BNEWS Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Syria cũng miêu tả hành động tấn công của Mỹ là "vội vàng và vô trách nhiệm".
Ngày 7/4, Văn phòng Tổng thống Syria Bashar al-Assadcho biết vụ không kích của Mỹ vào căn cứ không quân ở miền Trung Syria sáng cùng ngày đã làm tăng quyết tâm của Syria trong cuộc chiến đánh bại các nhóm nổi dậy, đồng thời tuyên bố đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm vào các nhóm này.
Tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Syria miêu tả hành động tấn công của Mỹ cho thấy sự thiển cận và không hiểu biết về quân sự và chính trị.
Theo tuyên bố của phía Syria, chính quyền Washington đã bị "lôi kéo một cách khờ dại đằng sau chiến dịch tuyên truyền sai lệch", ám chỉ những cáo buộc cho rằng Chính quyền Syria đã thực hiện vụ tấn công hóa học hồi đầu tuần này.
Cùng ngày, trên trang mạng Twitter cá nhân, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng vụ không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự của Syria được tiến hành dựa trên những cáo buộc "không có thật" về việc chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học.
Ông cáo buộc quân đội Mỹ đang chiến đấu "cùng chiến tuyến" với tổ chức khủng bố Al Qaeda và "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Yemen và Syria, đồng thời kêu gọi Mỹ ngừng thổi phồng và che giấu thông tin.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker lại sự ủng hộ đối với quyết định của Mỹ. Theo ông, cần có sự phân biệt rõ ràng giữa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự Syria và việc sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng hối thúc các bên tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến dai dẳng tại Syria.
Cùng ngày, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết chính phủ Syria là bên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các cuộc không kích mà Mỹ tiến hành tại miền Trung Syria.
Trong thông báo, ông Stoltenberg khẳng định: "Bất kỳ việc sử dụng các loại vũ khí hóa học là không thể chấp nhận được và bất kỳ ai liên quan đều phải chịu trách nhiệm".
Cùng quan điểm trên, ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp quân sự nếu có bằng chứng cho thấy chính quyền của Tổng thống Syria al- Assad thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 2, ông Macron cho rằng sự can thiệp quân sự này cần được thực hiện dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ), song cần là một phần của "lộ trình chính trị và ngoại giao".
Cùng ngày, Giám đốc Cơ quan Thông tin thuộc LHQ Alessandra Vellucci (A-lét-xan-đra Vê-lu-chi) cho biết Đặc phái viên LHQ tại Syria Staffan de Mistura đang theo dõi sát sao tình hình sau vụ Mỹ tiến hành không kích ở Syria, đồng thời tham vấn với các bên liên quan.Cho đến nay, Nga khẳng định các máy bay của quân đội Syria đã tấn công vào một kho vũ khí hóa học của phe nổi dậy, khiến các chất hóa học phát tán làm nhiều người chết và bị thương.
>>>Mỹ không kích quân đội Syria: Tổng thống Nga họp hội đồng an ninh
Tin liên quan
Tên lửa Tomahawk được Mỹ dùng để tấn công Syria có gì đặc biệt?
Tên lửa hành trình Tomahawk được Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh tấn công một căn cứ quân sự của Syria có gì đặc biệt?
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiKinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc
Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa.
-
Kinh tế Thế giớiBài học số hóa quản lý thuế từ quốc tế
Từ thực tiễn quốc tế, xu hướng quản lý thuế toàn cầu đang chuyển dịch từ kiểm tra dàn trải sang ứng dụng dữ liệu và công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giớiIran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đổ hàng nghìn tỷ USD vào trung tâm dữ liệu AI, nhu cầu điện, nước tăng mạnh
Mỹ đang chứng kiến làn sóng đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) với quy mô chưa từng có, kéo theo nhu cầu vốn, điện, nước, đất đai và nhân lực tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan triển khai hệ thống AI trong quản lý nông sản
Hệ thống kết nối dữ liệu về sản xuất, giá cả và tình hình tại các địa phương, giúp cơ quan chức năng dự báo thời điểm, địa điểm và sản lượng nông sản sắp được đưa ra thị trường.
-
Kinh tế Thế giớiĐức: Vẫn tồn tại khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây
Theo phóng viên TTXVN, hơn 35 năm sau khi nước Đức tái thống nhất, khoảng cách kinh tế giữa miền Đông và miền Tây vẫn còn đáng kể, trong khi quá trình hội nhập gần như đình trệ trong 5 năm qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên vì lợi ích quốc gia
Ngày 3/10, chính quyền Mỹ khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp xúc ngoại giao và duy trì kênh đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nếu điều này phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc hoàn thành 86% mạng lưới đường sắt cao tốc "8 dọc 8 ngang"
Việc đưa thêm 4 tuyến đường sắt cao tốc chiến lược vào vận hành, Trung Quốc hoàn thành 86% hành lang trục chính của mạng lưới “8 dọc 8 ngang”, kết nối liên vùng và tạo động lực mới cho phát triển mới.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.












