Nga lên án vụ tấn công hộp đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ

11:02' - 02/01/2017
BNEWS Ngày 1/1, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã gửi lời chia buồn đến Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim về vụ tấn công khủng bố tại Istanbul.
Ngày 1/1, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (ảnh) đã gửi lời chia buồn đến Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim về vụ tấn công khủng bố tại Istanbul. EPA/TTXVN

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc chiến chung chống những mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Sáng sớm 1/1, các tay súng cải trang thành ông già Noel, nói tiếng Arập và mang theo súng trường tấn công vào những người đang ở trong hộp đêm Reina tại thành phố Istanbul khiến 39 người thiệt mạng, trong đó 16 người nước ngoài, và 69 người bị thương.

>>> Vụ tấn công hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ: Anh cảnh báo về các vụ khủng bố mới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục