BNEWS Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết đã phát hiện 14 trường hợp nghi lây nhiễm virus Zika qua đường tình dục ở nước này.
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) nói rằng trong số các ca nhiễm mới có hai nữ bệnh nhân đã được xác nhận nhiễm virus Zika mà nguyên nhân chỉ có thể là do quan hệ tình dục với một người đàn ông nhiễm bệnh mà gần đây đã tới một khu vực có sự hiện diện của chủng virus này.
Theo CDC, việc phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh qua đường tình dục cho thấy virus Zika có thể lây lan qua nhiều con đường hơn so với nhận định trước đó.
Cũng theo cơ quan trên, mặc dù muỗi đốt vẫn là con đường chủ yếu để virus Zika lây lan, nhưng việc lây nhiễm chủng virus này qua đường tình dục từ nam sang nữ là có khả năng và việc sử dụng bao cao su có thể giúp phòng tránh.
CDC cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng phụ nữ có thể truyền virus Zika cho bạn tình nam và cơ quan này vẫn chưa quyết định làm các xét nghiệm với đối tượng trên. Trước đó, Mỹ cũng đã phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên nghi lây qua đường tình dục tại bang Texas hồi đầu tháng này.
Cùng ngày, CDC đã bổ sung thêm Trinidad-Tobago và quần đảo Marshall vào danh sách khuyến cáo công dân hạn chế đi lại. Trước đó, CDC đã khuyến cáo phụ nữ mang thai sau khi trở về từ vùng dịch dù không có hội chứng nhiễm virus Zika vẫn cần làm các xét nghiệm cần thiết.
Hiện vẫn chưa có loại thuốc hoặc liệu pháp đặc trị nào chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm virus Zika và nhiều vấn đề vẫn đang còn để ngỏ.
Ngày 1/2 vừa qua, WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch bệnh Zika bùng phát và thừa nhận có nhiều bằng chứng cho thấy sự liên quan chặt chẽ giữa virus Zika với bệnh teo não ở thai nhi và hội chứng rối loạn hệ thống miễn dịch Guillain Barré, có thể gây tử vong. Tuy nhiên, WHO cũng cho biết kết luận chính xác chỉ có thể được biết vào giữa năm nay.
Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Chan đã đưa ra cảnh báo cuộc chiến chống virus Zika sẽ kéo dài và hết sức khó khăn trong chuyến thăm Brazil để thị sát tình hình dịch bệnh virus Zika, cũng như các biện pháp phòng chống bệnh lây lan tại quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch lần này.
Cụ tể, trong buổi làm việc với Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng Giám đốc Chan đã đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và toàn xã hội Brazil trong việc đối phó với virus Zika.
Theo bà Chan, cuộc chiến chống dịch bệnh do virus Zika gây ra rất khó khăn, phức tạp, và sẽ là cuộc chiến dài lâu bởi muỗi Aedes truyền bệnh là loài rất khó tiêu diệt.
Bà khẳng định từ kinh nghiệm phòng chống sốt xuất huyết và sốt rét vàng cũng do muỗi Aedes gây ra, có thể tiên đoán tới đây sẽ còn có thêm rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới.
Về phần mình, Tổng thống Rousseff khẳng định chính phủ nước này sẽ huy động mọi nguồn lực cần thiết để đối phó với dịch bệnh do virus nguy hiểm này gây ra.
Hiện Chính phủ Brazil đã áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan, cũng như hợp tác với Mỹ trong việc nghiên cứu vaccine phòng bệnh.
Brazil đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do virus Zika với 1,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh. Dịch virus Zika xuất hiện giữa năm ngoái tại Brazil và chỉ ít tháng sau, các nhà chức trách và nhà khoa học cho rằng đây là nguyên nhân khiến hàng trăm trẻ sơ sinh ở nước này bị mắc chứng bệnh teo não.
Trong khi đó, tại Colombia, quốc gia cũng bị ảnh hưởng nặng nề của virus Zika, đã ghi nhận hơn 37.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có tới 6.356 phụ nữ đang mang thai. Chỉ riêng trong tuần trước đã có thêm 5.000 bệnh nhân nhiễm virus Zika.
Trong nỗ lực đề phòng bệnh lây lan, Chính phủ Uruguay đã quyết định phát miễn phí thuốc phòng chống muỗi đốt cho các hộ gia đình nghèo và giảm 12% thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng này tại tất cả các hiệu thuốc và siêu thị sau khi 4 công dân nước này bị nghi nhiễm virus Zika.
Tin liên quan
Số ca nhiễm virus Zika tại Trung Quốc tăng lên 5 người
Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế quốc gia Trung Quốc (NHFPC) ngày 23/2 xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm Zika, nâng tổng số ca nhiễm loại virus này tại Trung Quốc lên 5 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.










