BNEWS Theo những số liệu mới nhất, nền kinh tế Canada bị ảnh hưởng nặng nề trong làn sóng thứ ba của đại dịch COVID-19 bất chấp xu hướng gia tăng đầu tư vào thị trường nhà ở.
Cơ quan Thống kê Canada cho biết, theo ước tính sơ bộ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này giảm 0,8% trong tháng 4/2021, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2020, trong bối cảnh nhiều tỉnh buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn để làm chậm lại sự lây lan của các biến thể của virus SARS-CoV-2.
Trong khi đó, làn sóng thứ hai của dịch bệnh ít gây gián đoạn hơn với GDP thực tế tăng với tốc độ 5,6% trong quý đầu tiên của năm 2021. Bất chấp tình trạng sa sút trong tháng Tư, giới quan sát cho rằng sức phục hồi của nền kinh tế sẽ tăng tốc vào mùa Hè này khi dịch bệnh được kiểm soát và các biện pháp hạn chế được nới lỏng, cho phép người tiêu dùng chi tiêu một phần số tiền đã tích lũy trong 15 tháng qua. Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Montreal, ông Doug Porter cho biết: “Bức tranh rộng lớn hơn là nền kinh tế Canada đã cho thấy khả năng phục hồi nhanh chóng khi mới mở cửa trở lại một phần, và chúng tôi kỳ vọng một sự trở lại tương tự trong những tháng tới”. Thị trường bất động sản tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế, với đầu tư vào nhà ở tăng 9,4% trong quý I/2021. Theo Cơ quan Thống kê Canada, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này là do thị trường việc làm được cải thiện, thu nhập của người lao động cao hơn và tỷ lệ thế chấp thấp. Tiêu dùng được cho sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng tới. Chi tiêu thực tế của hộ gia đình đã tăng 0,7% trong quý I/2021 nhưng vẫn giảm 1,9% so với cùng kỳ một năm trước đó. Sự kết hợp của ba yếu tố - thu nhập tăng lên, sự hỗ trợ hào phóng của chính phủ và có ít nơi để chi tiêu hơn - đã khiến người dân Canada có được khoản tiết kiệm dồi dào. Tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình đã tăng lên 13,1% từ 11,9% trong quý IV/2020, trong khi mức trung bình ở giai đoạn 2015-2019 là 2,1%. Chuyên gia kinh tế cấp cao Sri Thanabalasingam tại Ngân hàng Toronto-Dominion nhận định mặc dù có bước thụt lùi trong tháng 4/2021, triển vọng kinh tế Canada vẫn khá sáng sủa.Tốc độ tiêm chủng tăng lên, số ca nhiễm mới giảm và nhiều khu vực đang thực hiện những bước đầu tiên hướng tới việc mở cửa trở lại nền kinh tế. Những điều kiện này sẽ tạo tiền đề cho nhu cầu phục hồi mạnh mẽ./.
Tin liên quan
Canada cho phép tiêm chủng kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19
Ủy ban tư vấn quốc gia về miễn dịch của Canada (NACI) thông báo hướng dẫn cập nhật cho phép phối kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19 đã được cấp phép tại nước này trong phần lớn các trường hợp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.













