Mỹ chấp thuận bán tên lửa, ngư lôi cho Mexico

11:12' - 10/01/2018
BNEWS Phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 9/1 đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã chấp thuận thương vụ bán tên lửa và ngư lôi cho Mexico với tổng trị giá 98,4 triệu USD.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) đã thông báo thương vụ này lên Quốc hội để phê chuẩn.

Trước đó, Chính phủ Mexico đã đề nghị mua của Mỹ 6 tên lửa chống hạm RGM-84L Harpoon Block II, 23 tên lửa phòng không chiến thuật tầm gần Block II RAM và 6 ngư lôi hạng nhẹ MK 54 Mod 0 để trang bị cho tàu tuần tiễu tầm xa SIGMA 10514 của Hải quân nước này.

Ngoài ra, hợp đồng này còn bao gồm một số loại đạn, khí tài, phụ tùng, các gói hỗ trợ và huấn luyện khác.

Tàu SIGMA 10514 hiện đang được đóng tại xưởng đóng tàu DSNS ở Vlissingen (Hà Lan), dự kiến được chuyển giao cho Hải quân Mexico vào đầu năm 2020. Tàu này sẽ được Hải quân Mexico sử dụng vào các cuộc tập trận quốc tế, các sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ vùng lãnh hải nước này.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ qua việc giúp cải thiện an ninh của một đối tác chiến lược. Mexico là một đối tác tích cực của Mỹ trong cuộc đấu tranh với tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục