BNEWS Mỹ đang giám sát chặt chẽ Triều Tiên và hy vọng Bình Nhưỡng sẽ chọn một lộ trình hòa bình khi hạn chót cuối năm cho đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước đang đến gần.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 30/12 tuyên bố, Mỹ đang giám sát chặt chẽ Triều Tiên và hy vọng Bình Nhưỡng sẽ chọn một lộ trình hòa bình khi hạn chót cuối năm cho đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai nước đang đến gần.
Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, trong bối cảnh có những quan ngại rằng Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc các động thái khác như một "món quà Giáng sinh" cho Mỹ như đã từng cảnh báo.
Ông Pompeo khẳng định: "Chúng tôi đang liên tục quan sát (Triều Tiên)… Chúng tôi đang giám sát những gì họ làm trong những ngày cuối năm, và chúng tôi hy vọng họ sẽ đưa ra một quyết định hướng tới lộ trình hòa bình, không phải con đường dẫn tới đối đầu".
Triều Tiên đã đặt hạn chót cuối năm nay Mỹ phải đưa ra một đề xuất có thể chấp nhận được để thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa đang định trệ, nếu không Bình Nhưỡng sẽ chọn "con đường mới" và có thể gửi đến Washington một "món quà Giáng sinh" không mong muốn.
Giới chuyên gia nhận định rằng tuyên bố này của Triều Tiên là một lời cảnh báo Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử tên lửa tầm xa nếu đến cuối năm nay Mỹ không có nhượng bộ trong đàm phán phi hạt nhân hóa.
Ngày 29/12, trả lời phỏng vấn hãng tin ABC về những hậu quả có thể xảy ra nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử tên lửa, ông Robert O'Brien, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng cho biết ông "không muốn phỏng đoán" về việc này, song ông nhấn mạnh Mỹ "có nhiều công cụ và có thể dùng đến phương án bổ sung sức ép đối với Triều Tiên"./.
Tin liên quan
Quan hệ Nga - Mỹ tiếp tục căng thẳng
Năm 2019 tiếp tục là năm căng thẳng trong quan hệ Nga - Mỹ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc kiểm soát vũ khí, vấn đề Trung Đông, các nguồn cung năng lượng cho châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
OPEC+ nhất trí nâng hạn ngạch khai thác dầu từ tháng 8/2026
OPEC+ đã nhất trí tiếp tục nâng hạn ngạch khai thác dầu trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
EU đánh thuế hàng giá rẻ từ Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tăng mạnh nhất 6 năm, bitcoin mất 19% trong tháng 6 và loạt biến động tài chính - thương mại quốc tế đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Nga, Ukraine trước thềm hội nghị NATO
Nhân dịp Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Trump có hai cuộc điện đàm riêng với lãnh đạo Nga và Ukraine, thảo luận về triển vọng chấm dứt xung đột trước hội nghị NATO ngày 7-8/7.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc sửa Luật Thương mại điện tử, siết quản lý kinh tế số
Trung Quốc lấy ý kiến sửa đổi Luật Thương mại điện tử theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, tăng giám sát nền tảng số, xử lý vi phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế nền tảng bền vững.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.












