BNEWS Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nỗ lực chống biến đổi khí hậu đang đi đúng tiến trình và người dân Mỹ cam kết với tiến trình này.
Trong khuôn khổ chuyến thăm New Zealand, ngày 13/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh cam kết của Mỹ hành động chống biến đổi khí hậu, đồng thời cho biết tuần tới ông sẽ khẳng định thông điệp này tại Hội nghị lần thứ 22 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22) đang diễn ra tại Marrakesh (Maroc).
Ông Kerry đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đe dọa rút khỏi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, trong khi cộng đồng quốc tế ủng hộ rộng rãi Hiệp định này nhằm cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nỗ lực chống biến đổi khí hậu đang đi đúng tiến trình và người dân Mỹ cam kết với tiến trình này. Ông nêu rõ "đa số người Mỹ tin rằng biến đổi khí hậu đang diễn ra trên thực tế và họ muốn vấn đề này được giải quyết".
Ông cho biết thêm riêng trong năm 2015, Mỹ đã chi 8 tỷ USD để làm sạch các thành phố sau những cơn bão đang ngày càng tàn phá hơn vì biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề mà các nhà lãnh đạo không thể bỏ qua. Ông Kerry bày tỏ hy vọng chính quyền kế nhiệm của Tổng thống đắc cử Trump sẽ xác định rõ việc này.
Hội nghị COP22 diễn ra từ ngày 7 - 18/11 tại thành phố Marrakech của Maroc, với sự tham dự của 43 nguyên thủ quốc gia và 32 người đứng đầu chính phủ các nước trên thế giới cùng đại diện của hơn 3.000 tổ chức xã hội dân sự.
Hội nghị đang thảo luận các cách thức thực hiện Hiệp định Paris mà 196 quốc gia đã đạt được hồi năm 2015, với mục tiêu giới hạn sự ấm lên của Trái Đất ở mức dưới 2 độ C so với thời tiền công nghiệp, cố gắng giữ ở mức 1,5 độ C.
Nếu không có Mỹ - nước thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính thứ hai thế giới và cũng là nhà tài trợ lớn cho các quỹ chống biến đổi khí hậu - thì nhiệm vụ trên sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều./.
>>> Đánh thuế thực phẩm giúp giảm khí thải và có lợi cho sức khỏe
>>> Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu chính thức có hiệu lực
Tin liên quan
Nhiệt độ tại Sa Pa chạm mức rét hại
Nhiệt độ thấp kèm theo mưa phùn càng khiến thời tiết tại Sapa thêm rét lạnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Donald Trump nhấn mạnh bản sắc nước Mỹ nhân dịp 250 năm lập quốc
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Núi Rushmore (bang South Dakota) để mở màn các hoạt động cao điểm nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.












