BNEWS Tổng thống đắc cử Joe Biden đã gọi dự luật viện trợ trị giá 908 tỷ USD đang được đàm phán tại Quốc hội là một "khoản chi tiêu ban đầu" cho một gói kích thích lớn hơn vào năm tới.
Nhưng giới phân tích nhận định nếu gói cứu trợ trên được thông qua, thì nền kinh tế Mỹ sẽ khó có thêm những biện pháp chi tiêu kích thích mới.
Các nhà lãnh đạo Quốc hội hy vọng sẽ công bố thông tin chi tiết về một gói viện trợ dựa trên đề xuất trị giá 908 tỷ USD của lưỡng đảng sớm nhất vào 7/12, song họ đã không thành công.Các cuộc đàm phán đang bị đình trệ về sự khác biệt giữa hai đảng trong vấn đề về viện trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương, cũng như các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý cho các doanh nghiệp trong đại dich COVID-19.
Ông John Lieber, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, cho biết nhiều khả năng đảng Cộng hòa sẽ không muốn ủng hộ thêm một gói chi tiêu thứ hai trị giá hơn 1.000 tỷ USD sau khi ông Biden chính thức nhậm chức vào ngày 20/1.Điều đó sẽ càng khó khăn hơn nếu đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 5/1 ở bang Georgia.
Chuyên gia Lieber cho biết thêm sẽ chỉ có những biện pháp kích thích bổ sung trong trường hợp việc triển khai vắc-xin ngừa COVID-19 không diễn ra suôn sẻ và nền kinh tế tiếp tục kéo dài đà suy giảm sang năm 2021.Nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ dẫn đến những căng thẳng nghiêm trọng đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và cả chính quyền các địa phương.
Ngay cả khi đảng Dân chủ giành được chiến thắng ở Georgia, họ sẽ chỉ đạt được đa số tối thiểu với phiếu hòa từ Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Song đảng Dân chủ vẫn sẽ không đủ 60 phiếu cần thiết để có thể thông qua các dự luật chi tiêu lớn khác ngoài các khoản chi ngân sách thông thường. Nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của công ty chuyên về nghiên cứu và tư vấn Moody's Analytics cho biết Quốc hội Mỹ đang chịu áp lực phải nhanh chóng thông qua dự luật kích thích kinh tế. Bởi nếu họ không sớm hành động, nền kinh tế sẽ mất đà và hậu quả về chính trị cho các nghị sĩ là quá lớn. Ông nói thêm rằng triển vọng cơ bản đối với nền kinh tế dựa trên giả định rằng Quốc hội sẽ thông qua dự luật “không quá lớn” để kích thích tăng trưởng kinh tế sau khi ông Biden nhậm chức. Do đó, sẽ mất khoảng ba năm – tương đương đến cuối năm 2023 - để kinh tế Mỹ khôi phục tất cả việc làm bị mất trong đại dịch năm nay. Để so sánh, ông Zandi đã đề cập tới việc nước Mỹ phải mất 8 năm để phục hồi số việc làm bị tổn thất trong cuộc Đại suy thoái hồi năm 2008-2009. Khi đó, Quốc hội Mỹ đã sớm rút lại các biện pháp hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách liên bang đã tăng gần gấp đôi lên mức 1.000 tỷ USD trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, trước cả khi đại dịch xảy ra.Theo ông Zandi, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua gói các biện pháp hỗ trợ đầu tiên trị giá hơn 2.000 tỷ USD vào đầu năm nay, xu hướng kiềm chế chi tiêu tài chính đã bắt đầu quay trở lại vào giữa đại dịch.
Trong khi đó, ông Michael Strain, Giám đốc nghiên cứu chính sách kinh tế tại tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp American Enterprise Institute cho biết việc tiêm chủng rộng rãi vắc-xin ngừa COVID-19 dự kiến sẽ được triển khai vào mùa Xuân tới. Điều này có thể khiến các nhà lập pháp đảng Cộng hòa miễn cưỡng ủng hộ một đợt kích thích mới. Theo ông Strain, nhiều nghị sĩ sẽ muốn chờ xem liệu vắc-xin có hiệu quả và nền kinh tế bắt đầu phục hồi hay không. Ngoài ra, ngay cả trong trường hợp đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Thượng viện, họ sẽ khó có thể cho ông Biden một chiến thắng sớm trong nhiệm kỳ của mình. Chuyên gia Strain nói rằng sẽ có nhiều khó khăn trong việc thông qua một biện pháp kích thích kinh tế khác vào tháng Hai. Các đảng viên Dân chủ, những người cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn sau khi ông Biden nhậm chức, có khả năng sẽ thất vọng./.>>Mỹ không có kế hoạch áp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc
Tin liên quan
Mỹ có thể thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn
Các nhà lập pháp tại Thượng viện và Hạ viện sẽ phải có được một biện pháp trước ngày 11/12, khi nguồn tài trợ hiện tại cho các cơ quan liên bang sắp hết hạn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài cuối: Hướng đi mới cho hạt gạo
Trong bối cảnh tiêu thụ gạo giảm, Nhật Bản đang đẩy mạnh công nghệ thực phẩm nhằm tạo ra sản phẩm mới, kéo dài thời gian bảo quản và khai thác tối đa giá trị của từng thành phần trong hạt lúa.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 2: Đưa công nghệ xuống đồng
Trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp bền vững, Nhật Bản không chỉ đặt các mục tiêu dài hạn về giảm phát thải và hạn chế sử dụng hóa chất, mà còn đưa nhiều công nghệ cụ thể vào đồng ruộng.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản và hành trình nông nghiệp xanh - Bài 1: Chiến lược MIDORI
Nhật Bản thúc đẩy nông nghiệp xanh, ứng dụng AI, robot và năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và tăng khả năng tự chủ lương thực.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn đưa Phnom Penh thành điểm đến du lịch đô thị nổi bật của khu vực
Bộ Du lịch Campuchia công bố Kế hoạch Phát triển Du lịch Phnom Penh giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu đưa thủ đô này trở thành một trong những điểm đến du lịch đô thị nổi bật của khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia: Báo động tình trạng nợ công gia tăng tại các địa phương
Ngân hàng Dự trữ Australia cảnh báo nợ của các bang và vùng lãnh thổ Australia có thể vượt 900 tỷ AUD cuối thập kỷ, làm tăng chi phí lãi vay và rủi ro đối với hệ thống tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán thương mại Canada - Mỹ gặp bế tắc khi thời hạn áp thuế cận kề
Canada đang nỗ lực đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ, cho phép nước này vừa tránh được kịch bản áp thuế cao vừa nhận được một số ưu đãi bổ sung về thuế quan hiện hành ở các lĩnh vực trọng điểm.
-
Kinh tế Thế giớiAn ninh lương thực của nước Anh trước phép thử khí hậu
Chính phủ Anh đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá khoảng 65 triệu bảng cho nông dân.
-
Kinh tế Thế giớiTiền hoàn thuế của người Mỹ tăng 43 tỷ USD trong mùa khai thuế 2026
Người nộp thuế Mỹ nhận được tổng cộng khoảng 296 tỷ USD tiền hoàn thuế trong mùa khai thuế năm 2026, tăng 43 tỷ USD, tương đương 17%, so với năm trước.











