Ngành điện miền Bắc nỗ lực khôi phục cung cấp điện sau bão

22:14' - 07/10/2025
BNEWS Các đội xung kích ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố, tạm ngừng cấp điện tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đến 14 giờ ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 (Matmo) đã gây mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh phía Bắc, làm nhiều khu vực ngập úng, sạt lở, giao thông chia cắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cung cấp điện và đời sống nhân dân.

Các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Cao Bằng. Tại Thái Nguyên, mưa lớn gây ngập sâu buộc ngành điện phải tạm ngừng cấp điện tại hai trạm biến áp 110kV Thịnh Đán và Xi măng Quang Sơn, cùng một số khu vực trũng thấp để đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị.

Theo thống kê của EVNNPC, hoàn lưu bão đã khiến hơn 262.000 khách hàng bị mất điện. Đến 14 giờ ngày 7/10, ngành điện đã khôi phục cấp điện cho hơn 19.000 khách hàng, tương đương 7,3% tổng số bị ảnh hưởng. Gần 250.000 khách hàng còn lại chủ yếu tập trung tại Thái Nguyên (197.000 khách hàng), Lạng Sơn (25.000), Bắc Ninh (15.000) và Cao Bằng (7.000). Các khu vực ngập sâu hiện vẫn đang được lực lượng điện lực tiếp cận từng bước để khôi phục hoàn toàn ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Ngay từ khi bão tiến vào đất liền, EVNNPC đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai cấp độ cao, huy động tối đa nhân lực, phương tiện và thiết bị của các đơn vị trong khu vực. Các đội xung kích ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố, tạm ngừng cấp điện tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Song song với công tác khắc phục, EVNNPC cũng đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, hướng dẫn người dân kiểm tra hệ thống điện trong nhà, không chạm vào dây điện đứt rơi, thiết bị ngập nước và báo ngay cho ngành điện khi phát hiện sự cố.

Tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, do mưa lớn kéo dài và ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực nội, ngoại thành, đơn vị phải tạm ngừng cấp điện tại một số điểm để đảm bảo an toàn cho người dân và giao thông.

Trong hai ngày 6–7/10, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông cùng các khu vực trũng thấp ở Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Hòa Phú, Trần Phú bị ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến lưới điện và trạm biến áp. EVNHANOI đã kích hoạt kịch bản ứng phó khẩn cấp, huy động hơn 3.000 cán bộ, công nhân viên cùng các đội xung kích ứng trực 24/24.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hệ thống điện Thủ đô vẫn được duy trì an toàn trong suốt thời gian bão. Tuy nhiên, tính đến 12 giờ ngày 7/10, vẫn còn 13.943 khách hàng tạm ngừng cấp điện; trong đó,Ba Đình 5.735, Hoàn Kiếm 2.098, Hà Đông 2.884 và khoảng 3.200 khách hàng ngoại thành (Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín, Ứng Hòa).

Đến chiều cùng ngày, EVNHANOI đã khôi phục điện cho 5.562 khách hàng, đồng thời ưu tiên cấp điện cho trạm bơm tiêu úng, cơ sở y tế, khu dân cư và điểm trọng yếu. Đội ngũ kỹ thuật đang làm việc liên tục, sử dụng máy bơm thoát nước, thiết bị sấy khô để khôi phục trạm biến áp và đường dây ngay khi nước rút.

Ngành điện Thủ đô khẳng định: “Khu vực nào nước rút, sẽ được cấp điện trở lại ngay, đảm bảo an toàn và nhanh nhất có thể”. Đồng thời khuyến cáo người dân ngắt nguồn điện trong nhà khi có dấu hiệu ngập, không chạm vào thiết bị điện khi tay ướt hoặc đi chân trần để phòng ngừa tai nạn.

EVNNPC và EVNHANOI đều cam kết “không để ai phải chờ điện quá lâu”, huy động mọi nguồn lực nhằm khôi phục nhanh, an toàn và bền vững hệ thống điện, giúp đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân sớm trở lại bình thường sau bão số 11./.

Văn Giáp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục