mỹ Barack Obama là khoảng 37 dặm/gallon vào năm 2025.
Tuy vậy, tình hình vẫn còn nhiều thay đổi. Chính phủ Mỹ có thể sẽ "thử thách" khả năng thiết lập các tiêu chuẩn nghiêm ngặt riêng của bang California hiện phù hợp với quy định dưới thời của Tổng thống Obama. Trong khi đó, các tòa án ở Mỹ có thể mất nhiều thời gian để giải quyết vụ việc này hoặc là hai bên có thể đàm phán để được một tiêu chuẩn áp dụng chung. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất ô tô không chắc chắn về những quy định mà họ sẽ phải tuân thủ vào năm 2021, nên hầu hết doanh nghiệp đều tiếp tục triển khai hoạt động sản xuất-kinh doanh như thể các quy định về tiết kiệm nhiên liệu dưới thời Tổng thống Obama sẽ vẫn được giữ nguyên. Phát biểu bên lề một hội nghị về an ninh mạng tại Detroit (Mỹ), Chủ tịch công ty General Motors (GM) Dan Ammann ngày 3/8 (giờ địa phương) cho biết GM rất ủng hộ một tiêu chuẩn quốc gia mà dựa trên đó công ty này có thể xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất-kinh doanh. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp nhận các ý kiến về đề xuất “đóng băng” các quy định tiết kiệm nhiên liệu và một số lựa chọn khác, bao gồm cả tiếp tục áp dụng các quy định cũ. Dự kiến, Chính phủ Mỹ sẽ đưa ra quyết định về vấn đề này vào đầu năm 2019.Tin liên quan
Dầu thô và LNG trở thành “mặt trận” mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
Mỹ đang hướng tới trở thành một trong những nước xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới vào năm 2019 trong khi Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









