Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ra cổ phiếu của các công ty Trung Quốc

12:00' - 04/06/2023
BNEWS Số liệu của Refinitiv cho thấy người nước ngoài đã bán 1,71 tỷ USD cổ phiếu tại Đại lục trong tháng 5/2023 thông qua kết nối giữa các sàn giao dịch Thượng Hải và Hong Kong.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh việc bán ra cổ phiếu của các công ty Trung Quốc trong tháng 5/2023, khi nhu cầu trong nước yếu hơn và dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thấp đã khiến các thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) và Thượng Hải giảm mạnh.

Số liệu của Refinitiv cho thấy người nước ngoài đã bán 1,71 tỷ USD cổ phiếu tại Đại lục trong tháng 5/2023 thông qua kết nối giữa các sàn giao dịch Thượng Hải và Hong Kong, sau khi bán 659 triệu USD trong tháng 4/2023.

 
Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 20,92 tỷ USD cổ phiếu trong tháng 1/2023, khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trở lại sau ba năm kiểm soát dịch, đưa đến một loạt các dự báo lạc quan về tăng trưởng.

Những hy vọng như vậy giảm dần khi nhu cầu trong nước và nước ngoài yếu và quá trình phục hồi không đồng đều.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, lợi nhuận của các công ty trong lĩnh vực công nghiệp của nước này giảm trong bốn tháng đầu năm nay.

Mặc dù bán ra trong tháng 2, 4 và 5/2023, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 25,05 tỷ USD cổ phiếu tại Đại lục trong năm tháng đầu năm, so với lượng mua ròng 6,36 tỷ USD trong cả năm 2022.

Chỉ số nhà quản lý mua hàng chính thức theo kết quả khảo sát công bố ngày 31/5 cho thấy, hoạt động chế tạo tại Trung Quốc giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng Năm.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Caixin và S&P Global công bố ngày 1/6, lĩnh vực chế tạo tại Trung Quốc đã bất ngờ tăng trưởng trở lại trong tháng 5/2023.

Trong tháng 4/2023, nhập khẩu giảm mạnh, giá của nhà máy, đầu tư bất động sản, lợi nhuận doanh nghiệp giảm, trong khi sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ đều thấp hơn dự kiến.

Trong khi đó, các nhà phân tích đã hạ dự báo lợi nhuận 12 tháng tới của các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn và trung bình của Trung Quốc trên 0,7%, với lĩnh vực khai khoáng và bất động sản giảm trên 3%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục