BNEWS Bộ Giao thông Mỹ ngày 14/4 đã trao gần 10 tỷ USD cho các sân bay Mỹ vốn đang phải vật lộn với nhu cầu đi lại sụt giảm mạnh do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoản tiền nói trên vào cuối tháng trước và Bộ Giao thông trước đó đã trao 25 tỷ USD cho các hệ thống giao thông công cộng cùng 1 tỷ USD cho tuyến đường sắt hành khách Amtrak của Mỹ.
Khoản tiền này sẽ bao gồm 377 triệu USD cho hai sân bay lớn của Chicago, 338 triệu USD cho Atlanta, 323 triệu USD cho Los Angeles, 299 triệu USD cho Dallas-Fort Worth, 295 triệu USD cho hai sân bay lớn của New York, 255 triệu USD cho San Francisco, 206 triệu USD cho Miami, 147 triệu USD cho Newark, New Jersey, 143 triệu USD cho Washington-Dulles và 142 triệu USD cho Detroit.Các sân bay có thể sử dụng khoản tiền nói trên để chi trả phí hoạt động bao gồm tiền lương cho nhân viên, các nhu cầu thiết yếu và thanh toán nợ.
Trước đó, các sân bay đã cảnh báo họ dự kiến sẽ lỗ ít nhất 13,9 tỷ USD trong năm nay vì nhu cầu đi lại đã giảm 95% do dịch bệnh. Một số sân bay thậm chí cho biết họ có thể không thể trả được cả gốc lẫn lãi cho khoản nợ nếu không có sự trợ giúp của chính phủ. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và các hãng hàng không lớn của Mỹ đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch hỗ trợ tài chính trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, nhằm giúp các hãng có thể trả lương cho công nhân và tránh tình trạng phá sản trong ngành công nghiệp đang tuyển dụng 750.000 lao động này. Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã thỏa thuận với 10 hãng hàng không Mỹ, bao gồm bốn hãng lớn nhất là Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines và Southwest Airlines. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết ông đang làm việc với các hãng hàng không để hoàn tất các thỏa thuận cần thiết và giải ngân gói hỗ trợ nhanh nhất có thể. Trong khi chi tiết cụ thể của thỏa thuận không được tiết lộ, một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết Chính phủ Mỹ sẽ trở thành cổ đông nắm giữ thiểu số cổ phần trong các hãng hàng không. Một số hãng ban đầu đã tỏ ra ngần ngại chấp nhận khoản hỗ trợ vì sợ sẽ bị quốc hữu hóa bất chấp những thiệt hại do đại dịch gây ra. Quốc hội Mỹ hồi tháng trước đã phê duyệt kế hoạch kích thích trị giá 2.200 tỷ USD để giải cứu nền kinh tế lớn nhất thế giới trước những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Gói này bao gồm 25 tỷ USD cho các hãng hàng không để giúp họ tiếp tục trả lương và duy trì các phúc lợi cho nhân viên tới ngày 30/9./.Tin liên quan
Dịch COVID-19 tại Mỹ: Phác thảo bức tranh công sở sau khi lệnh phong toả được dỡ bỏ
Theo cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) Tom Frieden, hành động bắt tay chào hỏi có thể sẽ bị loại bỏ “vô thời hạn”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.














